Ấm áp "Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng” tại Nghệ An

Sáng 31/1, tại xã Tam Thái (Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng”.

Quang cảnh chương trình.
Quang cảnh chương trình.

Chương trình “Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng” nằm trong chuỗi các hoạt động “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xác định tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Điểm mới của chương trình “Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng” năm nay được tổ chức sớm hơn, chủ động hơn với phương châm “tận tâm, tận nơi và tận tay”; hình thức tổ chức đa dạng phong phú hơn, sát đặc điểm nhiệm vụ và địa bàn đóng quân của các đơn vị; phạm vi tổ chức đã hướng mạnh về cơ sở, sát với đối tượng với nguồn lực huy động nhiều hơn, quà tặng đa dạng, phong phú hơn.

z7486551949804-19c965d7f7644d0b90fcd51531236a01.jpg
Đông đảo nhân dân đến tham dự chương trình.

Đặc biệt, chương trình năm nay là sự kết hợp giữa “Xuân biên cương-Tết ấm cho em” với “Hội chợ Tết 0 đồng”, những mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết thực, qua đó tạo nên không gian giàu bản sắc, gần gũi với đời sống nhân dân, thấm đượm tình quân-dân.

z7486550624367-ab23f4a510f0af82b20e0600b8771efe.jpg
Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa “Xuân biên cương-Tết ấm cho em” với “Hội chợ Tết 0 đồng”.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, chương trình “Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng” là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, nằm trong chuỗi chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức thường xuyên trên phạm vi cả nước, mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình không chỉ chăm lo Tết cho nhân dân; mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình quân-dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; làm bền chặt hơn mối quan hệ máu thịt quân-dân trong tình hình mới, Thiếu tướng Bế Hải Triều chia sẻ.

z7486006233695-faab5f3afbf87c69eff75d244d024a53.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nhân văn được triển khai.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nhân văn được triển khai, như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân gần 700 đối tượng; trao tặng hơn 550 suất quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ chiến sĩ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng); trao tặng 200 học bổng tiếng Anh, 300 thẻ học trực tuyến, ti-vi, máy lọc nước, giá sách thư viện, đồng hồ treo tường, chăn, gối, quần áo ấm; nhu yếu phẩm đồ dùng thiết yếu dịp Tết; dụng cụ học tập tặng các trường học.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết (thi gói nấu bánh chưng, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả, các trò chơi dân gian...); tham quan các gian hàng không đồng tặng nhân dân.

z7486567818746-9bde73366bf96668e1bbdbb256b68de2.jpg
Đại diện Ban tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tam Thái.

Mỗi phần quà được trao đi mang theo sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm; mỗi việc làm cụ thể góp phần làm cho nhân dân vững tin, yên tâm, để mùa xuân đến sớm hơn, ấm áp hơn với những gia đình còn nhiều khó khăn nơi phên dậu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.