Hiệp hội doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hải Phòng

Chiều 19/4, tại Hải Phòng, gần 50 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc) - TEEMA đã tham dự chương trình gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại thành phố Cảng.
Quang cảnh gặp gỡ, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc).
Quang cảnh gặp gỡ, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là lần thứ 2 các doanh nghiệp thuộc TEEMA đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hải Phòng và là đoàn doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) thứ 4 đến thành phố Cảng trong gần 7 tháng qua.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã giới thiệu những lợi thế cạnh tranh, hạ tầng giao thông đồng bộ của thành phố Hải Phòng và các chính sách ưu đãi hấp dẫn trong khu kinh tế, khu công nghiệp...

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định, Ban Quản lý Khu Kinh tế nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn với quan điểm “thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của thành phố”.

Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp có hạ tầng hấp dẫn nhà đầu tư.

Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp có hạ tầng hấp dẫn nhà đầu tư.

Ông Chen Hung Chin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Wieson, Trưởng đoàn của Hiệp hội doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, các doanh nghiệp trong đoàn đang quan tâm đến vùng tam giác đồng bằng sông Hồng - khu vực đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong 30 năm qua.

Hiện cũng đã có 5 doanh nghiệp lớn của Đài Loan (Trung Quốc) trong lĩnh vực điện, điện tử như Foxconn, Pegatron, Chilisin... đã có mặt tại Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn cho đầu tư phát triển tại đây.

Các thành viên trong đoàn đều là các doanh nghiệp chuyên sản xuất các linh kiện điện tử công nghệ cao và hy vọng có cơ hội mở mang đầu tư phát triển tại Hải Phòng - nơi có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”; hội tụ đủ 5 loại hình giao thông quan trọng rất phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Công ty Chilisin là một doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã đầu tư phát triển sản xuất và thành công tại Hải Phòng.

Công ty Chilisin là một doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã đầu tư phát triển sản xuất và thành công tại Hải Phòng.

"Cùng với đó, Hải Phòng cũng là địa phương có nhiều khu công nghiệp, có lực lượng lao động, các cơ sở đào tạo và các điều kiện quan trọng đáp ứng yêu cầu và các doanh nghiệp trong đoàn hy vọng sẽ có cơ hội đầu tư tại mảnh đất này", ông Chen Hung Chin chia sẻ thêm.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã và đang đầu tư thành công tại Hải Phòng như Pegatron, Chilisin đã chia sẻ quá trình đầu tư phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả với các chính sách cởi mở, thân thiện và sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành và chính quyền thành phố...

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên một lần nữa khẳng định cam kết của thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) mở mang phát triển sản xuất kinh doanh tại thành phố.

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định cam kết thành phố luôn tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định cam kết thành phố luôn tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Hiệp hội doanh nghiệp điện cơ-điện tử Đài Loan (Trung Quốc) - TEEMA là tổ chức tập hợp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm về điện tử, mạng, các linh kiện bán dẫn và giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong Hiệp hội chiếm tới 50% giá trị sản xuất công nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc).

Tính đến nay, thành phố Hải Phòng có 947 dự án đầu tư FDI đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số vốn đăng ký gần 25 tỷ USD.

Trong đó, có 60 dự án đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) phần lớn hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử cho tivi, máy tính, khí công nghiệp, máy móc thiết bị, bao bì... với tổng số vốn là 1,8 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam với số vốn đầu tư 800 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Universal Scientific Industrial Việt Nam, có vốn đầu tư 215 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Lite On Việt Nam đầu tư 89 triệu USD...

Các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều đóng góp tích cực cho thành phố với tổng doanh thu đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2022 và tạo nhiều việc làm ổn định cho người với mức thu nhập bình quân đạt hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.