Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết nghị những vấn đề quan trọng

Sáng 24/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả đạt được, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025, đồng thời quyết nghị những vấn đề quan trọng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ); các đồng chí Phó Bí thư, nguyên Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ tọa kỳ họp có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hợp nhất 3 địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích gấp 3,25 lần so trước đây, dân số gần 15 triệu người đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại, đa chức năng, giữ vai trò trung tâm kinh tế-tài chính, dịch vụ-thương mại, công nghiệp-logistics; cảng biển và du lịch lớn của quốc gia và khu vực; trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam mà còn là sự kỳ vọng và niềm tin trao gửi của cả nước.

k4.jpg
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X khai mạc kỳ họp thứ 2.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển sau sáp nhập, bảo đảm cho thành phố và các phường, xã, đặc khu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội một cách đồng bộ, mạnh mẽ và bền vững.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị những nội dung rất quan trọng, như: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân thành phố gửi đến kỳ họp.

k3.jpg
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân; kết quả giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thông qua chương trình giám sát năm 2026 và Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận và quyết nghị các nội dung chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh sau hợp nhất đơn vị hành chính và ban hành các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, như: Cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác…

Xem xét và quyết nghị định mức phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của 3 tỉnh, thành phố trước sắp xếp và giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị và người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

k2.jpg
Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh năm 2025 nói riêng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 nói chung.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng cho từng nội dung cụ thể để Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết đúng đắn, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường Bình Phú và các đơn vị khánh thành trạm Công dân số. (Ảnh: Phường Bình Phú)

Đưa tiện ích số đến gần người dân với Trạm Công dân số

Từ mô hình thí điểm, Trạm Công dân số đang được nhân rộng tại các khu dân cư và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết bị số đa tiện ích và được cung cấp miễn phí, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ và mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026. (Ảnh: VŨ HOÀNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 tiếp nhận hơn 55 tỷ đồng

Tối 15/8, tại Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.