Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía bắc

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố lần thứ 4 năm 2011 (khu vực phía bắc), do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội trong ba ngày vừa qua.

Ðây là một trong những hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" ở các trường chính trị cấp tỉnh.

Ðể tiến tới Hội thi lần này, tất cả các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức thao giảng ở các cấp khoa và trường. Có 1.345 lượt giảng viên tham gia thao giảng hai cấp khoa, trong đó có 649 lượt giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 362 giảng viên được công nhận dạy giỏi cấp trường. Riêng khu vực phía bắc, có 776 lượt giảng viên tham gia thao giảng hai cấp khoa và trường, trong đó có 408  giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp khoa và 192 giảng viên dạy giỏi cấp trường.

Trong số 119 giảng viên đến từ 62 trường tham  gia hội thi toàn quốc, có 41 đồng chí là trưởng, phó khoa, phòng, có 68 giảng viên là thạc sĩ, 41 giảng viên có ít nhất mười năm  làm công tác giảng dạy ở trường chính trị. Bên cạnh hai nội dung thi: giáo án, giảng bài trên lớp, điểm mới của Hội thi lần này là thi hiểu biết nghiệp vụ giảng dạy, quy chế.

Kết quả thi khu vực phía bắc, có 15 giảng viên đạt giải giảng viên giỏi xuất sắc toàn quốc.

Tuấn Hà

20 năm Báo Hoa học trò

 Sáng 6-10, tại Hà Nội, Báo Hoa học trò tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên (15-10-1991 - 15-10-2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Từ ấn phẩm đầu tiên phát hành mỗi tháng một kỳ, với số lượng vài nghìn bản, đến nay, Báo Hoa học trò  phát hành mỗi tuần một kỳ, với số lượng gần 20 vạn bản.  Báo có thêm sáu ấn phẩm báo in, hai trang thông tin điện tử đã có hàng triệu lượt bạn đọc truy cập. Bên cạnh đó, báo tổ chức nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, nhiều giải thưởng và cuộc thi có chất lượng giáo dục cao. Ðó là: Giải thưởng Lý Tự Trọng, Giải Sao Tháng Giêng...

PV

Triển khai chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em

Ngày 6-10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm. Ðến nay, đã có 46 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt chương trình Bảo vệ trẻ em của địa phương. Trong khuôn khổ của Hội thảo, các tham luận tập trung chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các dự án góp phần tạo ra môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em.

PV

Hơn 12 nghìn người cao tuổi tỉnh Ðác Nông được khám sức khỏe miễn phí

Trong hai ngày 5 và 6-10, tại thị xã Gia Nghĩa, Hội Người cao tuổi  (NCT) tỉnh Ðác Nông đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã huy động hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng các nguồn quỹ hoạt động như Quỹ hội; Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ hơn 3,3 tỷ đồng; Quỹ toàn dân chăm sóc NCT hơn 1,2 tỷ đồng; Quỹ khuyến học - khuyến tài 128 triệu đồng... Thông qua các loại quỹ này trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 12.534 lượt NCT được khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.