Điểm sáng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Năm học 2023-2024, Thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ hai toàn quốc về kết quả thi học sinh giỏi.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ (bên phải) trao bằng khen tặng học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ (bên phải) trao bằng khen tặng học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.

Kết quả này phản ánh nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong tập trung đổi mới, sáng tạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng lực, tố chất, cũng như sự nỗ lực của các em học sinh, giáo viên.

Năm học 2023-2024, Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia vượt trội với 167 học sinh dự thi, trong đó có 110 học sinh đoạt giải (tỷ lệ đạt gần 66%), gồm: Bốn giải Nhất, 19 giải Nhì, 39 giải Ba và 48 giải Khuyến khích.

Những thành tích vượt trội

Thành tích nêu trên giúp thành phố xếp vị trí thứ hai toàn quốc trên bảng tổng sắp kết quả thi học sinh giỏi, tăng 10 bậc so với vị trí thứ 12 của năm học 2022-2023. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải Nhì cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc tế tại Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên, học sinh của thành phố đoạt giải cao nhất sau 12 năm tham gia sân chơi quốc tế này. Tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh có bốn dự án tham gia và đều đoạt giải, với một giải Nhất, một giải Ba và hai giải Tư.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Bảo Quốc cho biết: Với quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu về cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên bồi dưỡng và học sinh giỏi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát huy vai trò của hệ thống trường trọng điểm chất lượng cao trong việc tạo nguồn cho trường chuyên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tận tâm, tận lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bản thân các em học sinh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, vượt lên chính mình, đam mê, sáng tạo trong học tập; giáo viên miệt mài bồi dưỡng học sinh giỏi... Đó là những nhân tố quan trọng góp phần cùng ngành giáo dục làm nên những thành tích trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cần có sự đồng đều

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác chỉ đạo và bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 vẫn chưa có sự đồng đều giữa các bộ môn. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố ở một số đơn vị chưa bền vững hoặc chưa có sự đồng đều giữa các đơn vị. Bên cạnh những đơn vị đoạt được thành tích cao còn nhiều đơn vị chưa đoạt hoặc đoạt được rất ít giải, thành tích thấp, nhất là các trường ở vùng ven, ngoại thành.

Có những đơn vị ở khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng số lượng và chất lượng giải còn hạn chế, chưa khẳng định được vị thế của mình. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi ở một số đơn vị còn thiếu, nhiều môn chưa đáp ứng được yêu cầu… Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập, kinh phí đầu tư cho công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trong những năm học tiếp theo, ngành giáo dục thành phố cần tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục về việc thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm học tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích, động viên các thầy giáo, cô giáo có chuyên môn giỏi, yêu nghề, tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ của mình cho công tác đào tạo học sinh nói chung và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng, đồng thời chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học.

Toàn ngành giáo dục tập trung nâng cao chất lượng dạy học theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học ngay ở những tiết học bình thường trên lớp, tổ chức hướng dẫn học sinh về nhà tự học và học tập theo nhóm, nhất là với đối tượng là học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố luôn tích cực đổi mới, không ngừng sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh có năng lực, tố chất phát triển năng khiếu hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với những nỗ lực đó, ngành đã đạt được kết quả vượt trội trong năm học 2023-2024.

Kết quả xuất sắc này có được trước hết là do sự nỗ lực của chính các em học sinh, cùng với sự tận tâm chỉ dẫn của các thầy, cô giáo, sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ của gia đình các em, sự đồng hành của nhà trường và các tổ chức xã hội. Thành tích này thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tập trung công tác chỉ đạo, quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố đối với ngành giáo dục.

Lãnh đạo thành phố đặt niềm tin vào ngành giáo dục, vào mỗi cán bộ quản lý, mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh bằng tất cả niềm tự hào là công dân của thành phố anh hùng, với một khát khao vươn tầm châu lục. Với các em học sinh, lãnh đạo thành phố mong muốn các em ngoài việc nỗ lực nghiên cứu, học tập các bộ môn văn hóa, khoa học, kỹ thuật, cần tăng cường trang bị cho mình kỹ năng sống, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để từng bước hoàn thiện mình, đồng thời nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…