THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thế và lực mới cho Hải Phòng phát triển mạnh mẽ

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu cho Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ; xây dựng và phát triển Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics...
Sản xuất ô-tô điện tại Nhà máy ô-tô Vinfast.
Sản xuất ô-tô điện tại Nhà máy ô-tô Vinfast.

Nguồn lực mạnh mẽ cho Hải Phòng phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị được ban hành đã bổ sung các cơ chế, chính sách thuận lợi, mạnh mẽ hơn, thực hiện mục tiêu Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ. Nghị quyết số 45 đã thật sự trở thành nền tảng của mọi định hướng phát triển của thành phố trong hiện tại và tương lai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chỉ thị, chương trình hành động cụ thể và quyết liệt chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn. Thành phố đã cụ thể hóa chương trình hành động bằng 15 nhóm giải pháp chủ yếu với quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45.

Hải Phòng tập trung hoàn tất, sớm hoàn chỉnh để các cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050..., tạo cơ sở nền tảng và nguồn lực mới để kinh tế-xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong mọi lĩnh vực.

Thành phố Hải Phòng chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để cụ thể hóa, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển thành phố theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, cụ thể như: Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc các thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa...

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng thường xuyên, tích cực phối hợp, hợp tác với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng và thực hiện các quy hoạch chuyên ngành, phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch chung xây dựng của vùng; phối hợp, liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Đà Nẵng... trong hợp tác, phát triển các lĩnh vực công thương, du lịch, hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, tổ chức các sự kiện du lịch quốc gia và quốc tế...

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, Nghị quyết số 45 là căn cứ chính trị quan trọng để Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố với kỳ vọng tạo ra xung lực mới để Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển toàn diện và đột phá

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, nhiều kế hoạch, chương trình, đề án, nguồn lực... về phát triển thành phố Hải Phòng được ban hành, triển khai quyết liệt và đạt được kết quả tích cực. Vai trò là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của thành phố Hải Phòng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước tiếp tục được khẳng định. Phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng, là điểm sáng trong bức tranh chung của cả nước; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao...

Những kết quả mà thành phố Hải Phòng đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 45 và nghị quyết đang thực sự đi vào cuộc sống, đạt kết quả thiết thực.

Quy mô kinh tế Hải Phòng không ngừng được mở rộng, duy trì vị trí thứ hai trong vùng Đồng bằng sông Hồng, sau Thủ đô Hà Nội với tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) theo giá hiện hành năm 2023 đạt hơn 402,5 nghìn tỷ đồng (gấp gần 2 lần so với năm 2018). Theo đó, tỷ trọng GRDP Hải Phòng trong GDP cả nước tăng từ 3% năm 2018 lên 3,9% năm 2023, đạt khoảng 60% so với mục tiêu đến năm 2025 đề ra trong Nghị quyết số 45. Cùng với đó, quy mô các khu vực kinh tế không ngừng phát triển, giá trị sản xuất khu vực công nghiệp-xây dựng năm 2023 đạt hơn 951,6 nghìn tỷ đồng (gấp 2,36 lần năm 2018)...

Theo thống kê, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người của Hải Phòng giai đoạn 2019-2023 đạt 11,64%/năm, gấp 2,83 lần tăng trưởng GDP bình quân đầu người của cả nước và gấp 1,97 lần GDP vùng Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, GRDP bình quân đầu người năm 2023 của Hải Phòng đạt hơn 191 triệu đồng/người, tương đương 7.826 USD/người, gấp 1,83 lần năm 2018 và bằng 1,87 lần so với cả nước, đứng thứ hai trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương… Thu nhập bình quân đầu người của thành phố năm 2023 đạt 76,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,29 lần bình quân chung cả nước...

Theo Ban Kinh tế Trung ương, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2019-2023 của thành phố Cảng đạt 12,6%/năm, gấp 2,44 lần bình quân chung cả nước và gấp 1,74 lần giai đoạn 2014-2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng và khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục là điểm sáng, là động lực tăng trưởng của kinh tế thành phố... Cơ cấu kinh tế theo thành phần cũng chuyển dịch tích cực với việc giảm tỷ trọng kinh tế nhà nước, tăng khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong GRDP...

Cùng với đó, Hải Phòng cũng là điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang tính thiết thực và hiệu quả. Năm 2019, toàn bộ 137 xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trước kế hoạch 1 năm và chuyển sang triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện, thành phố đã có 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng vẫn kiên định và nỗ lực thi đua, phấn đấu cao hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại và chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng, chậm tiến độ, thành phố Hải Phòng tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng trong đề xuất với Trung ương có các giải pháp, cơ chế chính sách đặc biệt, mang tính vượt trội, đột phá, khả thi, phù hợp với thực tiễn... để sớm trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước theo mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra...

Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của Hải Phòng đạt hơn 871 nghìn tỷ đồng, gấp 2,42 lần năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hải Phòng đạt 31 tỷ USD, gấp 3,74 lần năm 2018; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019-2023 đạt hơn 30%/năm và đứng thứ 5 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng... Trong giai đoạn 2019-2023, Hải Phòng đã thu hút hơn 813 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tăng gấp 2,5 lần giai đoạn 2014-2018. Hải Phòng luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI. Giai đoạn 2019-2023, Hải Phòng thu hút gần 14 tỷ USD, góp phần đưa tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn đến nay đạt gần 29,4 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước, chiếm gần 19% vốn FDI trong vùng Đồng bằng sông Hồng…

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên taekwondo trẻ biểu diễn tại lễ khai mạc.

