Hơn 13.500 thí sinh tại Đà Nẵng đến điểm thi làm thủ tục, học quy chế thi

Chiều 26/6, cùng hàng triệu thí sinh cả nước, hơn 13.500 thí sinh tại Đà Nẵng đến các điểm thi để làm thủ tục, học quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.852 thí sinh vừa thi để công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học; 103 thí sinh đăng ký thi để xét tuyển tốt nghiệp và 605 thí sinh đăng ký thi để xét tuyển cao đẳng, đại học.
Các thí sinh được tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn đến phòng thi theo sơ đồ tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, chiều 26/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các thí sinh được tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn đến phòng thi theo sơ đồ tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, chiều 26/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), các thí sinh đã có mặt tại điểm thi sớm hơn giờ quy định, được các tình nguyện viên Đoàn trường THPT Phan Châu Trinh hướng dẫn tận tình đến các phòng thi theo sơ đồ.

Bên cạnh đó, có nhiều phụ huynh học sinh cũng đến điểm thi để xem số báo danh các con dán tại bảng thông báo. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự được lực lượng chức năng bố trí cán bộ, phân luồng giao thông và hướng dẫn phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe đúng quy định, cách xa điểm thi.

Trong buổi học quy chế chiều nay, các cán bộ coi thi đã lưu ý các thí sinh tuân thủ nghiêm quy định, thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình)... Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi, gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; ê-ke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác)

Để tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 575 phòng thi, 45 phòng chờ, 28 phòng dự phòng. Tổng lực lượng huy động để tham gia Kỳ thi gần 2.800 lượt người (chưa kể lực lượng công an địa phương được huy động để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho các công tác thi).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26-29/6. Trong đó ngày 26/6 thí sinh làm thủ tục dự thi, sáng ngày mai (27/6), thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi này là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh chiều ngày 26/6:

Các thí sinh xem lại số báo danh và sơ đồ phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các thí sinh xem lại số báo danh và sơ đồ phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các thí sinh đối chiếu thông tin trong giấy báo thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các thí sinh đối chiếu thông tin trong giấy báo thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều phụ huynh đến điểm thi, cùng con xem lại số báo danh và phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Nhiều phụ huynh đến điểm thi, cùng con xem lại số báo danh và phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều phụ huynh đến điểm thi, cùng con xem lại số báo danh và phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Toàn thành phố Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.852 thí sinh vừa thi để công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Toàn thành phố Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.852 thí sinh vừa thi để công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại điểm thi, chiều 26/6. (Ảnh: ANH Đào)

Các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại điểm thi, chiều 26/6. (Ảnh: ANH Đào)

Các giám thị kiểm tra, đối chiếu thông tin của các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, chiều 26/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các giám thị kiểm tra, đối chiếu thông tin của các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, chiều 26/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong đó, hướng dẫn thí sinh ký vào danh sách dự thi cũng như lưu ý thí sinh về việc thực hiện nghiêm quy chế phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong đó, hướng dẫn thí sinh ký vào danh sách dự thi cũng như lưu ý thí sinh về việc thực hiện nghiêm quy chế phòng thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đội ngũ tình nguyện viên tại các điểm thi túc trực và sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đội ngũ tình nguyện viên tại các điểm thi túc trực và sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.