Đà Nẵng: Sớm có giải pháp với những ngôi làng “ba không”

Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.

Nỗ lực đưa điện đến các bản làng vùng sâu ở xã Trà Tập.
Nỗ lực đưa điện đến các bản làng vùng sâu ở xã Trà Tập.

Những ngôi làng ở "vùng lõm"

Tranh thủ thời tiết nắng ráo hiếm hoi của những ngày cuối đông, anh Hồ Văn Lâm ở Thôn 6 lặn lội xuống trung tâm xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng mua lương thực, các loại gia vị và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình. Sau khi vượt quãng đường đi bộ gần 5 giờ đồng hồ, anh Lâm phải trải qua thêm 19km đường đất mới đến được trung tâm xã.

Theo anh Lâm, trời nắng thì còn đi được chứ mỗi khi mưa xuống không ai dám ra ngoài bởi vừa sợ sạt lở, vừa sình lầy. “Chính vì không có đường, không có điện nên việc di chuyển của người dân trong thôn luôn gặp trở ngại, nhất là khi có người ốm đau, bệnh tật”, anh Lâm nói.

Ông Hồ Văn Khải, Trưởng Thôn 6, xã Trà Leng cho biết, do nằm trong vùng “lõm sóng” cho nên mỗi khi thôn có việc gấp, ông phải đi bộ từ 40-60 phút mới ra được vị trí có sóng điện thoại.

“Thôn hoàn toàn chưa có điện lưới quốc gia. Nhà nào có điều kiện hơn một chút thì mua máy thủy luân về đặt cạnh suối hoặc mua đèn pin năng lượng mặt trời để có ánh sáng cho con cái học hành. Suốt mấy chục năm qua, người dân vẫn sống như vậy. Còn con em đến trường thì phụ huynh phải cõng đi hằng ngày. Ước mong của 146 hộ dân ở đây là sớm có đường, điện và sóng điện thoại để cuộc sống vơi bớt cơ cực”, ông Khải chia sẻ.

Toàn xã hiện có 3 thôn với 394 hộ dân thuộc diện thôn “ba không”. Để liên lạc với các Thôn 3, 6 và 7, địa phương áp dụng hình thức giao liên, tức cử người đi bộ vào tận thôn khi có việc. Xã Trà Leng hiện không có nguồn thu nên mọi hoạt động đầu tư xây dựng đều dựa vào nguồn ngân sách của thành phố cấp. Đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn, vượt quá khả năng khắc phục xử lý của địa phương. Tuy vậy, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 gửi thành phố để đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, có danh mục xây dựng đường ô-tô vào trung tâm các Thôn 3, 6, 7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, toàn xã hiện có 3 thôn với 394 hộ dân thuộc diện thôn “ba không”. Để liên lạc với các Thôn 3, 6 và 7, địa phương áp dụng hình thức giao liên, tức cử người đi bộ vào tận thôn khi có việc.

“Xã Trà Leng hiện không có nguồn thu nên mọi hoạt động đầu tư xây dựng đều dựa vào nguồn ngân sách của thành phố cấp. Đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn, vượt quá khả năng khắc phục xử lý của địa phương. Tuy vậy, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 gửi thành phố để đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, có danh mục xây dựng đường ô-tô vào trung tâm các Thôn 3, 6, 7”, đồng chí Châu Minh Nghĩa cho biết.

Còn tại xã Trà Tập, hiện 10 khu dân cư của 8 thôn không có đường ô-tô. Để vào được các điểm khu dân cư này chỉ có thể đi xe máy hoặc đi bộ nhưng đường đi rất khó khăn. Ngoài ra, 562 hộ dân tại 6 thôn chưa có ánh sáng của điện lưới quốc gia; 17 khu dân cư của 7 thôn nằm trong “vùng lõm sóng”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tập Lê Trung Thực cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trà Tập đã đi rà soát, đánh giá tại toàn bộ các khu, điểm dân cư để đưa ra những giải pháp phù hợp. Ở vùng núi, nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng thì nguồn lực đầu tư sẽ không đủ và chất lượng công trình sẽ không bảo đảm.

“Do tập quán, phong tục, văn hóa… mà ở xã Trà Tập có những ngôi làng nằm vắt vẻo trên sườn đồi núi cao. Để từng bước xóa bỏ các ngôi làng “ba không”, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách thành phố để đầu tư đường giao thông về các thôn, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động để di dời các ngôi làng nằm biệt lập ở lưng chừng núi về vị trí thích hợp; qua đó, vừa giảm chi phí đầu tư, vừa bảo đảm an toàn trước tình trạng sạt lở núi”, đồng chí Lê Trung Thực chia sẻ.