Pickleball lần đầu góp mặt tại Giải thể thao các môn hè Hà Nội 2026

Được duy trì từ năm 1996, Giải thể thao các môn hè Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao truyền thống lớn nhất dành cho thanh thiếu niên thủ đô. Mùa giải năm 2026, giải quy tụ hơn 8.000 lượt vận động viên tranh tài ở 18 môn thể thao, trong đó Pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu.

Học viện Ngân hàng ghi dấu ấn tại THE Impact Rankings 2026 với xếp hạng 301-400 thế giới ở SDG 16. (Ảnh: HVNH)

Học viện Ngân hàng được xếp hạng 301-400 thế giới về phát triển bền vững

Học viện Ngân hàng tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế khi được xếp hạng 301-400 thế giới ở Mục tiêu Phát triển bền vững số 16 (SDG 16) trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2026, qua đó khẳng định những nỗ lực trong xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, trách nhiệm và hội nhập.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

(Ảnh: Đại học Kinh tế quốc dân)

Dự báo điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân từ 23 đến 28,5 điểm

Đại học Kinh tế quốc dân dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 sẽ ở mức từ 23 đến 28,5 điểm tùy ngành. Dải điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái, tuy nhiên một số ngành/chương trình đào tạo có sức hút lớn dự kiến có điểm chuẩn tăng khoảng 0,25 đến 0,5 điểm.

Trình diễn robot tại Diễn đàn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên triển khai sâu rộng 3 trụ cột chuyển đổi số

Chuyển đổi số ở Hưng Yên đang được đẩy mạnh toàn diện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh tập trung lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng hành lang công nghệ gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Văn Giang), vùng lõi công nghệ (Mỹ Hào) và logistics (Phố Nối).

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kết nối đặc khu Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Cơ hội bứt phá cho đặc khu Vân Đồn

Với định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới của cả nước, đặc khu Vân Đồn đang từng ngày thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng đô thị với nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đồng bộ, hiện đại.

Lễ hội vật cầu bùn tại làng Thổ Hà.

Ngôi làng vang vọng phong tục ngàn xưa

Nằm ven bờ bắc sông Cầu, nơi ba mặt giáp nước mênh mông, làng Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh như một bán đảo vẫn lưu giữ nét cổ kính giữa dòng chảy thời gian. Cùng với những đình, chùa rêu phong và cổng làng uy nghi trầm mặc, Thổ Hà còn giữ được những nét văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn vào mùa vải chín.

Điểm sáng du lịch xanh

Điểm chung của các mô hình du lịch xanh ở Hải Phòng là lấy bảo tồn làm nền tảng phát triển. Thay vì chạy theo các công trình quy mô lớn, các địa phương chú trọng khai thác giá trị của thiên nhiên, nông nghiệp, văn hóa và cộng đồng. Người dân trực tiếp tham gia quản lý, vận hành, bảo vệ tài nguyên du lịch và được hưởng lợi.

Một góc Quần thể danh thắng Tràng An nhìn từ trên cao.

Siết chặt quản lý, bảo tồn bền vững Di sản Tràng An

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Di sản Tràng An nằm trải dài trên 3 phường Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Hoa Lư và một phần của phường Yên Sơn cùng hai xã Quỳnh Lưu, Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình với diện tích hơn 12.200 ha; trong đó, có khoảng 6.226 ha diện tích vùng lõi.

Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng vải tại Bắc Ninh sụt giảm hơn 40% so với năm 2025.

Vải thiều bước vào thu hoạch chính vụ

Vải thiều Bắc Ninh bước vào cao điểm thu hoạch chính vụ. Dù sản lượng giảm gần một nửa so với năm 2025, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa, song vụ vải thiều năm 2026 đang mang lại niềm vui lớn cho người trồng vải Bắc Ninh khi giá bán cao nhất từ trước đến nay, tiêu thụ thuận lợi cả trong nước, xuất khẩu.

Mít Đoài Phương thu hút du khách quốc tế.

Ngọt thơm trái mít Đoài Phương

Nhắc đến xã Đoài Phương (Hà Nội), nhiều người nhớ ngay đến những vườn mít sai trĩu quả với hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm khó lẫn.

Thực tập phương án chữa cháy trên biển cho thuyền viên.

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tàu du lịch

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố trên biển trong mùa du lịch cao điểm, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng) vừa tổ chức đợt tập luyện trên biển và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá.

Kiên quyết đấu tranh tội phạm cờ bạc mùa World Cup

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc không tham gia cá độ, tổ chức cá độ bóng đá, nhất là trong thời kỳ cao điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 đang diễn ra.

Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn nhân viên tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, trung tâm sử dụng phần mềm khai báo mới của Bộ Công an.

Số hóa đăng ký lưu trú

Tỉnh Hưng Yên đang là điểm đến của nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh đã tạo điều kiện thu hút đầu tư và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.