Sơ cấp cứu cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi người dân

Ngày 10/9, tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.

Hoạt động trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tai nạn, thương tích tại chương trình. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
Hoạt động trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tai nạn, thương tích tại chương trình. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Sơ cấp cứu là hoạt động nhân đạo truyền thống của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đồng thời là một trong những hoạt động trọng tâm của các Hội quốc gia trên toàn thế giới.

Ngày Sơ cấp cứu thế giới được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khởi xướng từ năm 2000, tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ hai tháng 9 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của sơ cấp cứu và khuyến khích cộng đồng chủ động trang bị kỹ năng ứng phó với tai nạn, sự cố, thảm họa. Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm nay sẽ là ngày 12/9.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ, đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sơ cấp cứu không chỉ là kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn là một hành động nhân đạo. Khi tai nạn hoặc tình huống sức khỏe bất ngờ xảy ra, sự hỗ trợ đúng và kịp thời của người có mặt tại hiện trường có thể giảm nhẹ hậu quả và duy trì cơ hội sống trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp có mặt. Vì vậy, sơ cấp cứu cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi người dân.

Những năm gần đây, các cấp Hội đẩy mạnh tập huấn, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, phát triển mạng lưới tình nguyện viên và các điểm sơ cấp cứu, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại cộng đồng.

so-cuu-1319.jpg
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư” phản ánh một yêu cầu rất thực tế. Người dân có thể di chuyển để học tập, lao động, mưu sinh hoặc phải di dời do thiên tai, thảm họa. Trên hành trình, tại nơi ở mới hay nơi làm việc xa nhà, họ có thể gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, say nóng, kiệt sức và những tình huống sức khỏe đột ngột, trong khi khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đôi lúc còn hạn chế.

Thông điệp đặt ra là, dù một người đang ở đâu, đến từ đâu hay đang trên hành trình nào, họ đều cần có cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và sự hỗ trợ sơ cấp cứu phù hợp. Để thực hiện được điều đó, cần sự chung tay của các cấp Hội, ngành y tế, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cơ sở giáo dục và mỗi người dân.

"Biết sơ cấp cứu là tốt, nhưng biết và sẵn sàng hành động mới thực sự có ý nghĩa. Mỗi người biết sơ cấp cứu sẽ có thêm một cơ hội giúp đỡ người khác. Nhiều người cùng biết sơ cấp cứu sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, chủ động hơn và nhân ái hơn", ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Điểm nhấn của chương trình tại Phú Thọ là thao diễn kỹ thuật hồi sinh tim phổi và Ngày hội thực hành kỹ năng sơ cấp cứu theo mô hình 5 trạm trải nghiệm.

Theo đó, người tham gia được hướng dẫn và trực tiếp thực hành các kỹ năng cơ bản như: Sơ cứu người bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim; xử trí dị vật đường thở; sơ cứu chảy máu, băng bó vết thương; sơ cứu chấn thương xương khớp; vận chuyển nạn nhân an toàn.

Chương trình đồng thời hướng dẫn cách nhận biết và xử trí ban đầu một số tình huống sức khỏe có thể gặp trong quá trình di chuyển như say nắng, say nóng, tiêu chảy, sốt cao, cảm lạnh, đột quỵ...

Hình thức thực hành trực tiếp giúp người tham gia củng cố kỹ năng, tăng khả năng xử trí trong những tình huống khẩn cấp và chủ động hỗ trợ người gặp nạn.

so-cuu-2.jpg
Điểm nhấn của chương trình tại Phú Thọ là thao diễn kỹ thuật hồi sinh tim phổi và Ngày hội thực hành kỹ năng sơ cấp cứu theo mô hình 5 trạm trải nghiệm. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và kết nối các hoạt động nhân đạo.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, thông qua chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của sơ cấp cứu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa rủi ro và xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng ứng phó tốt hơn với các tình huống khẩn cấp.

Với mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên rộng khắp, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phổ biến kiến thức, hướng dẫn thực hành và xây dựng năng lực sơ cấp cứu cho người dân, nhất là tại các địa bàn, nhóm cộng đồng có nguy cơ cao hoặc còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

Hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn, diễn tập, thao diễn kỹ thuật sơ cấp cứu; xây dựng các đội tình nguyện viên, trạm và điểm sơ cấp cứu; đồng thời vận động mỗi người chủ động học, thực hành và sẵn sàng hỗ trợ người gặp nạn khi cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe đầu năm cho học sinh. (Ảnh minh họa: Bệnh viện đa khoa Đống Đa)

Cảnh giác cơn hen cấp ở trẻ những tuần đầu năm học

Trẻ mắc hen phế quản có nguy cơ tái phát cơn cấp khi trở lại trường, nhất là trong 2-3 tuần đầu sau khai giảng. Virus đường hô hấp, môi trường lớp học, bụi, nấm mốc và thay đổi nhiệt độ là những yếu tố có thể kích hoạt cơn hen, đòi hỏi gia đình và nhà trường chủ động phòng ngừa.

Bệnh nhi hồi phục sau ca ghép. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bé 11 tháng tuổi mắc viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp

Bệnh nhi T.N nhập viện khi mới 11 tháng tuổi, chỉ nặng 6kg, suy dinh dưỡng nặng, gần như không thể tự ngồi hay đi lại. Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xác định trẻ mắc một dạng viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp. Ghép tế bào gốc tạo máu là cơ hội duy nhất để cứu sống trẻ.

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khám, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhận diện sớm những bất thường tâm lý, hành vi ở trẻ để ngăn hậu quả đáng tiếc

Những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều áp lực và trải nghiệm trong cuộc sống. Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, việc nhận diện sớm các dấu hiệu, đồng hành và hỗ trợ kịp thời có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium đường trong miệng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nẹp vít hàm mặt qua đường rạch trong khoang miệng giúp bảo tồn khớp nhai và tính thẩm mỹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương bằng nẹp vít hàm mặt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tiếp cận ổ gãy đều được thực hiện qua đường rạch trong khoang miệng, giúp bảo tồn tính thẩm mỹ và phục hồi chức năng vận động khớp nhai cho người bệnh.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.