Nỗ lực đưa ánh sáng về làng

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Đà Nẵng có 28 xã miền núi và 6 xã biên giới với khoảng 157.000 dân thuộc 37 dân tộc thiểu số định cư. Nhiều xã miền núi nằm ở phía tây và tây nam của thành phố thường xuyên xảy ra thiên tai, sạt lở đất và hiện chưa có điện lưới quốc gia, đường giao thông và sóng điện thoại.

screenshot-2026-01-30-060120.png
Đường vào Thôn 6, xã Trà Leng rất khó đi.

Theo thống kê của Sở Công thương Đà Nẵng, thành phố có khoảng 2.905 hộ dân chưa có điện ở 13 xã: Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh, Hùng Sơn, Sông Kôn, A Vương và Đăk Pring. Trong đó, khoảng 2.871 hộ dân có khả năng cấp điện bằng lưới điện quốc gia nằm ở 11 xã; 34 hộ dự kiến cấp điện bằng nguồn điện ở địa bàn hai xã A Vương và xã Đăk Pring.

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở Công thương, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Ủy ban nhân dân các xã miền núi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập phương án để sớm mang lại hạ tầng điện cho người dân.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu có phương án cụ thể cho từng khu vực, ưu tiên làm sớm ở những khu vực gần, giao thông thuận lợi. Đồng thời, các đơn vị tính toán lại nguồn vốn và nguồn lực để đầu tư cấp điện cho 2.905 hộ dân ở 13 xã. Phải nghiên cứu tận dụng các nguyên vật liệu và thiết bị điện còn sử dụng được để giảm bớt chi phí nhằm phù hợp với điều kiện địa hình khó khăn, bảo đảm cấp điện nhanh nhất cho người dân.

“Trước Tết Nguyên đán 2026, các xã và ngành điện kiểm tra ngay những công trình đã hoàn thiện nhưng chưa có điện và phải đóng điện trước Tết cho nhân dân. Các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án và quyết tâm cấp điện cho người dân trong 6 tháng đầu năm 2026”, đồng chí Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Tuy nhiên, tại những ngôi làng không có điện, không có sóng di động, công tác này là bất khả thi. Việc thành phố Đà Nẵng đưa ra hạn mốc phải cấp điện cho người dân ở 13 xã vùng cao ngay trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm từng bước xóa bỏ các vùng “ba không”. Cùng với việc đưa ánh sáng của điện lưới quốc gia về từng thôn, bản, người dân ở các vùng này cũng mong mỏi sớm được mở đường giao thông để cuộc sống bớt nhọc nhằn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Nghệ An

Ngày 30/1, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thu hoạch quả mắt cá luộc, bóc, sấy tạo thêm thu nhập cho người dân bản Sài Khao, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 57 xã, 653 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 30/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 100 triệu đồng cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành.

Báo Nhân Dân chia sẻ khó khăn với các trường học địa bàn Nghệ An

Ngày 29/1, đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An phối hợp các nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 150 triệu đồng cho Trường trung học phổ thông Lê Lợi (xã Tân Phú) và Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành (xã Quan Thành), tỉnh Nghệ An. 

Hơn 1.000 gói quà đã được trao tận tay công nhân xây dựng tại 2 dự án lớn ở Hà Nội.

Mang Tết sớm đến với người lao động

Không chỉ mang Tết đến sớm cho người lao động, chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự trân trọng, chăm lo và bảo vệ những người đang ngày đêm đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

[Video] Xuất hơn 12.700 tấn gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

[Video] Xuất hơn 12.700 tấn gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Trước nhu cầu cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã quyết định xuất hơn 12.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ kịp thời người dân tại 12 tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và hoàn thành trước Tết.

[Video] Ấm áp ngày hội “Xây Tết 2026”

[Video] Ấm áp ngày hội “Xây Tết 2026”

Trong không khí hân hoan chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình "Xây Tết 2026" do báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons một lần nữa mang hơi ấm mùa xuân đến với hàng nghìn công nhân trên các công trường.

[Video] Yêu cầu siết chặt phòng, chống virus Nipah tại sân bay

[Video] Yêu cầu siết chặt phòng, chống virus Nipah tại sân bay

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do vi rút Nipah, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động các phương án phòng, chống dịch tại tất cả cảng hàng không, sân bay trên cả nước.