Hành trang cho sinh viên ngành công nghệ: Giỏi chuyên môn và tốt kỹ năng

Một số doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ cho biết hiện nay khi tuyển dụng, họ đánh giá cao cả những ứng viên có kinh nghiệm lẫn sinh viên mới ra trường do nhu cầu cao về nhân lực ngành này. Đây cơ hội cho các sinh viên ngành công nghệ. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng cũng có những tiêu chuẩn khắt khe mà để đáp ứng, sinh viên cần có sự chuẩn bị để không bỏ lỡ cơ hội.
Sinh viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Sinh viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiều cơ hội nghề nghiệp từ nhu cầu tuyển dụng lớn

Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Canon, Arcadyan Technology, NEWEB Việt Nam,… thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, tự động hóa, phát triển phần mềm.

Ông Hirayama, Giám đốc Bộ phận Tin học của Công ty TNHH Canon Việt Nam, cho biết: "Năm nay, chúng tôi mở rộng sản xuất và áp dụng Trí tuệ nhân tạo - AI vào quy trình, do đó cần tuyển dụng nhiều kỹ sư IT, chuyên gia AI. Chúng tôi có hợp tác với các trường đại học lớn để tìm kiếm ứng viên tiềm năng".

Điều này được ông Hirayama chia sẻ tại "Ngày hội việc làm 2025" do Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuối tuần vừa qua tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo sinh viên và 76 doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, ngân hàng và sản xuất công nghệ cao.

Ông Andy Lin, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Arcadyan Technology-Việt Nam cũng đưa ra thông tin tại “Ngày hội việc làm 2025” rằng Arcadyan Technology-Việt Nam đánh giá cao cả ứng viên có kinh nghiệm lẫn sinh viên mới ra trường.

Giám đốc Hành chính nhân sự Andy Lin cho biết, ở sinh viên mới ra trường có sự nhiệt, sáng tạo. Ông cũng tiết lộ mức lương khởi điểm cho những ứng viên có ngoại ngữ và chuyên môn tốt có thể dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo - AI đang trở thành trụ cột của nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này và đi kèm là các vị trí việc làm phong phú. Sinh viên ra trường có thể tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để làm việc tại các công ty công nghệ. Một trong những điểm hấp dẫn là với tính chất chuyên môn cao cùng nhu cầu nhân lực lớn nên mức lương của các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn AI có xu hướng cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngành nghề khác.

GS,TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS,TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo GS,TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng và Chính phủ quyết tâm đưa đất nước phát triển dựa trên trụ cột khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm động lực để thúc đẩy sự phát triển của tất cả mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội; quyết tâm đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đưa công cụ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đến với mọi ngành, mọi nhà và mọi người.

"Đây là cơ hội của cả đất nước, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở giáo dục đại học và tất nhiên là cơ hội lớn của tất cả các bạn trẻ” – GS,TS Chử Đức Trình chia sẻ với sinh viên.

Giỏi chuyên môn và tốt kỹ năng

Kỷ nguyên bán dẫn và AI mang lại nhiều tiềm năng, cơ hội cho sinh viên theo học các ngành công nghệ. Tuy nhiên, có thể thấy, đi đôi với sự hấp dẫn của ngành nghề cũng là sự cạnh tranh quyết liệt. Mặc dù nhu cầu nhân sự cao, nhưng quá trình tuyển dụng trong ngành công nghệ cũng rất khắt khe.

Ông Phạm Hoàng Vĩ, Trưởng bộ phận Dịch vụ hạ tầng, Công ty cổ phần công nghệ Bằng Hữu, cho biết: "Chúng tôi tuyển 20 đến 30 nhân sự mỗi đợt, nhưng sau đào tạo chỉ giữ lại một đến hai người. Ngành công nghệ vẫn là ngành “hot”, nhưng như vậy không có nghĩa thiếu đi sự cạnh tranh”.

Theo GS,TS Chử Đức Trình, trong đào tạo, kỹ thuật, công nghệ là lĩnh vực kén sinh viên. Kiến thức, chương trình đào tạo khó nên không phải học sinh nào cũng có khả năng học được.

“Có thể nói đây là lĩnh vực mở và hội nhập, nhưng cũng có thể nói đây là một lĩnh vực đóng, vì chỉ những người giỏi, có đủ kiến thức, kỹ năng mới có thể tham gia. Đặc biệt, kỷ luật làm việc trong lĩnh vực này cũng rất cao” - Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ nhận định.

Theo Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, muốn là người thành công trong công cuộc chuyển đổi này, sinh viên công nghệ cần chuẩn bị cho mình hành trang kiến thức, kỹ năng tốt nhất. Để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, sinh viên không chỉ cần xây dựng nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có khả năng thực hành tốt, tư duy sáng tạo và thành thạo ngoại ngữ.

Sinh viên ngành công nghệ ý thức rằng kiến thức chuyên môn cần được trang bị cùng các kỹ năng tốt

Sinh viên ngành công nghệ ý thức rằng kiến thức chuyên môn cần được trang bị cùng các kỹ năng tốt

“Ở vòng sơ tuyển, chúng tôi yêu cầu GPA từ 3.0 trở lên, tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0” - Ông Phạm Hoàng Vĩ cung cấp thông tin.

Trên thực tế, nhiều sinh viên khi ra trường có kiến thức chuyên môn tốt nhưng vẫn gặp khó khăn khi ứng tuyển vì thiếu kỹ năng thực tế và ngoại ngữ.

Là sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Robot, Trường đại học Công nghệ Chu Thành Long kể rằng cảm thấy lúng túng trong một lần đi phỏng vấn, khi nhà tuyển dụng hỏi nhiều về kỹ năng thực tế.

Nguyễn Duy Lợi, sinh viên năm 2 khoa Điện tử Viễn thông cho biết, tuy chương trình đào tạo khó, đòi hỏi sinh viên giỏi, có nền tảng tốt ở các môn tự nhiên mới theo được nhưng cần xác định không vì thế mà sau này ra trường nghiễm nhiên có lợi thế. Do đó, ngay từ những năm đầu nhiều sinh viên đã có ý thức phải trang bị thêm các kỹ năng như ngoại ngữ.

Các nhà tuyển dụng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại ngữ trong ngành công nghệ. Ông Fann Yang, Giám đốc Tuyển dụng Công ty TNHH NEWEB Việt Nam đưa ra tư vấn: "Sinh viên khối các trường công nghệ thường có nền tảng tốt, nhưng nếu bổ sung thêm khả năng ngoại ngữ, dù là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn Quốc… thì cơ hội nghề nghiệp của các bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều".

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.