Hải Phòng tăng cường hợp tác và thu hút đầu tư từ Trung Quốc

Thành phố Hải Phòng đang nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, mở rộng hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó có hợp tác, đầu tư từ Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc. (Ảnh: haiphong.gov.vn)
Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trong đầu tháng 8 vừa qua, Đoàn cán bộ xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu dẫn đầu đã có chương trình thăm, mở rộng hợp tác và xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Trung Quốc.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, đây là lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đúng vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nước và tiến tới dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).

Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Trung Quốc hiểu sâu hơn nữa về môi trường đầu tư của thành phố Hải Phòng, nhất là chủ trương khuyến khích và những ưu đãi thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: chế biến, chế tạo, sản xuất chíp và bán dẫn, điện cơ, điện tử, sản xuất công nghệ cao, sản xuất xanh, thân thiện môi trường...

Đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm, giới thiệu cơ hội đầu tư vào thành phố tại Tập đoàn công nghệ ZTE (Tring Quốc). (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm, giới thiệu cơ hội đầu tư vào thành phố tại Tập đoàn công nghệ ZTE (Tring Quốc). (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng thăm, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, cùng những chính sách ưu đãi về đầu tư… tới các Tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng toàn cầu như: ZTE và TCL… và mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, phát triển bền vững…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, quan điểm nhất quán của Hải Phòng là luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố Hải Phòng”.


Quan điểm nhất quán của Hải Phòng là luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố Hải Phòng”.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trong đó, thành phố Hải Phòng luôn ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án có trình độ công nghệ cao, thân thiện môi trường, cam kết chuyển giao công nghệ, có khả năng lan tỏa, liên kết với các doanh nghiệp trong nước.

Sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

Sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho hay, trong gần 20 năm hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã khẳng định tính hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, du lịch, văn hóa nghệ thuật…

Hợp tác hành lang kinh tế này đang ngày càng đi vào chiều sâu và không ngừng được nâng cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Trong giai đoạn 2020-2023, thành phố Hải Phòng thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, đạt 88,8% chỉ tiêu đặt ra của cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đặt ra.

Kết quả này đã góp phần nâng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến thời điểm hiện nay lên 975 dự án với tổng vốn đầu tư 30,65 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và Hải Phòng cũng là một điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI với vị trí top đầu cả nước.

Với những lợi thế về vị trí địa lý; hệ thống hạ tầng đồng bộ; hệ thống giao thông thuận lợi kết nối liên tỉnh, liên vùng và đi thế giới với hệ thống cảng biển lớn nhất khu vực miền bắc Việt Nam, cùng hệ thống hạ tầng logistics có khả năng kết nối cao giữa 5 phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không, thành phố Hải Phòng đã và đang là trở thành điểm đến hấp dẫn, thành công của các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

Ảnh quy hoạch Khu Kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng - dư địa cho thu hút đầu tư phát triển Hải Phòng trong thời gian tới.

Ảnh quy hoạch Khu Kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng - dư địa cho thu hút đầu tư phát triển Hải Phòng trong thời gian tới.

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi và sức hấp dẫn các nhà đầu tư với việc luôn duy trì vị trí thứ 3 cả nước về xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt nhất Việt Nam; vị trí thứ 2 cả nước về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index); cùng những chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư và nhất là đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến đầu tư…

Chương trình xúc tiến đầu tư đã mang lại hiệu quả với nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng đã được ký kết.

Đặc biệt, trong chương trình xúc tiến đầu tư này, thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Trung Quốc vào Khu công nghiệp DEEP-C Hải Phòng. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Trung Quốc vào Khu công nghiệp DEEP-C Hải Phòng. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trong đó, thành phố Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp DEEP-C, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Flat Việt Nam điều chỉnh tăng thêm 50 triệu USD cho Dự án sản xuất kính năng lượng mặt trời, nâng tổng vốn dự án lên 350 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Ways Việt Nam đầu tư 15 triệu USD cho Dự án sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao; Công ty CFL Holdings Limited đầu tư vào Dự án sản xuất sàn nhựa 10 triệu USD,…

Các doanh nghiệp đầu tư và Khu công nghiệp An Dương, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế tạo máy Yuekai điều chỉnh tăng 35 triệu USD với Dự án sản xuất, gia công phụ tùng ô-tô, nâng tổng vốn toàn dự án lên 55 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Vật liệu mới HMT Hải Phòng tăng vốn thêm 12 triệu USD với Dự án sản xuất túi khí ô-tô, nâng tổng vốn đầu tư lên gần 100 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Autel Việt Nam tăng vốn thêm 58 triệu USD với Dự án sản xuất thiết bị chẩn đoán lỗi ô-tô….

Công ty Finework International được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 10 triệu USD cho Dự án sản xuất cơ khí và thiết bị phụ tùng công nghiệp tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ...

Ngay sau chương trình xúc tiến đầu tư của lãnh đạo thành phố tại Trung Quốc, một đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã đến Hải Phòng tìm hiểu thực tế cơ hội để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ phát triển điện gió và năng lượng tái tạo.

Các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế tạo phục vụ điện gió và năng lượng tái tạo tại Hải Phòng.

Các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế tạo phục vụ điện gió và năng lượng tái tạo tại Hải Phòng.

Theo Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Bùi Ngọc Hải, cùng với những tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng cho đầu tư phát triển, thành phố có nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư đối với các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng, nhất là thủ tục hành chính nhanh nhất, miễn phí đào tạo nhân lực….

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng được thành phố ủy quyền là đầu mối tiếp nhận và thực hiện giải quyết các thủ tục cho các nhà đầu tư vào Khu Kinh tế, khu công nghiệp một cách nhanh chóng, tiện lợi; tại đây, các thủ tục đều được liên thông giải quyết với các sở ngành và các cơ quan chức năng, tiết giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư…

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng cũng có các chính sách ưu đãi như: cung cấp đất miễn phí (ngoài khu công nghiệp) để nhà đầu tư có thể triển khai xây dựng các dự án nhà ở công nhân, Trung tâm nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ các thủ tục để được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ về thuế tối thiểu toàn cầu.

Thành phố Hải Phòng tạo điều kiện giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở công nhân.

Thành phố Hải Phòng tạo điều kiện giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở công nhân.

Mặt khác, thành phố đang khẩn trương xây dựng một khu kinh tế sinh thái, gắn với kinh tế tuần hoàn ven biển phía nam thành phố trên diện tích 20.000ha với vị trí thuận lợi gắn liền với các lợi thế về sân bay, cảng biển và dự kiến thành lập thêm nhiều khu công nghiệp mới, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, trong đó có nhà đầu tư đến từ Trung Quốc trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, cảng biển, logistics, điện tử, công nghệ cao...

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 405 dự án đầu tư từ Trung Quốc (bao gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông) với tổng số vốn đạt 6,14 tỷ USD. Trong đó có các Tập đoàn lớn đến từ Trung Quốc như: Flat, Tongwei, TP Link, Sanhua, Autel…

Khu công nghiệp An Dương - một trong những khu công nghiệp do nhà đầu tư Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp An Dương - một trong những khu công nghiệp do nhà đầu tư Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Hải Phòng hiện có 2 Khu công nghiệp được đầu tư bởi nhà đầu tư Trung Quốc là Khu công nghiệp An Dương do Tập đoàn Thâm Quyến Holdings làm chủ đầu tư và Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Hằng năm, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Hải Phòng xuất khẩu 5,34 tỷ USD, sử dụng 58.000 lao động, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố...

Nguồn: Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.