Hiệu quả từ công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở cao điểm vận động người dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Lực lượng công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.
Lực lượng công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, công an huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tại huyện vùng sâu Cẩm Mỹ, một số người dân thường có thói quen sử dụng các vũ khí tự chế đi săn bắn. Điều này, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Thiếu tá Đoàn Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết: Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân triển khai công tác thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

Trong đó, qua công tác tuyên truyền, rất nhiều người dân đã đến giao nộp các loại vũ khí nguy hiểm như súng, đạn, công cụ hỗ trợ. Điển hình, Công an xã Bảo Bình vừa tiếp nhận một khẩu súng AR15 và 70 viên đạn của một người dân mang đến giao nộp. Khẩu súng mặc dù đã rỉ sét, nhưng các viên đạn còn sử dụng được. Số vũ khí trên được một người dân tại địa phương đi làm rẫy nhặt được, sau đó mang về để ở nhà. Đến khi được lực lượng công an tuyên truyền, người dân này đã tự nguyện mang đến điểm tiếp nhận của Công an xã Bảo Bình giao nộp.

Ngoài súng quân dụng, người dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ còn giao nộp các loại súng tự chế, đây là các loại vũ khí khá phổ biến ở một số vùng nông thôn: “Những vũ khí như súng tự chế rất nguy hiểm tới tính mạng của con người. Do vậy, khi nghe lực lượng công an đang mở điểm tiếp nhận, tôi đã lập tức mang đến giao nộp để tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra”, anh Trần Minh Chương, người dân xã Xuân Tây cho biết.

Ông Nguyễn Văn Độ, ở Khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, không chỉ tự giác mang dao đến nộp tại điểm tiếp nhận của Công an phường, mà còn tích cực vận động người thân, hàng xóm giao nộp và tuyệt đối không vận chuyển, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Ông Độ cho rằng, phải tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân hiểu, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Bởi lẽ, nhiều trường hợp còn chưa hiểu, dẫn đến vi phạm, do đó, việc lực lượng công an mở cao điểm, tổ chức các điểm tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ là rất cần thiết.

Đến từng ngõ, gõ từng nhà

Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an các huyện, thành phố, công an cấp xã trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đến người dân trong thực hiện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Song song đó, vận động người dân tích cực tố giác, phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ông Nguyễn Văn Sở, Trưởng Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom cho rằng, việc mở cao điểm, đến từng địa bàn khu dân cư vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là hết sức cần thiết, qua đó, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc chấp hành pháp luật, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

“Tại Khu phố 1, không phải chỉ đến khi cao điểm chúng tôi mới thực hiện mà thời gian qua, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, người dân cũng tham gia tố giác với lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Sở cho biết.

Theo kết quả thống kê, chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, toàn tỉnh Đồng Nai đã vận động, thu hồi hơn 2.200 loại vũ khí thô sơ, gần 140 súng tự chế; 11 khẩu súng hơi; ba khẩu súng quân dụng; hơn 270 súng công cụ hỗ trợ; hơn 2.000 viên đạn các loại; 14 quả bom, mìn, lựu đạn... Không chỉ dừng lại đợt cao điểm, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, gắn công tác này với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mỗi địa bàn khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.