Hiện thực hóa chương trình hợp tác Ireland-Việt Nam về nông nghiệp, thực phẩm bền vững

Đại sứ quán Ireland và Cơ quan Hệ thống thực phẩm bền vững Ireland (SFSI) sẽ trao ba suất học bổng với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho các ứng viên trúng tuyển để theo học chương trình thạc sĩ về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật nông nghiệp, nông nghiệp bền vững và thực hành phát triển quốc tế tại Đại học Galway (Ireland).
Chương trình học bổng IVAP sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và Ireland trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm bền vững.
Chương trình học bổng IVAP sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và Ireland trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm bền vững.

Trên cơ sở hợp tác lâu dài giữa Ireland và Việt Nam, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã tài trợ Chương trình hợp tác Ireland-Việt Nam trong nông nghiệp và thực phẩm giai đoạn 2023-2028 (IVAP) do SFSI trực tiếp quản lý.

Chương trình này sẽ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đặt ra trong biên bản ghi nhớ được ký vào tháng 3/2023 giữa Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland (DAFM) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống thực phẩm thông qua hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kiến thức, đào tạo và phát triển kỹ năng về các chủ đề bao gồm: sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, chuyển đổi hệ thống thực phẩm, đổi mới chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Trước đó, vào tháng 9/2018, Đại học Galway và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) cũng đã thành lập Biên bản ghi nhớ của Liên minh Giáo dục và nghiên cứu về các hệ thống thực phẩm và nông nghiệp thích ứng với khí hậu nhằm tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác giữa hai trường đại học.

Phát biểu tại lễ ra mắt chương trình học bổng IVAP tại Hà Nội, giáo sư Charles Spillane, Giám đốc Viện Ryan (Đại học Galway) cho biết: “Một số hợp tác nghiên cứu đã được thiết lập giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Ireland được tài trợ bởi chương trình trao đổi song phương Ireland-Việt Nam và Hội đồng nghiên cứu Ireland (thuộc Bộ Ngoại giao Ireland) thông qua chương trình nghiên cứu COALESCE. Học bổng trên sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết và tạo cơ hội cho sinh viên, giảng viên của học viện tham gia vào các chương trình thạc sĩ danh tiếng của chúng tôi. Đồng thời, thực hiện các dự án nghiên cứu cấp thạc sĩ về các chủ đề góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam-Ireland trong lĩnh vực chuyển đổi hệ thống thực phẩm bền vững”.

Ông Conor Finn, Phó Đại sứ Ireland tại Việt Nam cho biết: “Mục đích của chương trình học bổng là góp phần đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, phát triển năng lực trong nước nhằm thực hiện hóa kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về chuyển đổi hệ thống thực phẩm hướng tới trách nhiệm minh bạch và bền vững cũng như các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Khi trở về nước, sinh viên tốt nghiệp sẽ vận dụng những kỹ năng đã học để góp phần xây dựng năng lực của Việt Nam. Không chỉ thế, học bổng IVAP còn thúc đẩy trao đổi học thuật giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và Ireland trong các lĩnh vực ưu tiên này”.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ireland và SFSI, cũng như Chương trình học bổng IVAP, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc VNUA chia sẻ, Ireland là một đất nước giàu bản sắc văn hóa và nghệ thuật, đồng thời là quê hương của nhiều trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất châu Âu. Ireland đi đầu trong việc phát triển các hệ thống nông nghiệp, thực phẩm bền vững và có giá trị cao trên toàn cầu. Vì thế, bà mong muốn tăng cường hợp tác giữa VNUA và Đại học Galway.

Ngày 23/1/2023, Đại sứ quán Ireland và SFSI đã thông báo chính thức mở cổng nộp hồ sơ cho Chương trình học bổng IVAP tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bà Lan cho rằng, Chương trình học bổng lần này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời cho sinh viên, giảng viên và cán bộ trẻ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để phát triển kiến thức và năng lực. Đồng thời, là điểm nhấn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ireland nhằm phát triển ngành nông nghiệp, thực phẩm bền vững của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.

Em Linh Nhi, học sinh lớp 8A2 cảm nhận được sự khó khăn mà các bạn đồng trang lứa phải trải qua, từ đó trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Từ bài học lịch sử đến trải nghiệm thực tế của học sinh

Ngày 16/1, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) đã tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Làng Hữu nghị Việt Nam, cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam-dioxin.