Tạo chuyển biến trong huấn luyện dân quân tự vệ

Ðột phá khắc phục những bất cập, khó khăn trong làm công tác chuẩn bị và duy trì chặt chẽ kế hoạch lên lớp đã tạo sự chuyển biến, giúp chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ của tỉnh Nam Ðịnh được nâng lên rõ rệt.
Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh) huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh) huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Một trong những kết quả nổi bật khi tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Ðịnh thời gian qua đó là quân số tham gia huấn luyện bảo đảm 100%.

Thượng tá Nguyễn Hải Tăng, Trưởng ban Dân quân tự vệ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) cho biết, trước đây việc huy động dân quân tự vệ tham gia huấn luyện gặp khó khăn một phần là do người dân đi làm ăn xa, một số làm việc tại các công ty, xí nghiệp sản xuất theo dây chuyền cho nên khó xin nghỉ, trong khi mức hỗ trợ ngày công tham gia huấn luyện dân quân tự vệ theo luật định thấp so với thu nhập chung. Do đó, từ đầu năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Luật Dân quân tự vệ. Cơ quan quân sự các cấp chủ động rà soát, nắm và kết nạp nguồn chặt chẽ cho nên chất lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất của tỉnh được nâng lên ở cả ba tiêu chí là trình độ học vấn, sức khỏe và trẻ tuổi.

Tại huyện Hải Hậu, địa phương có khoảng hơn 40% số dân theo Thiên Chúa giáo, tôi thấy trong đội ngũ các chiến sĩ dân quân tự vệ vừa được kết nạp có những đồng chí gia đình hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu, công việc bận rộn nhưng vẫn tích cực tham gia huấn luyện. Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hậu cho biết: "Chúng tôi cùng các ban, ngành địa phương phối hợp với người đứng đầu giáo xứ tăng cường tuyên truyền, vận động giáo dân tự giác chấp hành Luật Dân quân tự vệ. Nhìn chung các chiến sĩ dân quân tự vệ của địa phương thực hiện nghiêm quy định và tích cực luyện rèn".

Năm nay huyện Trực Ninh có số lượng công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tham gia huấn luyện dân quân tự vệ đông. Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết: "Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện gửi văn bản đến ban giám đốc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn yêu cầu tạo điều kiện về thời gian, bảo đảm vị trí việc làm ban đầu và các quyền lợi khác cho công nhân khi tham gia huấn luyện. Nhìn chung các công ty đều thực hiện tốt nội dung này, giúp các công nhân yên tâm luyện rèn".

Ðể công tác huấn luyện đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Ðịnh đã chỉ đạo, yêu cầu cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, chủ động xây dựng, bảo đảm đủ thao trường, bãi tập, nhất là những thao trường cần diện tích rộng như: bắn súng, ném lựu đạn, chiến thuật. Thượng tá Lê Thế Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Việc bảo đảm thao trường đúng kích thước là "bài toán khó" trong nhiều năm qua, cho nên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tận dụng những khu đất quốc phòng hiện có; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương liên hệ mượn thêm những khu công nghiệp, dự án bất động sản giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa xây dựng để làm thao trường. Việc có đủ thao trường đã giúp quá trình tổ chức và điều hành luyện tập thuận tiện, chất lượng huấn luyện ngày càng đi vào thực chất.

Có mặt tại thao trường huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất huyện Hải Hậu, tôi cảm nhận được không khí tích cực luyện rèn của các chiến sĩ "sao vuông". Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các chiến sĩ dân quân vẫn hăng say lăn lộn trên nền đất ẩm ướt để tập bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn, học chiến thuật. Chiến sĩ dân quân Ngô Văn Dưỡng, ở xã Hải Ðông (huyện Hải Hậu) chia sẻ: "Lần đầu tiếp xúc các nội dung huấn luyện quân sự cho nên tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng được cán bộ lên lớp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, chúng tôi từng bước làm quen và thực hiện đúng động tác theo ý định của giáo viên".

Tuy là phái yếu nhưng nữ dân quân Trần Thị Hường, ở thị trấn Cồn (huyện Hải Hậu) lại được chỉ huy đánh giá là tiếp thu các nội dung huấn luyện quân sự nhanh và thường được lựa chọn làm mẫu khi lên lớp. Chị Hường chia sẻ: "Ngoài thời gian luyện tập khi giáo viên lên lớp, tôi và các chị em chủ động tập luyện thêm ngoài giờ, nhất là các nội dung khó như: điều lệnh đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn. Nội dung nào chưa hiểu, động tác khó thực hiện chúng tôi nhờ chỉ huy hướng dẫn thêm. Chị em tuy "chân yếu tay mềm" nhưng cũng cố gắng phấn đấu theo kịp các nam dân quân".

Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm đối với những đơn vị, cá nhân duy trì huấn luyện không nghiêm túc, bớt xén nội dung, thời gian lên lớp. Kết thúc từng đợt huấn luyện đơn vị tiến hành kiểm tra chặt chẽ, đánh giá thực chất kết quả đối với từng chiến sĩ, từng địa phương, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đợt huấn luyện tiếp theo; do vậy đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 78%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Nam Ðịnh đã quan tâm bảo đảm đầy đủ phụ cấp cùng các chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng dân quân tự vệ theo đúng luật định. Ðặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đến động viên, thăm hỏi lực lượng dân quân tự vệ trong quá trình huấn luyện, nhất là những đồng chí sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, dân quân nữ; giúp các chiến sĩ dân quân có thêm động lực, tích cực luyện rèn, phấn đấu đạt kết quả cao ngay từ những ngày đầu.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.