Sớm khép kín tuyến Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ

Sau gần một thập kỷ dang dở do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nút thắt tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang từng bước được tháo gỡ. Sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo đà để dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sớm hoàn thành, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông.

Các công trình xây dựng của người dân tại ngõ 255 đường Mỹ Đình đang được khẩn trương tháo dỡ.
Các công trình xây dựng của người dân tại ngõ 255 đường Mỹ Đình đang được khẩn trương tháo dỡ.

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Những ngày này, tại khu vực xóm Gò Lẹ, ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, không khí tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã chủ động phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Chỉ tay về phía căn nhà đang được dọn dẹp, ông Nguyễn Đình Thế, trú tại số 10, ngõ 252 đường Mỹ Đình, cho biết gia đình đang chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới sau khi nhận đất tái định cư tại khu Cầu Diễn.

ndo_br_1wupuknbyvayhgchulqogry95qwnamruoc6rxd8v6lw2tnnbzwwsvifmjpnuwlvl3x6.jpg
Ngôi nhà số 10 ngõ 252 đường Mỹ Đình của gia đình ông Nguyễn Đình Thế đang được gia đình ông Thế phối hợp lực lượng chức năng địa phương tháo dỡ để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án bị chậm tiến độ gần 10 năm.

Theo ông Nguyễn Đình Thế, dự án kéo dài gần 10 năm khiến nhiều căn nhà trong khu vực xuống cấp nghiêm trọng. Do nằm trong diện giải phóng mặt bằng, người dân không thể xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, cuộc sống vì thế gặp nhiều khó khăn.

ndo_br_1wupuknbyuzyjaf6gcfx4vnvaycl45yc8ujtp3wceecdbsa4khzb51jczzli5dychr3.jpg
Ông Nguyễn Đình Thế cho biết, ông và gia đình rất hài lòng với nơi tái định cư mới được chính quyền bố trí.

“Mỗi khi mưa lớn, nước bẩn từ bên ngoài tràn vào nhà, có lúc ngập gần 60cm, gây ô nhiễm và đảo lộn sinh hoạt. Dù nơi ở mới tại khu Cầu Diễn xa hơn chỗ cũ nhưng đường sá thông thoáng, gia đình được phép xây dựng nhà cửa khang trang nên chúng tôi rất phấn khởi và tự nguyện tháo dỡ để di dời”, ông Thế chia sẻ.

Việc người dân đồng thuận, chủ động di dời, tháo dỡ công trình đang góp phần quan trọng giải phóng phần mặt bằng còn vướng mắc tại ngõ 252 đường Mỹ Đình, từng là điểm nghẽn kéo dài nhiều năm của dự án.

Quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026

Dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12km đi qua địa giới 2 phường Mỹ Đình (Hà Nội) và Từ Liêm (Hà Nội), được khởi công từ năm 2017. Hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thành đầu tư. Tuy nhiên, đoạn tuyến đi qua ngõ 252 đường Mỹ Đình vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khiến toàn tuyến chưa thể khép kín.

ndo_br_1wupuknbyteqr9ay1dp20nejlefmszpnxrlb0kt151hhcihtm5gpvjdcmdoczyatt97.jpg
Dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ có đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa thể khép kín.

Thông tin về công tác quản lý và tiến độ triển khai, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, cho biết địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động người dân, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng phương án xử lý đối với các trường hợp không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định.

ndo_br_1wupuknbytbrm7lsv6c5kysaedpurk5tqkq9puj2qvv0c3lgk2uuddm9yg1dkthdwtv.jpg
Một số căn nhà đã được tháo dỡ, để lộ phần mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng được giao phối hợp thực hiện các bước cần thiết, trong đó có phương án cưỡng chế đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc đặt mốc thời gian cụ thể cho công tác giải phóng mặt bằng thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện để các hạng mục còn lại của dự án được triển khai, qua đó sớm khép kín tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ.

Việc từng căn nhà được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng không chỉ tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, mà còn mở ra hướng giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường kéo dài tại khu vực xóm Gò Lẹ.

ndo_br_1wupuknbytzlynh4v7nnw76zpeyypc9ahbwo97hlulclbgqaxwupnbe2c0ruuirjsxk.jpg
Theo Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm (Hà Nội), phường đã tổ chức bốc thăm tái định cư và bàn giao thực địa đối với các hộ trong diện giải tỏa. Trong đó 44 hộ gia đình đủ điều kiện và 51 hộ đã nhận đất thực địa.
ndo_br_1wupuknbytavdbfjfkirlu7ssltv0zmcwvlhizemhplhf7cplyyhwpx5pwdj2t661ew.jpg
Người dân trong ngõ 252 Mỹ Đình đang dọn chuyển nhà để bàn giao lại mặt bằng.
ndo_br_1wupuknbyv9kjtpgihekwemilsbryapxxhillc0jolpi0qwdrb2rdzypvl0shvzqdmc.jpg
Việc người dân tự nguyện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xem là bước chuyển quan trọng để hoàn thành tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ.

Đối với người dân nơi đây, việc di dời đến nơi ở mới cũng đồng nghĩa với cơ hội ổn định cuộc sống trong điều kiện hạ tầng tốt hơn. Những khó khăn do tình trạng nhà ở xuống cấp, không thể xây dựng, sửa chữa trong thời gian dự án kéo dài sẽ từng bước được giải quyết.

Khi đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình được xử lý hoàn toàn, tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sẽ được thông suốt. Sự phối hợp của chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của người dân đang tạo điều kiện để công trình sớm về đích, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực và mang lại diện mạo mới cho đời sống dân sinh sau nhiều năm chờ đợi.

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm ước mơ của trẻ em vùng cao Đà Nẵng đã được hiện thực hóa trong đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ".

[Ảnh] Đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ": Nơi chắp cánh những ước mơ của trẻ em vùng khó

Tối 23/9, chương trình Trung thu "Vầng trăng chiến sĩ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã thắp sáng niềm vui cho hàng nghìn người dân và học sinh vùng cao. Sự kiện đã trực tiếp hiện thực hóa gần 100 điều ước giản dị của các em nhỏ thông qua sáng kiến "Ngân hà ước mơ".

Hoạt động làm lồng đèn Trung thu trong khuôn khổ chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” và đêm hội “Trung thu cho em-Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Mùa Trung thu ấm áp, yêu thương

Với mong muốn tất cả trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được đón Tết Trung thu vui tươi, hạnh phúc, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng và các đơn vị thiện nguyện tổ chức. Các hoạt động này nhằm động viên tinh thần, giúp các em đón một mùa Trung thu thật trọn vẹn, bổ ích.

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ Euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao… là một số tin tức nổi bật ngày 23/9.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Các đại biểu tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”. (Ảnh BTC)

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” năm 2026

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11/2026 trên toàn quốc. Chương trình là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Số 1 trong ảnh là điểm nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279 vừa được tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đầu tư 10,2 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, cải tạo hạ tầng nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279

Nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật tại nút giao Quốc lộ 6-Quốc lộ 279 tại xã Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng đô thị và bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nút giao. Thời gian thực hiện dự án là 2026-2028.

Tàu trung chuyển đưa đại biểu đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh vào đảo Hòn Khoai. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bám trụ nơi tiền tiêu Hòn Khoai

Tiếp tục chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến với cụm đảo nằm phía đông nam mũi Cà Mau, trong đó đảo lớn nhất là Hòn Khoai với điểm cao khoảng 318m, giữ vị trí quan trọng trong thế trận bảo vệ vùng trời, vùng biển Tây Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Cà Mau: Lấy 160 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới

Việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.