Hỗ trợ người dân xã Nam Đà khắc phục hậu quả mưa lũ

Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng) vừa tổ chức hỗ trợ tiền mặt cho 100 hộ dân thuộc 6 thôn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Hỗ trợ tiền mặt cho 100 hộ dân thuộc 6 thôn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025.
Hỗ trợ tiền mặt cho 100 hộ dân thuộc 6 thôn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác dài hạn giữa ActionAid và AFV nhằm hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Danh sách các hộ được nhận hỗ trợ do cộng đồng và chính quyền địa phương lựa chọn, niêm yết công khai trước 72 giờ. Một số hộ được khảo sát ngẫu nhiên nhằm bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng. Trước khi nhận hỗ trợ, các hộ dân được tập huấn về sử dụng tiền mặt và quản lý tài chính gia đình.

Trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) năm 2025, xã Nam Đà có hơn 100 căn nhà bị ngập sâu, nhiều nhà sập, hư hỏng nặng; giao thông nội vùng bị chia cắt nhiều ngày; nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Tài sản, vật tư nông nghiệp bị cuốn trôi, nhấn chìm, khiến người dân mất sinh kế. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 50 tỷ đồng. Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, ít hoặc không có đất và phương tiện sản xuất.

ndo_br_z7481084771246-61467023d02540dbd8300f9b5d1c1717-82.jpg
Trong cơn bão số 13 năm 2025 (Kalmaegi) xã Nam Đà có hơn 100 căn nhà bị ngập sâu, có nhà bị sập, hư hỏng nặng, giao thông nội vùng bị ngập và chia cắt nhiều ngày.

Phát biểu tại chương trình, bà Chu Thị Hà, Giám đốc Chương trình ActionAid Việt Nam, bày tỏ mong muốn người dân chủ động sử dụng khoản hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thiết thực như sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, chăn nuôi hoặc trang trải chi phí sinh hoạt. ActionAid-AFV kiên định với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đề cao sự tham gia của cộng đồng, đồng hành cùng người dân trong quá trình phục hồi sau thiên tai.

Ông Đặng Đình Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Đà cho biết, trong bão số 13, địa phương đã huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên xung kích hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển lương thực, tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Ông Hiếu đánh giá, sự hỗ trợ kịp thời của ActionAid-AFV là nguồn động viên thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện phục hồi cuộc sống và đón Tết Nguyên đán ấm cúng hơn.

Trước đó, ActionAid và AFV đã phối hợp Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hỗ trợ tiền mặt, nước uống, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho 3.227 hộ dân và hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Nghệ An, thành phố Huế và tỉnh Đắk Lắk, với tổng giá trị hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa trao tặng quà tới các gia đình, cá nhân vùng biên.

Xuân đến sớm với đồng bào vùng cao biên giới Thanh Hóa

Những ngày này, các cơ quan cấp tỉnh, các phường xã miền xuôi và các tổ chức nhân đạo, từ thiện hướng tới đồng bào miền núi, vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng tổ chức sâu rộng chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”.

Đây là năm đầu tiên phiên chợ được tổ chức tại xã Hướng Lập, với sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, thu hút không chỉ đông đảo người dân trong xã mà còn ở các bản của huyện Sê Pôn (Lào).

Ấm tình "Phiên chợ 0 đồng" Tết Bính Ngọ 2026 của những người làm báo Quảng Trị

Ngày 31/1, tại xã Hướng Lập, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị phối hợp với xã Hướng Lập và Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” Tết Bính Ngọ 2026. Hàng nghìn phần quà Tết được gửi đến bà con trong không khí rạo rực của những ngày giáp Tết nơi biên cương Tổ quốc. 

Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử tại cuộc họp dân ở từng thôn, bản.

Thành phố Đà Nẵng: Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Mặc dù đến giữa tháng 3 mới diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, song, thời điểm này, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ bầu cử đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khẩn trương thực hiện.

Thượng tướng Lê Đức Thái và đồng chí Hoàng Trung Dũng trao quà tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Xuân.

“Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” - Biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân

Những ngày này, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” đồng loạt tổ chức mang mùa xuân đến mọi miền biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Những người lính mang quân hàm xanh đang viết tiếp bài ca về tình quân dân thắm thiết, làm sáng đẹp thêm biểu tượng về một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đại biểu tham quan các gian hàng, sản vật địa phương được bày bán tại chợ phiên Biên giới Lao Bảo.

Chợ Tết biên giới nô nức lòng dân miền núi Quảng Trị

Nhân dịp đón Tết Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, xã Lao Bảo đã khai mạc “Chợ phiên biên giới ”; Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị khai mạc “Phiên chợ không đồng” tại xã miền núi Hướng Lập. Các phiên chợ mang đậm bản sắc văn hóa vùng biên, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Phòng nghiệp vụ bắt đối tượng mua bán vận chuyển thuốc nổ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An siết chặt kiểm soát biên giới dịp cuối năm

Thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới.

Các tỉnh, thành phố có biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ra vào cảng để chống đánh bắt IUU.

Hành động thực chất gỡ “thẻ vàng” IUU: Chuyển đổi tàu cá theo hướng khai thác bền vững

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm từng bước cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Cơ quan chức năng khởi tố Huỳnh Khổng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo tài sản liên quan đến “chạy” suất nhà ở xã hội

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “chạy” suất nhà ở xã hội.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 30/1 đến 27/2 tại 15 Lê Lợi, Huế.

Triển lãm “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”

Nhân dịp chào Xuân mới 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ, chiều nay 30/1 Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, nơi hình tượng Ngựa được khai thác đa chiều từ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Lãnh đạo Học viện Quân y giải đáp các câu hỏi của học sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh quân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Hơn 1.200 học sinh tham gia tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2026

Ngày 30/1, tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Học viện Quân y tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho hơn 1.200 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu tại chương trình.

Thu hoạch quả mắt cá luộc, bóc, sấy tạo thêm thu nhập cho người dân bản Sài Khao, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 57 xã, 653 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 30/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 120 đại biểu tham gia Diễn đàn.

Huế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng

Ngày 30/1, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.