Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Quy trình sản xuất "xanh" tại trang trại của TH True Milk tại Nghệ An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Quy trình sản xuất "xanh" tại trang trại của TH True Milk tại Nghệ An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp đang tham gia sâu vào việc triển khai các hoạt động hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo các chuyên gia, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững trong kỷ nguyên mới. Tại hội thảo, các đại biểu cùng phân tích về cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn phát triển tại Việt Nam và chỉ ra những hạn chế về thể chế, nguồn lực và tổ chức thực thi cũng như đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế tài chính-thị trường và nâng cao hiệu quả thực thi, giám sát, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

ndo_br_1789038406534-1910240446503376445-4932361646260746700-619d1f897d9f0ffad630b11ca2a4bf92-1507.jpg
Quang cảnh hội thảo khoa học. (Ảnh: HN)

Một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn đang trở thành một trong những định hướng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực cho đổi mới công nghệ, hình thành các ngành, lĩnh vực và mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các định hướng này trên thực tế phụ thuộc đáng kể vào chất lượng và tính đồng bộ của thể chế, chính sách, pháp luật. Mặc dù Việt Nam đã từng bước hình thành hành lang pháp lý liên quan đến tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn, nhưng vẫn còn những khoảng trống, bất cập trong cơ chế thực thi, chính sách khuyến khích và sự phối hợp giữa các lĩnh vực pháp luật.

Do đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là yêu cầu cấp thiết, góp phần tạo nền tảng pháp lý cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Theo Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA), cần nghiên cứu xây dựng một khung pháp lý thống nhất, đồng bộ hơn cho kinh tế tuần hoàn; rà soát, sửa đổi đồng bộ các đạo luật có liên quan theo hướng lồng ghép thực chất ưu đãi cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon trong nước

Còn theo chuyên gia tài chính Ngô Trí Long, kinh tế xanh trước hết cần một thể chế tốt. Nếu quyền tài sản không rõ, vốn tư nhân sẽ khó vào. Nếu dữ liệu không đáng tin cậy, thị trường không thể định giá đúng rủi ro. Nếu tiêu chí không minh bạch, ưu đãi dễ phát sinh cơ chế xin-cho. Nếu thủ tục quá phức tạp, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đứng ngoài quá trình chuyển đổi. Và nếu các luật không kết nối được với nhau thì những mục tiêu xanh dù rất đúng đắn vẫn có thể bị chặn lại khi đi vào thực tế.

Các đại biểu cũng thống nhất một nhận thức quan trọng: phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không còn chỉ là một yêu cầu của chính sách môi trường, mà đã trở thành một nội dung cấu thành của mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ đặt ra không đơn giản là ban hành thêm nhiều văn bản. Điều quan trọng hơn là cấu trúc lại các quy định hiện có để tạo ra một hệ thống thống nhất về mục tiêu, tiêu chí, công cụ và trách nhiệm thực thi.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.