Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là gương điển hình của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tại Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025 và chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh là gương điển hình của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh.
Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh.

Ngày 27/7, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025 và chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình này được tổ chức tại 3 điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đầu tiên là tại tỉnh Bình Dương (cũ), tiếp theo là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc tham dự chương trình của các cháu và công nhân lao động.

Tại các điểm tổ chức, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao 900 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025, trao tặng quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 900 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc 9 Tổ quản lý địa bàn.

hb1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao học bổng cho học sinh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan cho biết: Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025 và chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2025).

Chương trình đồng thời tăng cường công tác chăm lo con công nhân, lao động, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó động viên công nhân, viên chức, lao động gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

hb2.jpg
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 27/7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025 cho 300 học sinh, sinh viên là con công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Mỗi suất học bổng trị giá hơn 2,1 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 voucher khám sức khỏe cùng 1 phần quà giá trị hơn 1,1 triệu đồng.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 240 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất quà trị giá 2,1 triệu đồng gồm: 500 nghìn đồng tiền mặt, 1 voucher khám sức khỏe, dịch vụ khám tổng quát và quà.

hb4.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao tặng 100 phần quà cho người lao động, mỗi phần quà trị giá 2,1 triệu đồng gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 voucher khám sức khỏe và 1 phần quà. Đây là những phần quà trong tổng số 900 phần quà được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao tặng cho 900 đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là gương điển hình của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo cho con công nhân lao động, góp phần truyền tải thông điệp tới các cháu học sinh, sinh viên con công nhân lao động trong toàn thành phố tiếp tục thi đua, đạt thành tích cao trong học tập, trau dồi lý tưởng, đạo đức, lối sống, dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức trẻ, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Đánh giá cao công tác chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lao động nữ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền để triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Đồng chí mong muốn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp trong thời gian tới, tạo nguồn động lực to lớn để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.