Hải Phòng kiên quyết thu hồi đất của doanh nghiệp hết hạn thuê và không còn phù hợp quy hoạch

Ngày 29/10, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ban hành Văn bản số 3915/UBND-VP về thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thu hồi đất của Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần May Hai) tại phường Lạch Tray, quận ngô Quyền.
Khu đất Công ty May Hai tại số 72 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền sẽ bị quận Ngô Quyền cưỡng chế thu hồi do hết thời hạn thuê và không còn phù hợp quy hoạch.
Khu đất Công ty May Hai tại số 72 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền sẽ bị quận Ngô Quyền cưỡng chế thu hồi do hết thời hạn thuê và không còn phù hợp quy hoạch.

Theo đó, từ ngày 31/10, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền sẽ tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của Công ty May Hải Phòng tại số 72 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Việc tiến hành cưỡng chế được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng tại Thông báo số 2264- TB/TU ngày 28/8/2024 và các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì họp với các ngành, địa phương về công tác cưỡng chế thu hồi đất tại Công ty cổ phần May Hai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì họp với các ngành, địa phương về công tác cưỡng chế thu hồi đất tại Công ty cổ phần May Hai.

Theo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thửa đất tại số 72 đường Lạch Tray được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho Công ty May Hải Phòng thuê theo Quyết định số 1545/QĐ-UB ngày 8/9/1997; công ty đã ký hợp đồng thuê đất và được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số G393762 ngày 6/9/1997 để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh với hình thức thuê đất; doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm với thời hạn sử dụng đất là 10 năm (kể từ ngày 8/9/1997 đến ngày 8/9/2007).

Năm 2001, Công ty May Hải Phòng được thành phố Hải Phòng quyết định sáp nhập vào Công ty May số II Hải Phòng và ngày 16/2/2005, Công ty May số II Hải Phòng được quyết định thành Công ty cổ phần May Hai.

Theo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, do doanh nghiệp sử dụng đất đã hết thời hạn từ năm 2007 (đến nay đã 17 năm) và không thuộc trường hợp được nhà nước cho gia hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 thu hồi 6.462,5m² đất nêu trên theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013; bên cạnh đó, với mô hình hoạt động của công ty hiện nay tại địa điểm này không còn phù hợp với quy hoạch.

Ngày 14/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng chủ trì cùng Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, phường Lạch Tray và các cơ quan chức năng cùng Công ty cổ phần May Hai tổ chức thực hiện Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; đề nghị công ty khẩn trương thực hiện việc di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất thu hồi để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần May Hai chưa chấp hành bàn giao mặt bằng và cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã giao Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thực hiện các thủ tục, trình tự cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với Công ty cổ phần May Hai theo quy định.

Ngày 22/12/2023, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định số 3986/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất và tham vấn ý kiến Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố về hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Sơ đồ khu đất sẽ cưỡng chế thu hồi vào ngày 31/10 tới.

Sơ đồ khu đất sẽ cưỡng chế thu hồi vào ngày 31/10 tới.

Cũng theo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, ngày 18/10/2022, Công ty cổ phần May Hai có Đơn kiến nghị số 2022-1002/MH-KN đề nghị xác định thời điểm thu hồi đất đủ dài ít nhất tới tháng 9/2023 để giúp người lao động có thời gian chuyển đổi sang cuộc sống mới.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn đề nghị nêu trên hơn 1 năm, nhưng Công ty cổ phần May Hai vẫn hoạt động, không chấp hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố và thường xuyên có đơn thư, kiến nghị gửi các cơ quan nhà nước về các nội dung liên quan đến quyết định thu hồi đất và tiếp tục cho thuê đất.

Các đơn kiến nghị của công ty, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại và các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, trả lời theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần May Hai vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không di chuyển tài sản ra khỏi khu đất, không bố trí việc làm cho người lao động sau khi hết thời hạn thuê đất.

Ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kết luận, đồng ý với phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của Công ty May Hai do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đề xuất, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với quận Ngô Quyền tổ chức thực hiện vào ngày 31/10 tới.

Các hộ kinh doanh thuê ki-ốt phía mặt đường Lạch Tray của Công ty cổ phần May Hai đang tự thu dọn tài sản, trả lại mặt bằng.

Các hộ kinh doanh thuê ki-ốt phía mặt đường Lạch Tray của Công ty cổ phần May Hai đang tự thu dọn tài sản, trả lại mặt bằng.

Đồng thời, sau thời điểm bắt đầu cưỡng chế, Công ty Cổ phần May Hai phải đăng ký với Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền để tháo dỡ nhà xưởng và di chuyển các tài sản của Công ty ra khỏi khu vực đã cưỡng chế; hoàn thành di chuyển xong trước ngày 15/11/2024.

Từ ngày 15/11/2024, nếu Công ty cổ phần May Hai không di chuyển tài sản thì coi như Công ty đã từ chối quyền nhận tài sản của Công ty và chính quyền thành phố, quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm đối với tài sản của công ty sau thời điểm này.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu những người kinh doanh tại 4 kiốt thuê của Công ty cổ phần May Hai phía mặt đường Lạch Tray dừng các hoạt động kinh doanh và di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất thu hồi, hoàn thành trước ngày 27/10/2024.

Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Công ty cổ phần May Hai dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm số 72 Lạch Tray và thông báo cho người lao động của Công ty không được đến khu vực cưỡng chế kể từ 0 giờ ngày 31/10/2024; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trong thời gian ngừng việc theo quy định; chi trả cho Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền toàn bộ chi phí liên quan đến tháo dỡ, di chuyển hàng hóa, thiết bị và thuê kho lưu giữ (trong trường hợp Công ty cổ phần May Hai không tự tháo dỡ và di chuyển).

Sau khi cưỡng chế, nếu Công ty cổ phần May Hai không bố trí được việc làm cho người lao động thì người lao động Công ty liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng), để được giới thiệu nơi tuyển dụng lao động mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.