Hà Nội tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2015-2016

NDĐT - Sáng 24-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 1.160 học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,7 triệu học sinh của Thủ đô Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong học tập cũng như những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự và phát biểu.

(Ảnh: Quý Trung - TTXVN).
(Ảnh: Quý Trung - TTXVN).

Năm học 2015-2016 học sinh Thủ đô tiếp tục gặt hái những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải với 147 giải. Các học sinh của Hà Nội cũng tham gia tích cực và giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Kỳ thi Toán học mở rộng được tổ chức toàn quốc…Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, học sinh Hà Nội giành 10 huy chương Olympic quốc tế, Olympic châu Á…Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp cũng có nhiều thành tựu.

Bên cạnh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, còn có nhiều những tấm gương tiêu biểu vượt khó, học giỏi được tuyên dương tại buổi lễ.

Học sinh Thủ đô còn tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích tại trong các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực II, đoàn vận động viên thể thao học sinh Thủ đô đã giành nhất toàn đoàn với 157 huy chương vàng, bạc đồng.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng sự chuyển biến tích cực của ngành GD-ĐT Thủ đô trong năm vừa qua đã diễn ra toàn diện trên các mặt, đều khắp ở các cấp học, các nhà trường, cả ở công lập và ngoài công lập. Tất cả các bậc học, cấp học trong toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những thành tích nổi bật, rất đáng trân trọng. Kết quả này khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành GD-ĐT Hà Nội, thể hiện sự nỗ lực rèn luyện của hơn 1,7 triệu học sinh, là ý thức trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Phát biểu tại tại Lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chúc mừng, biểu dương, những học sinh tiêu biểu của Thủ đô, đặc biệt khen ngợi những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có nghị lực, ý chí vươn lên để đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. "Các em là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa tuổi trẻ Thủ đô"- đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục và đào tạo TP cần tập trung làm tốt trong năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo. Thứ nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/T.Ư. Hai là, chú trọng giáo dục đạo đức, nếp sống cho học sinh trên cơ sở nền tảng văn hóa Việt Nam và nét đẹp văn hóa của văn hóa Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” và Chương trình số 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Giáo viên và học sinh Thủ đô phải là những người tiêu biểu về văn minh và lối sống thanh lịch. Thứ ba, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; Phấn đấu có nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề...

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mỗi trường học phải là một địa chỉ đỏ, nơi ươm ước mơ, sự sáng tạo, khuyến khích tài năng phát triển, hướng tới “khởi nghiệp” thành công, là môi trường tốt nhất để học sinh học tập rèn luyện…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của ngành là tập trung làm thật tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đúng thời gian, quy chế, quy định và đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô; chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất trong xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Có thể bạn quan tâm

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội ra mắt Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo - HCEM Smart Campus.

Quản trị trường nghề trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong các trường nghề. Không chỉ được đưa vào giảng dạy, AI còn hỗ trợ nhà trường quản trị, tổ chức đào tạo và phục vụ người học hiệu quả hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh, đây cũng là một hướng đi để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (Ảnh: MINH THU)

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên và các cơ sở đào tạo sư phạm.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CAO TÂN)

Khoảng 30 nghìn người học của năm 2026 sẽ được cấp học bổng với tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng mỗi năm

Từ ngày 1/9 dự kiến sẽ có 22.250 người học ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược của khóa tuyển sinh năm 2025 đủ điều kiện được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Năm 2026, ước tính khoảng 30.000 người học được cấp học bổng với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và đại diện các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước.

Triển khai Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027

Từ học kỳ I năm học 2026-2027, Chương trình Giáo dục mầm non sẽ được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 15 trường tham gia, bảo đảm có đại diện vùng thuận lợi, vùng khó khăn, trường công lập, ngoài công lập, trường có trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em hòa nhập.