“Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” - Biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân

Những ngày này, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” đồng loạt tổ chức mang mùa xuân đến mọi miền biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Những người lính mang quân hàm xanh đang viết tiếp bài ca về tình quân dân thắm thiết, làm sáng đẹp thêm biểu tượng về một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Thượng tướng Lê Đức Thái và đồng chí Hoàng Trung Dũng trao quà tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Xuân.
Thượng tướng Lê Đức Thái và đồng chí Hoàng Trung Dũng trao quà tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Xuân.

Tối 31/1, tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tham dự chương trình còn có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền và hàng nghìn người dân khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

img-7995-9896.jpg
Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Đây là một trong nhiều sự kiện mở đầu cho chuỗi tổ chức các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” tại các tỉnh, thành phố biên giới, biển, đảo của cả nước.

Chương trình đã trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhất, hiệu quả nhất của Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui và không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo. Qua đó, vun đắp thêm niềm tin, ý chí quyết tâm của quân và dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

img-7996-4410.jpg
Các lực lượng vũ trang và nhân dân dự chương trình.

Phát biểu động viên cấp ủy, chính quyền và quân dân biên giới, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện và rất đáng tự hào.

"Chúng ta không chỉ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng, mà còn triển khai những cải cách có ý nghĩa nền tảng, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy, kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng", đồng chí Lê Minh Hưng cho biết.

img-8013-5447.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại chương trình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong những thành tựu chung đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đâu khó khăn, gian khổ nhất; ở đâu Tổ quốc và nhân dân cần nhất, thì ở đó có mặt Quân đội và Công an, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí khẳng định, đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống luôn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” không chỉ là những phần quà tình nghĩa mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân – dân, của đạo lý “thương người như thể thương thân”, của phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; qua đó bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Làm cho biên giới không chỉ là tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, niềm tin và khát vọng phát triển.

img-8010-4590.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, vừa cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong sự nghiệp chung đó, đồng chí Lê Minh Hưng yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm 2026, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức cấp cơ sở và cấp tỉnh, thành phố. Theo đó, toàn lực lượng sẽ tặng hơn 10.000 suất quà “Xuân Biên phòng”, 3.000 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 500 con bò giống, 200 căn nhà “Mái ấm biên cương”, tổ chức khám chữa bệnh cho 15.000 lượt người dân...

Riêng cấp Bộ Tư lệnh, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” được tổ chức tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tặng gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 4 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 31 con bò giống cho đồng bào khu vực biên giới.

Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao truyền thống; “Gian hàng 0 đồng”; thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 lượt người dân...

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.