Hàng loạt địa phương công bố lịch tựu trường năm học mới

Đến thời điểm này, hàng loạt địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Điện Biên, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang... đã công bố lịch tựu trường, lịch khai giảng của học sinh các cấp năm học 2022-2023.
Hàng loạt địa phương công bố lịch tựu trường năm học mới. (Ảnh minh họa)
Hàng loạt địa phương công bố lịch tựu trường năm học mới. (Ảnh minh họa)

Thay vì mỗi nơi tựu trường một thời điểm như năm học trước do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay, các địa phương đều thực hiện theo đúng khung kế hoạch thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, ngày khai giảng năm học mới của các địa phương đồng loạt diễn ra vào ngày 5/9. Riêng với lịch tựu trường, hầu hết các tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường sớm nhất từ 22/8 (đối với khối 1) và từ 25/8 đến 5/9 với học sinh các khối còn lại.

Cụ thể, thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 ở Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Kon Tum, Kiên Giang, Gia Lai, Quảng Trị, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đồng Nai vào ngày 22/8. Học sinh các lớp còn lại đồng loạt tựu trường vào ngày 29/8.

Tại tỉnh Sơn La, học sinh mầm non tựu trường từ ngày 25 đến 31/8; học sinh các lớp còn lại 22/8.

Tỉnh Điện Biên cũng vừa công bố lịch tựu trường. Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường ngày 29/8; học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 1/9.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh mầm non tựu trường ngày 31/8; học sinh các cấp còn lại tựu trường ngày 22/8.

Tại An Giang, học sinh các cấp học tựu trường từ ngày 29 đến 31/8.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần trước ngày khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm hơn 2 tuần với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023; học kỳ II sẽ hoàn thành trước ngày 25/5/2023, nhằm bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.

Em Linh Nhi, học sinh lớp 8A2 cảm nhận được sự khó khăn mà các bạn đồng trang lứa phải trải qua, từ đó trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Từ bài học lịch sử đến trải nghiệm thực tế của học sinh

Ngày 16/1, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) đã tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Làng Hữu nghị Việt Nam, cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam-dioxin.