Ấm áp các phiên chợ Tết Công đoàn cho công nhân lao động trên địa bàn Đà Nẵng

Nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 30/1, tại Khu Công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2026, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”.

Quang cảnh Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
Quang cảnh Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Ban tổ chức Phiên chợ Tết Công đoàn tại Khu Công nghiệp Tam Thăng đã dành 15 nghìn lá phiếu mua hàng được cấp miễn phí cho đoàn viên, người lao động được mua sắm ở 30 gian hàng với đầy đủ các loại hàng hóa.

Đây là một trong 4 Phiên Chợ Tết Công đoàn được tổ chức trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng để đoàn viên, người lao động tại tất cả các địa bàn khu công nghiệp đều có thể thụ hưởng chương trình.

ndo_br_z7484360110521-43612d4174c075c575732c09a67bfda4.jpg
Công nhân, người lao động tham gia mua sắm ở một gian hàng tại Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2026.

Cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn tổ chức chương trình Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026; Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026; đồng hành cùng đoàn viên, người lao động khó khăn; bữa cơm tất niên Công đoàn 2026; gặp mặt Ban điều hành và tặng quà công nhân lao động Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ khó khăn, không về quê đón Tết; đồng hành cùng cán bộ Công đoàn; đồng hành trong công tác an sinh xã hội; tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đến thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn; Chương trình Tết không xa nhà Xuân Bính Ngọ 2026.

ndo_br_z7484377802164-211dd74f7c7d73dfa833ebf3a55f6476.jpg
Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng 20 suất quà cho 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Khu công nghiệp Tam Thăng và Công đoàn phường Bàn Thạch.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại cho biết, với phương châm “Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm cho mọi hoạt động”, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm nay được triển khai đồng bộ với quy mô lớn, hướng đến hàng trăm nghìn đoàn viên trên toàn địa bàn thành phố với chuỗi 10 hoạt động ý nghĩa.

Trong đó, Chợ Tết Công đoàn là một điểm nhấn đặc biệt. Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng mà còn là không gian để đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ hơn sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn.

ndo_br_z7484366607844-c86daea8ff1f1718df36b0ec067a08ab.jpg
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại phát biểu khai mạc Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại Khu công nghiệp Tam Thăng.

“Phía sau mỗi người công nhân là những gia đình, những ước mong về một cái Tết đầm ấm, đủ đầy, vui vẻ. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn luôn nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi đoàn viên đều có Tết. Sự cố gắng vươn lên trong lao động, sản xuất của anh chị em công nhân lao động chính là động lực để tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động. Do đó, các cấp công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp quan tâm tiền lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, để người lao động yên tâm đón xuân và trở lại làm việc sau Tết với khí thế mới, quyết tâm mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và của thành phố”, đồng chí Lê Văn Đại đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.