Hải Phòng quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Chiều 15/11, tại Hải Phòng đã diễn ra cuộc gặp mặt của đông đảo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các nhà giáo ưu tú đang công tác trong các cơ sở giáo dục, các cấp học trên địa bàn thành phố Cảng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).
Lãnh đạo thành phố trao lẵng hoa của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tặng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, đào tạo Hải Phòng.
Lãnh đạo thành phố trao lẵng hoa của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tặng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, đào tạo Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và những người công tác trong ngành giáo dục, đào tạo đối với sự nghiệp giáo dục cũng như sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam khẳng định, thành phố luôn quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

2 đơn vị đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 1 cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2 đơn vị đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 1 cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo như: hỗ trợ học phí từ mầm non đến trung học phổ thông; hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non; biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; tạo môi trường giáo dục thuận lợi để các nhà giáo cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp "trồng người"….

Đồng chí Lê Khắc Nam nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế biển theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Hải Phòng sẽ tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Trong đó, vai trò của các nhà giáo là yếu tố quan trọng, then chốt.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao cờ thi đua và Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao cờ thi đua và Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo thành phố mong muốn ngành giáo dục, đào tạo Hải Phòng tiếp tục tập trung cao cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện để các nhà giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại cuộc gặp mặt, nhiều nhà giáo đã chia sẻ, trao đổi nhiều tâm tư, nguyện vọng, tình cảm về sự nghiệp “trồng người” với chủ đề “Nhà giáo nói về nghề, nhà giáo nói về nhà giáo” …

Quang cảnh cuộc gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, các trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Cát Bà vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các trường trung học phổ thông: Cát Bà, Thái Phiên được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Cờ thi đua tặng Trường trung học phổ thông Thăng Long, trao Bằng khen tặng 5 tập thể và 18 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.