Lạng Sơn sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đến chiều 26/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đến các điểm thi, làm thủ tục dự thi, chính thức khởi động Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/6.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên kiểm tra công tác coi thi tại Trường trung học phổ thông Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng (Lạng Sơn).
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên kiểm tra công tác coi thi tại Trường trung học phổ thông Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng (Lạng Sơn).

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Lạng Sơn có 9.516 thí sinh đăng ký dự thi; toàn tỉnh tổ chức một Hội đồng thi với 21 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; hơn 1.620 người gồm lực lượng tham gia ban coi thi...

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đến thời điểm này đã hoàn tất. Tại các điểm thi công cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ cho kỳ thi, phương án bảo đảm an toàn và phương án xử lý tình huống bất thường đều đã được triển khai; việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi thí sinh, danh sách thí sinh các phòng thi đã hoàn thành.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi đã đến tổ chức coi thi tại các điểm thi. Cụ thể, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho kỳ thi. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế các tuyến từ xã đến huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện, vật tư y tế thiết yếu, phù hợp, đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra và các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong những ngày thi.

Công ty Điện lực Lạng Sơn xây dựng phương án ưu tiên cung cấp điện kịp thời, đầy đủ cho các điểm thi, hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo thi các huyện, thành phố đã giao nhiệm vụ, phân công các ban, ngành chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thi; có các phương án dự phòng nhằm triển khai kịp thời khi có yêu cầu và khi xảy ra tình huống phát sinh, đột xuất.

Bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tại huyện Đình Lập, kỳ thi năm nay, toàn huyện có 1 điểm thi đặt tại Trường trung học phổ thông Đình Lập với tổng số 245 thí sinh dự thi. Bà Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của huyện chia sẻ, với số thí sinh trên, tại điểm thi, huyện đã bố trí 11 phòng thi chính thức và 1 phòng chờ thi, 1 phòng thi dự phòng.

Ban Tổ chức kỳ thi bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức kỳ thi bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thi của huyện đã yêu cầu nhà trường rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của tất cả các phòng dự kiến làm phòng thi, tiến hành vệ sinh các phòng sạch sẽ, các thiết bị máy chiếu, camera trong các phòng thi được vô hiệu hóa; bảo đảm hệ thống quạt mát, điện chiếu sáng.

Cùng đó Ban Chỉ đạo kỳ thi đã xây dựng giả định về tình huống bất thường có thể xảy ra tại kỳ thi để có cách xử lý nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện thi, các trường học, các cấp, ngành liên quan đã thực hiện rà soát học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa để có kế hoạch kêu gọi tổ chức, cá nhân giúp đỡ không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Tiêu biểu tại điểm thi Trường trung học phổ thông Văn Lãng, huyện Văn Lãng, điểm thi có 407 thí sinh đăng ký dự thi. Thầy Bùi Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Văn Lãng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi huyện Văn Lãng cho biết, trong số các thí sinh dự thi có hơn 200 thí sinh thuộc địa bàn khu 8, thị trấn Na Sầm và gồm các xã bên sông như: Bắc Việt, Hội Hoan, Gia Miễn... phải đi qua cầu bắc qua sông Kỳ Cùng, nếu có mưa to dễ xảy ra ngập cầu.

Do đó, với các thí sinh Trường trung học phổ thông Hội Hoan có 82 thí sinh, trước ngày thi, nhà trường đã bố trí để các em ra nghỉ trọ tại Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Đồng hành tiếp sức mùa thi

Những ngày gần đây, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động như: tặng quà, hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi. Cụ thể như: Huyện đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Lộc Bình tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 tại Trường trung học phổ thông Lộc Bình.

Theo đó Huyện đoàn Lộc Bình cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng hơn 2.000 chai nước, 18 bình nước, 360 hộp sữa cho 3 điểm thi tại các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện gồm: Lộc Bình, Tú Đoạn, Na Dương; trao 25 suất học bổng (800 nghìn đồng/suất) của nhà tài trợ Nông Thị Chang (bản Gia, thị trấn Lộc Bình) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó... với tổng giá trị hỗ trợ trong chương trình là hơn 30 triệu đồng

Huyện đoàn Lộc Bình (Lạng Sơn) cùng nhà tài trợ tặng quà cho các thí sinh dự thi có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn Lộc Bình (Lạng Sơn) cùng nhà tài trợ tặng quà cho các thí sinh dự thi có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tràng Định phối hợp Đoàn trường trung học phổ thông Tràng Định và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tặng quà tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh khối 12 Trường trung học phổ thông Tràng Định. Tại đây, các đơn vị đã trao 23 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 67 suất ăn trưa, 5 thùng nước và các nhu yếu phẩm khác cho học sinh khối 12 Trường trung học Tràng Định và điểm thi Trường trung học phổ thông Tràng Định.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ và hỗ trợ kịp thời học sinh trong kì thi quan trọng của thời học sinh, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...