Thành phố Đà Nẵng: Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Mặc dù đến giữa tháng 3 mới diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, song, thời điểm này, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ bầu cử đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khẩn trương thực hiện.

Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử tại cuộc họp dân ở từng thôn, bản.
Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử tại cuộc họp dân ở từng thôn, bản.

Chuẩn bị sẵn sàng

Tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng sau thời gian mưa lũ, sạt lở, bên cạnh khắc phục hậu quả thiên tai để người dân đi lại thuận lợi thông suốt, chính quyền địa phương đã bắt tay trang trí các băng-rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân và nhất là các biểu ngữ chuẩn bị cho ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Hùng Sơn, sau lần tổ chức Hiệp thương thứ nhất vào ngày 9/12/2025, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hùng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 là 18 đại biểu. Hiện địa bàn có 24 thôn được chia thành 6 đơn vị bầu cử tại 18 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 18 tổ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được sắp xếp trên cơ sở điều kiện thực tế của địa bàn miền núi, trong đó có ghép một số thôn phù hợp nhằm bảo đảm thuận lợi cho cử tri; tuân thủ đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chị Alăng Parai, ở thôn Arâng, xã Hùng Sơn cho biết, chị cùng người dân trong thôn luôn được nhận thông tin, thông báo về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hơn nữa, tại các buổi họp ở thôn, cùng với Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, các cán bộ chiến sĩ Biên phòng của Đồn Biên phòng Tr'hy cũng tham gia tuyên truyền để nhân dân nắm rõ ngày đi bỏ phiếu và nghĩa vụ công dân của mình.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An cho biết, xã Hùng Sơn nằm ở đơn vị bầu cử số 21 cùng với các xã A Vương và Tây Giang. Là khu vực biên giới, xã Hùng Sơn xác định phải chuẩn bị thật tốt để bảo đảm ngày hội bầu cử diễn ra thật chu đáo. Một số thôn nằm ở “vùng lõm” sóng. Để nhân dân tiếp cận thông tin, địa phương đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự xã đi đến từng thôn để tuyên truyền, đồng thời, thông qua kênh của già làng, người có uy tín trong thôn để thường xuyên nhắc nhở bà con sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu đúng ngày. “Với đặc thù miền núi cao đặc biệt khó khăn về mọi mặt, do đó, địa phương cũng sẵn sàng phương án cử những cán bộ có sức khỏe tốt đi lại trực tiếp giữa các thôn để bảo đảm thông tin được thông suốt trước, trong và sau bầu cử”, đồng chí Nguyễn An cho hay.

Còn xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, nằm ở đơn vị bầu cử số 14, với số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 2 người; địa phương có 7 thôn được tổ chức thành 5 đơn vị bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, xã đang có 3 thôn thuộc diện “ba không” như không đường, không điện, không sóng điện thoại với 394 hộ dân. Để các cử tri nắm rõ thông tin, quyền và nghĩa vụ của mình, xã đã thành lập các tổ công tác đi đến tận thôn để tuyên truyền. Trước sự khó khăn về đường giao thông và hệ thống thông tin liên lạc, địa phương đã trang bị bộ đàm cho trưởng thôn và áp dụng hình thức thông tin “giao liên” liên tục để mọi người dân nắm rõ.

Xã đang có 3 thôn thuộc diện “ba không” như không đường, không điện, không sóng điện thoại với 394 hộ dân. Để các cử tri nắm rõ thông tin, quyền và nghĩa vụ của mình, xã đã thành lập các tổ công tác đi đến tận thôn để tuyên truyền. Trước sự khó khăn về đường giao thông và hệ thống thông tin liên lạc, địa phương đã trang bị bộ đàm cho trưởng thôn và áp dụng hình thức thông tin “giao liên” liên tục để mọi người dân nắm rõ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa

Trong thời gian diễn ra bầu cử, với đặc thù là miền núi cao nên dễ xảy ra mưa lớn, Trà Leng đã lên phương án áp dụng thùng phiếu phụ và chọn những cán bộ công an, quân sự và cán bộ của Ủy ban bầu cử xã vận chuyển đến tận thôn cho cử tri bỏ phiếu.

“Từ đây cho đến ngày diễn ra bầu cử, trên cơ sở các phương án, kế hoạch đã được chuẩn bị, căn cứ tình hình thực tế mà địa phương sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp nhưng vẫn bảo đảm các quy định của Luật Bầu cử và chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng. Xã cũng tập trung tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho các thành viên tham gia công tác bầu cử. Đặc biệt chuẩn bị khu vực bỏ phiếu thật an toàn, chu đáo và bảo đảm trang trí phù hợp với văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao”, đồng chí Châu Minh Nghĩa chia sẻ.

Hướng đến ngày hội non sông

Theo Nghị quyết số 85/NQHĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031, Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, mỗi đơn vị được bầu không quá 3 đại biểu. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có 23 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, mỗi đơn vị được bầu không quá 5 đại biểu. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 76 người.

Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử (ngày 3/2/2026), danh sách cử tri sẽ được niêm yết. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ đến nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 2,1 triệu cử tri. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được cập nhật, niêm yết chậm nhất ngày 3/2/2026 và tiếp tục điều chỉnh, cập nhật đến trước ngày bầu cử theo quy định.

Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử (ngày 3/2/2026), danh sách cử tri sẽ được niêm yết. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ đến nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 2,1 triệu cử tri. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được cập nhật, niêm yết chậm nhất ngày 3/2/2026 và tiếp tục điều chỉnh, cập nhật đến trước ngày bầu cử theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa cho biết, các nhiệm vụ liên quan công tác bầu cử cơ bản đã được các địa phương chủ động triển khai bảo đảm tiến độ. Địa bàn miền núi của thành phố vẫn còn nhiều địa phương khó khăn về kinh tế-xã hội, hạ tầng, một số thôn chưa có “đường sá, điện, sóng điện thoại”. Do đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo, hướng dẫn cho đảng ủy, chính quyền địa phương các xã tăng cường tuyên truyền, thông tin cho người dân bằng những hình thức phù hợp, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp đến người dân thông qua các cuộc họp, các buổi gặp mặt. Qua báo cáo tình hình sơ bộ, người dân tại các khu vực này đã tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử, hưởng ứng ngày hội của toàn dân.

“Người dân háo hức đến ngày được cầm lá phiếu đi bầu cử với hy vọng vào nhiệm kỳ mới, đời sống người dân được bảo đảm hơn, hạ tầng tại khu vực sẽ phát triển, giao thông thông suốt, có điện thắp sáng và thông tin liên lạc được liên tục”, đồng chí Trần Thị Kim Hoa chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.