TP Hồ Chí Minh: Lãnh đạo xã, phường toàn tâm, toàn ý hoàn thành tốt nhiện vụ được giao

Làm việc với lãnh đạo các xã, phường sau sắp xếp vào chiều 9/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, đặc khu toàn tâm, toàn ý hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các xã, phường khu vực Bình Dương (tỉnh Bình Dương cũ) về tình hình hoạt động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết kiến nghị của xã, phường.

ct5.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đối với công tác tiếp nhận nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tình hình vận hành chính quyền 2 cấp, Sở Nội vụ thành phố đã phối hợp các sở, ngành hoàn thiện Đề án hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới).

Sở Nội vụ đã tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp huyện); kết quả đã giảm 35 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập các cấp.

ct3.jpg
Lãnh đạo các xã, phường báo cáo tại buổi làm việc.

Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, trong những ngày đầu vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường mới, từ ngày 1 đến sáng ngày 4/7, khu vực Bình Dương đã tiếp nhận 17.798 hồ sơ.

Về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khu vực Bình Dương đã được sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, đơn vị mới để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay có 8/14 sở, ngành đã chuyển cán bộ, công chức về Thành phố Hồ Chí Minh làm việc; một số cơ quan, đơn vị do số lượng công chức, viên chức khá đông nên tạm thời vẫn duy trì cơ sở tại khu vực Bình Dương.

ct2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham quan và khảo sát Trung tâm hành chính công Bình Dương.

Bên cạnh thuận lợi là đội ngũ công chức phần lớn có kinh nghiệm công tác, tư tưởng ổn định; nhiều cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới thì cũng có một số khó khăn nhất định khi thay đổi môi trường làm việc, khó khăn trong việc di chuyển về trụ sở mới...

Trước vấn đề này, tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi, trả lời những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần xây dựng và hướng dẫn nhằm ổn định tư tưởng, giúp đội ngũ yên tâm công tác và tiếp tục đóng góp cho bộ máy Nhà nước…

ct1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra, khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng: Hiện nay là thời điểm mà cả hệ thống chính trị thành phố phải càng quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ kép “vừa triển khai vận hành hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền 2 cấp và chính quyền cấp tỉnh sau sáp nhập, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng do Thủ tướng đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trọng tâm trước mắt, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, đặc khu phải nêu gương đoàn kết, chung sức, đồng lòng, toàn tâm toàn ý hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với niềm tự hào, niềm tin và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và đạo đức công vụ, chuyển từ tư duy hành động sang tư duy phục vụ, từ “làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi đến chốn; làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ”…

Cho rằng khối lượng công việc là rất lớn, trọng trách rất nặng nề, nhất là giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo các xã, phường tập trung kịp thời khắc phục những khó khăn; quyết tâm thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, phấn đấu từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, từng địa phương, từng cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hoạt động bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại phường Phú An; tham quan và khảo sát Trung tâm hành chính công Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?