Hải Phòng kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất xây dựng khu nhà ở xã hội

Quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với 5 tổ chức, 7 hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng phục vụ Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên.
Khu Tổng kho 3 Lạc Viên được thu hồi để phục vụ xây dựng khu nhà ở xã hội lớn của thành phố Hải Phòng.
Khu Tổng kho 3 Lạc Viên được thu hồi để phục vụ xây dựng khu nhà ở xã hội lớn của thành phố Hải Phòng.

Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai) trên địa bàn phường Máy Chai và phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) là dự án trọng điểm năm 2023 của thành phố Hải Phòng.

Dự án nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của HĐND thành phố về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội được triển khai tại Tổng kho 3 Lạc Viên.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội được triển khai tại Tổng kho 3 Lạc Viên.

Theo đó, dự án thực hiện thu hồi đất đối với 16,91ha đất để thực hiện xây dựng 10 block nhà chung cư cao 15 tầng với khoảng 4.456 căn hộ nhà ở xã hội; khoảng 163 căn hộ thương mại cao 7 tầng và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với các khu dân cư lân cận.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố, chỉnh trang khu đô thị hiện hữu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm quỹ đất đô thị và cung cấp các dịch vụ tập trung phục vụ cho đời sống nhân dân.

Mặt bằng khu Tổng kho 3 Lạc Viên cần thu hồi để xây dựng khu nhà ở xã hội.

Mặt bằng khu Tổng kho 3 Lạc Viên cần thu hồi để xây dựng khu nhà ở xã hội.

Việc thu hồi 16,91ha đất nói trên sẽ ảnh hưởng tới 7 tổ chức và 98 hộ gia đình, cá nhân trong khu vực này.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Đến nay, đã có 2/7 tổ chức và 77/84 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chấp hành bàn giao mặt bằng; còn 5/7 tổ chức và 7/87 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Khu nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng từ tháng 3/2023.

Khu nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng từ tháng 3/2023.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã xem xét, giải quyết và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức và cá nhân trong diện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đối với các kiến nghị của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng-đơn vị quản lý Tổng kho 3 Lạc Viên và một số đơn vị khác như: được hỗ trợ khác để ổn định đời sống, sản xuất; cần khoảng 2-3 năm để di chuyển tài sản, sắp xếp lại hoạt động; được tháo dỡ và sử dụng vật liệu sau cưỡng chế; lập phương án riêng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Giang; lùi thời gian bàn giao mặt bằng cho thành phố là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng không đồng ý để Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng và các đơn vị khác sử dụng vật liệu sau cưỡng chế; yêu cầu quận Ngô Quyền thực hiện thu hồi, quản lý để bán đấu giá theo quy định.

Việc kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất với các tổ chức và cá nhân chưa đồng thuận giao mặt bằng phục vụ Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đã được Thường trực Thành ủy Hải Phòng đồng ý về chủ trương tại Thông báo số 1670-TB/TU ngày 21/8/2023.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền, cùng các ngành chức năng khảo sát mặt bằng khu Tổng kho 3 Lạc Viên.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền, cùng các ngành chức năng khảo sát mặt bằng khu Tổng kho 3 Lạc Viên.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã đồng ý phương án cưỡng chế và kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ thu hồi đất thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 tổ chức và 7 hộ dân, phê duyệt phương án cưỡng chế, tham vấn các sở, ngành và báo cáo lãnh đạo thành phố theo quy định.

Cụ thể, từ ngày 24/8, quận Ngô Quyền sẽ thực hiện đợt 1 tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Trường Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Giang và một số kho của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng gặp gỡ người dân trong vùng dự án phải di dời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng gặp gỡ người dân trong vùng dự án phải di dời.

Đợt 2 được thực hiện từ ngày 22/9 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Trung, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ INLACO, các khu vực công trình còn lại của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng sau khi cưỡng chế đợt 1 và 7 hộ dân.

Khu nhà ở xã hội này có diện tích 53.913m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, mật độ xây dựng khoảng 48%. Tổng diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến khoảng 340.952m2, với 4.456 căn hộ.

Khu nhà ở thương mại quy mô 13.063m2, gồm 163 căn hộ, cao 7 tầng, mật độ xây dựng khoảng 98%; tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 90.420m2 sàn. Quy mô dân số khoảng 14.740 người.

Diện tích nhà ở thương mại bằng 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (không bao gồm diện tích khu tái định cư).

Trước đó, ngày 7/3, dự án khu nhà ở xã hội đã được thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 4.865 tỷ đồng. Tiếp sau dự án này, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai 4 dự án nhà ở xã hội nữa ở các quận Lê Chân, Kiến An và Đồ Sơn với tổng số khoảng hơn 8.000 căn hộ.

Tại các vị trí chung cư cũ, các địa phương sẽ lập các dự án giải tỏa các chung cư cũ và tổ chức xây dựng các công trình công cộng, công viên cây xanh.

Các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ sẽ được đền bù, hỗ trợ kinh phí và tự bỏ tiền để mua căn hộ mới tại các khu nhà ở xã hội nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.