Hải Phòng kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Ngày 2/11, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đã phát đi thông báo triển khai việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất tại xã Tân Dương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm và Dự án Khu dân cư Thủy Nguyên tại xã Thuỷ Đường (huyện Thủy Nguyên).
Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại hai dự án lớn trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại hai dự án lớn trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất của huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết, việc tổ chức cưỡng chế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn theo các Quyết định thu hồi đất và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Các trình tự thủ tục thu hồi đất; công khai phương án bồi thường hỗ trợ; tổ chức giải quyết kiến nghị, khiếu nại; tổ chức vận động, đối thoại với các tổ chức, cá nhân phải thu hồi đất… đã được chính quyền huyện, các xã và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện trước đó theo các quy định.

Lực lượng chức năng khảo sát khu đất phải cưỡng chế thu hồi của Công ty vận tải thủy số 3 tại xã Tân Dương.

Lực lượng chức năng khảo sát khu đất phải cưỡng chế thu hồi của Công ty vận tải thủy số 3 tại xã Tân Dương.

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2016; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Thông báo thu hồi đất số 113/TB-UBND ngày 17/4/2017 với diện tích thu hồi 30ha của 15 tổ chức, trong đó có Công ty vận tải thủy số 3…

Chính quyền huyện Thủy Nguyên đã phối hợp Công ty cổ phần vận tải thủy số 3 để kiểm kê; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất và nhiều lần thông báo chi trả tiền tới Công ty cổ phần vận tải thủy số 3.

Hiện trạng khu đất cần thu hồi của Công ty vận tải thủy số 3.

Hiện trạng khu đất cần thu hồi của Công ty vận tải thủy số 3.

Chính quyền huyện và các cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động, thuyết phục, nhưng Công ty cổ phần vận tải thủy số 3 vẫn không chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Hiện, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần vận tải thủy số 3 để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm và việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào ngày 4/11 tới.

Các trình tự, thủ tục và phương án cưỡng chế đã được tham vấn các ban, ngành chức năng của thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đối thoại với các hộ dân phải thu hồi đất tại xã Thủy Đường.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đối thoại với các hộ dân phải thu hồi đất tại xã Thủy Đường.

Cùng với đó, huyện Thủy Nguyên cũng triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất của sáu hộ dân chưa tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp bán và cho thuê, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm (Khu dân cư Thủy Nguyên) tại xã Thủy Đường.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp bán và cho thuê, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm (Khu dân cư Thủy Nguyên) được triển khai tại hai xã Thủy Đường và Hòa Bình. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Thông báo thu hồi đất của 95 hộ dân, gồm 74 hộ đất nông nghiệp, 21 hộ đất ở với tổng diện tích 26.387,98m2 đất tại xã Thủy Đường.

Mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư Thủy Nguyên.

Mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư Thủy Nguyên.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Thủy Đường phối hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện kiểm kê; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất; thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đối thoại với các hộ dân; đồng thời, các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện, của xã đã tập trung vận động, thuyết phục…, nhưng một số hộ dân vẫn không chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân, gồm gia đình các ông, bà: Lã Thị Nhu; Bùi Thị Tính; Vũ Thị Khuôn; Nguyễn Văn Triển vợ là Đào Thị Ngân; Lê Văn Tý và vợ là Vũ Thị Tín; Lê Văn Sớm và vợ là Nguyễn Thị Mười để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Các Quyết định được bàn giao tới các hộ dân và niêm yết công khai tại trụ sở xã Thủy Đường, địa điểm sinh hoạt chung khu dân cư có đất thu hồi.

Bản đồ vị trí 6 hộ dân phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại xã Thủy Đường.

Bản đồ vị trí 6 hộ dân phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại xã Thủy Đường.

Cùng với đó, các thủ tục, quy trình, phương án cưỡng chế cũng được huyện Thủy Nguyên tham vấn ý kiến của các sở, ngành chức năng thành phố và được Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận.

Theo kế hoạch, huyện Thủy Nguyên sẽ triển khai việc cưỡng chế thu hồi đất của sáu hộ dân nói trên vào ngày 7/11 tới để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ.

Đồng thời, huyện Thủy Nguyên cũng triển khai phương án bố trí chỗ ở tạm thời đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở; riêng đối với trường hợp gia đình sử dụng đất nông nghiệp, không sinh sống tại thửa đất thu hồi, không phải di chuyển chỗ ở, nên không đủ điều kiện giao đất ở vào Khu tái định cư Dự án và không thực hiện bố trí tạm lánh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.