Hơn 1 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (thời gian làm bài 120 phút), buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm (thời gian làm bài 90 phút).

Các thí sinh làm thủ tục tại Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Các thí sinh làm thủ tục tại Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Ngày 26/6, cả nước có 1.060.356 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%; 11.037 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,04%. Những thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục dự thi vào đầu giờ sáng hôm nay (27/6).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45 nghìn thí sinh so với kỳ thi năm 2023.

Trong ngày đầu tiên, thí sinh làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; báo cáo ban chỉ đạo các cấp những trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin; giúp thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký, tạo tâm lý tốt cho thí sinh.

Ngày 26/6, cả nước có 1.060.356 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%; 11.037 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,04%.

Hôm nay (27/6), buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (thời gian làm bài 120 phút), buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm (thời gian làm bài 90 phút). Ngày 28/6, buổi sáng thí sinh thi bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Theo quy chế, thí sinh không được rời khỏi phòng cho đến khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng và khu vực thi sau khi hết hai phần ba thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Thí sinh không được phát tán đề thi với mọi hình thức trong thời gian chưa được công khai. Việc vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự và bị đình chỉ thi.

Theo các chuyên gia giáo dục, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, có chế độ ăn, ngủ, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý, tuyệt đối không thức quá khuya. Trong ngày thi, cha mẹ học sinh cần đồng hành để nhắc nhở con đi thi đúng giờ, đến phòng thi an toàn, không mang những vật dụng không được mang vào phòng thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết: Mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không thay đổi so với các năm trước.

Kết quả thi phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng và đánh giá chất lượng công tác quản lý, dạy và học tại các cơ sở giáo dục. Các địa phương quán triệt tinh thần không lơ là, chủ quan; có kịch bản dự phòng để trong bất kỳ tình huống nào cũng không bị động.

* Chiều 26/6, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.

Sau khi khảo sát thực tế tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh) và làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành và tổ chức liên quan, cho nên công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã hoàn thành tốt.

Nhấn mạnh đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, Phó Thủ tướng yêu cầu, phải thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và Công điện số 60 với phương châm, quan điểm: Chuẩn bị tốt, không chủ quan, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Năm nay, Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 70 điểm thi với 1.671 phòng thi. Đây là địa phương có số lượng thí sinh và điểm thi lớn đứng thứ tư cả nước. Toàn tỉnh đã huy động khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ thi.

Có thể bạn quan tâm

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo trao đổi về một số nội dung điều chỉnh tại Dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng đang được lấy ý kiến góp ý, như: Quy định phương thức xét tuyển học bạ; Giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển...

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.