Hà Nội: 260 học sinh vào đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Đội tuyển học sinh thành phố Hà Nội tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 gồm 260 học sinh thuộc 13 môn thi. Đây là lần đầu tiên thành phố thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố môn tiếng Nhật.
Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)
Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Chiều 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Đội tuyển gồm 260 học sinh thuộc 13 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Nhật.

Đây là những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 2.200 em đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố diễn ra vào giữa tháng 10.

So với năm học trước, số học sinh thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tăng 20 em. Đây là lần đầu tiên thành phố thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố môn tiếng Nhật tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật.

Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật.

Các học sinh trong đội tuyển học sinh Hà Nội dự thi học sinh giỏi quốc gia năm nay đến từ 16 trường, gồm các trường THPT chuyên, trường THPT công lập không chuyên và trường tư thục.

Trong các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có đông học sinh nhất trong đội tuyển với 138 em; Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 50 học sinh, Trường THPT Chu Văn An có 44 học sinh; Trường THPT Sơn Tây có 7 học sinh.

Với khối trường THPT công lập không chuyên, trường có nhiều học sinh vào đội tuyển nhất là Trường THPT Nguyễn Gia Thiều có 3 học sinh; Trường THPT Kim Liên 2 học sinh. Các trường: THPT Ngô Quyền - Ba Vì, THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, THPT Việt Đức, mỗi trường có 1 học sinh là thành viên của đội tuyển.

Với khối trường tư thục, Trường THCS&THPT Newton có 5 học sinh, Trường TH, THCS&THPT quốc tế Nhật Bản có 3 học sinh; Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh; Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy; THPT Hoàng Long, mỗi trường có 1 học sinh.

Các học sinh sẽ có thời gian tập trung bồi dưỡng, tích lũy thêm kiến thức chuyên sâu, rèn kỹ năng làm bài, kỹ năng thực hành với sự hướng dẫn của của các thầy giáo, cô giáo có năng lực chuyên môn cao từ các nhà trường trước khi chính thức tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào ngày 25 và 26/12.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.