Ninh Bình thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng

Ngày 10/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 3343/QĐ-UBND về việc thành lập khu rừng đặc dụng "Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng" tỉnh Ninh Bình.

Voọc mông trắng - loài linh trưởng quý, hiếm. (Ảnh: HÀ NAM)
Voọc mông trắng - loài linh trưởng quý, hiếm. (Ảnh: HÀ NAM)

Theo quyết định, phạm vi ranh giới: Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng có tổng diện tích 3.182ha (bao gồm: đất có rừng tự nhiên: 3.016,81ha; đất có rừng trồng: 64,25ha; đất chưa có rừng: 100,94ha; đất mặt nước: 0ha) nằm trên địa bàn các phường: Lý Thường Kiệt, Tam Chúc, Nguyễn Úy (tỉnh Ninh Bình).

Khu bảo tồn được chia thành 3 phân khu chính để phục vụ các nhiệm vụ quản lý và phát triển: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1.807,4ha; Phân khu phục hồi sinh thái 1.358,8ha; Phân khu dịch vụ, hành chính 15,8ha. Do hiện trạng sử dụng đất và sinh cảnh thực tế chưa đủ điều kiện, Khu bảo tồn hiện chưa đề xuất thành lập vùng đệm.

Khu bảo tồn sẽ triển khai đồng bộ các chương trình: bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây hại; nghiên cứu khoa học, đào tạo; chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển hạ tầng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát quần thể Voọc mông trắng; hợp tác quốc tế và ổn định đời sống dân cư.

Nhằm bảo đảm quá trình vận hành Khu bảo tồn đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc quản lý, bảo vệ rừng, xử lý vi phạm và phát triển sinh kế bền vững.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, GIS và viễn thám trong giám sát tài nguyên rừng, theo dõi quần thể Voọc mông trắng và kỹ thuật phục hồi sinh thái.

Song song với đó, công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, động vật hoang dã sẽ được triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó gắn kết các hoạt động bảo tồn với việc tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương thông qua các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng.

Về bộ máy, Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng do Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình (trực thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) trực tiếp quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp các sở, ngành (Tài chính, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công thương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc, Nguyễn Úy tổ chức quản lý, giám sát và triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Về nguồn tài chính sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, lồng ghép các dự án lâm nghiệp và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Việc thành lập Khu bảo tồn hướng tới bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng núi đá vôi, bảo vệ môi trường, duy trì chức năng sinh thái và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực. Trong đó, có các mục tiêu cụ thể: Bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên hiện có, đặc biệt là các khu vực có giá trị bảo tồn cao và sinh cảnh quan trọng. Bảo tồn hệ động, thực vật cùng các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, trọng tâm là quần thể Voọc mông trắng. Nâng cao chất lượng rừng thông qua tăng cường quản lý, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn; đồng thời từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Phong.(Ảnh: A.T)

Phát huy tối đa lợi thế để Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Bắc Ninh

Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, cùng đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Hưng Yên. ( Ảnh: Phạm Hà)

Kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng cao

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Cùng với các ngành sản xuất, hệ thống phân phối tại Việt Nam đang thu hút lượng lớn vốn FDI. Trong ảnh: Một góc Trung tâm thương mại Aeon Long Biên, thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản.

Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi vượt mốc 40 tỷ USD.

Khu vực đón tiếp người dân đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chu đáo (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân

Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe từ thụ động sang chủ động, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.