Hà Nam kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2025).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân quân tự vệ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân quân tự vệ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống và những chiến công vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam cùng với quân đội nhân dân Việt Nam và toàn dân tộc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, tô thắm trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc và biên giới tây nam, lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với các lực lượng chiến đấu ngoan cường, dũng cảm để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức, biên chế phù hợp với tình hình thực tiễn, có lực lượng thường trực, cơ động, binh chủng, dân quân tự vệ hoạt động trên biển theo sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

Cùng với lực lượng dân quân cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân Hà Nam đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân quân tự vệ.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân quân tự vệ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Nam đã thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, hệ thống cơ quan chỉ huy quân sự các cấp ra đời, lực lượng vũ trang, bán vũ trang tỉnh Hà Nam được sự chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới.

Với khẩu hiệu “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” nhiều đồng chí dân quân tự vệ đã hăng hái lên đường tòng quân, tham gia thanh niên xung phong chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường miền nam.

Tỉnh đã tổ chức được 65 cụm chiến đấu, 398 tổ săn máy bay, 608 tổ dân quân vừa sản xuất vừa chiến đấu. Trong thời gian từ năm 1965 đến 1972, lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu và bắn rơi 13 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhất là từ khi tỉnh Hà Nam được tái thành lập vào năm 1997, lực lượng dân quân tự vệ luôn là lực lượng nòng cốt, bám đất, bám dân, tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị ở thôn, xóm; xây dựng địa phương, đơn vị phát triển, giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt đã có hàng vạn dân quân tự vệ tham gia phòng, chống cháy rừng, dịch Covid-19, bão số 3 (Yagi)... trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Nam tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã biểu dương, khen thưởng 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân quân tự vệ.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.