Hơn 1.200 học sinh tham gia tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2026

Ngày 30/1, tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Học viện Quân y tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho hơn 1.200 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Học viện Quân y giải đáp các câu hỏi của học sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh quân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)
Lãnh đạo Học viện Quân y giải đáp các câu hỏi của học sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh quân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Dự chương trình có Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Quân y; đại biểu Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy quân sự Phòng thủ khu vực 2 Hà Trung, xã Nga Sơn, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã Nga Sơn, lãnh đạo Trường THPT Ba Đình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y đã giới thiệu và khái quát lịch sử, truyền thống hào hùng, phát triển của Học viện Quân y – đơn vị ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và con đường trở thành bác sĩ Quân y. Giám đốc Học viện Quân y chúc các em học sinh lựa chọn được nguyện vọng phù hợp và trúng tuyển vào trường đúng nguyện vọng trong mùa tuyển sinh năm 2026.

3qy-30-cac-dai-bieu-va-hs.jpg
Các đại biểu và các em học sinh tham dự chương trình.

Tại chương trình, Học viện Quân y thông báo về nội dung tuyển sinh quân sự năm 2026, theo chỉ tiêu quy định của Bộ Quốc phòng, phân theo vùng miền và giới tính (10% nữ); công tác sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký vào hệ quân sự với các yêu cầu có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (sức khỏe và chính trị), đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và một trường Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Thí sinh đăng ký làm hồ sơ sơ tuyển và nộp tại Ban Chỉ huy quân sự xã/phường nơi cư trú.

1qy-30.jpg
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại chương trình.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hệ quân sự chỉ xét tuyển với thí sinh đã qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tổ hợp xét tuyển phù hợp; đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Đối với hệ dân sự đăng ký xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển phù hợp, thực hiện xét tuyển như các trường dân sự khác.

2-qy-30-thuong-ta.jpg
Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tiến Trường, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Quân y giới thiệu thông tin tuyển sinh quân sự vào Học viện năm 2026.

Về phương thức xét tuyển, xét tuyển theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (nữ hệ Quân đội không quá 50% chỉ tiêu); xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông; xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự có đăng ký sơ tuyển).

Cũng tại chương trình, cán bộ Học viện Quân y đã phổ biến cụ thể về đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh; thủ tục đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển; công tác sơ tuyển tại các xã, huyện, đơn vị; nguyện vọng đăng ký, tiêu chuẩn quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển; nội dung, thời gian, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp…

Trong phần hỏi đáp, các em học sinh trung học phổ thông đặt những câu hỏi chung quanh công tác về xét lý lịch chính trị, chế độ dành cho học viên, điểm chuẩn các năm, điều kiện sức khỏe, tham gia các hoạt động ngoại khóa trong quá trình học tập; chế độ ưu đãi, vị trí công tác sau khi tốt nghiệp…

hoc-sinh-hoi-thap-qy.jpg
Các em học sinh đặt câu hỏi tìm hiểu các thông tin liên quan đến tuyển sinh quân sự.

Cán bộ Học viện Quân y đã giải thích, hướng dẫn trực tiếp, tuyên truyền qua video và tờ rơi trực tiếp cho học sinh. Quá trình tuyên truyền, các cán bộ tuyển sinh còn giao lưu, trao đổi với học sinh, kịp thời chia sẻ, định hướng tư tưởng, giải quyết tốt những vướng mắc về công tác tuyển sinh của nhà trường.

Theo Ban tổ chức, thông qua chương trình tư vấn tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự giúp các em học sinh hiểu biết rõ hơn về truyền thống, công tác tuyển sinh, đào tạo của Học viện Quân y. Qua đó, giúp định hướng cho học sinh có quyết định đúng đắn, hợp lý trong việc lựa chọn ngành, nghề tương lai phù hợp với đam mê và năng lực của bản thân, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, thu hút thí sinh có đủ tiêu chuẩn dự tuyển vào Học viện Quân y năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.