Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng

Ngày 30/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiếp Đoàn cán bộ các Tổng công ty Hàn Quốc do Giáo sư Choi Chang Yong là trưởng đoàn tới tìm hiểu về môi trường đầu tư tại thành phố Hải Phòng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ các Tổng công ty Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ các Tổng công ty Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng.

Đoàn gồm đại diện các tổng công ty của Hàn Quốc về các lĩnh vực: đường bộ, đất đai và nhà ở, nông, ngư nghiệp, năng lượng, điện lực, phát triển nguồn nước, nhà ở và tài chính, hàng không, đô thị, công nghệ môi trường và công nghiệp…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như môi trường đầu tư của Hải Phòng.

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn là một trong những địa phương nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước với mức tăng trưởng hai con số. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Hải Phòng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 2/63 địa phương cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, 6 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố vẫn tăng 12,28% so cùng kỳ; tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 9,94%, đứng thứ 3 cả nước; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 69 triệu tấn; lượng khách du lịch đạt 3,47 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 500.000 lượt…

Giáo sư Choi Chang Yong, Trưởng đoàn cán bộ các Tổng công ty của Hàn Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và khẳng định, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và trở thành quốc gia trọng điểm trong quan hệ với Hàn Quốc.

Giáo sư Choi Chang Yong phát biểu tại buổi làm việc.

Giáo sư Choi Chang Yong phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Giáo sư Choi Chang Yong bày tỏ tâm đắc với quan điểm, phương châm của thành phố là: “Sự thành công của các doanh nghiệp là sự phát triển của Hải Phòng”.

Giáo sư Choi Chang Yong cũng đánh giá cao môi trường của thành phố trong việc đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn tiếp tục được hợp tác đầu tư với Hải Phòng về các lĩnh vực: môi trường, chuyển đổi số, logistics, vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, xây dựng bệnh viện...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đoàn công tác sẽ thúc đẩy kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc có tiềm lực đầu tư vào Hải Phòng.

Trong đó, các hoạt động hợp tác toàn diện, bền vững hơn nữa trên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và thành phố có tiềm năng, như công nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng bất động sản, khu du lịch, nghỉ dưỡng đầu tư, xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển giao công nghệ, hàng không, y tế… sẽ được đẩy mạnh.

Cùng đó, phát triển hệ sinh thái hoàn chỉnh các doanh nghiệp Hàn Quốc, cộng đồng người Hàn Quốc tại Hải Phòng; hỗ trợ tăng cường đào tạo tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Hải Phòng…

Hải Phòng đang được xác định là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn Hàn Quốc.

Hải Phòng đang được xác định là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn Hàn Quốc.

Thành phố Hải Phòng hiện có một Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải tổng diện tích khoảng 22.540ha với các ưu đãi đặc biệt về thuế.

Thành phố Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng mở mang hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển tại thành phố.

Hiện, trên địa bàn thành phố có 872 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 26 tỷ USD. Nhà đầu tư Hàn Quốc dẫn đầu cả về tổng vốn đầu tư đăng ký và số dự án đăng ký với 179 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 10 tỷ USD (chiếm 20,5% về số dự án và 426% tổng vốn đầu tư đăng ký tại thành phố).

Các dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Hải Phòng được đánh giá là hoạt động hiệu quả, có nhiều sản phẩm công nghệ cao, từng bước giúp nâng cao hàm lượng công nghệ, khoa học trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết lao động và đóng góp vào ngân sách thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 9/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng hơn 59 USD/ounce trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.