Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

Chiều 10/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao ban ngành dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đại tá Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” đúng theo quy định của pháp luật, Đề án 934 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đã tổ chức dân quân thường trực phường, xã, thị trấn bảo đảm 1 tiểu đội và 2 tổ ở 305 phường, xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng. Các khu phố, ấp sau khi sắp xếp tổ chức lực lượng dân quân tại chỗ đúng theo quy định.

Đồng thời, tập trung, huấn luyện được 4 đại đội dân quân thường trực, 3 đại đội dân quân nữ tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện khối Điều lệnh đội ngũ Nữ Du kích miền nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, kiểm lâm và các lực lượng liên quan tuần tra hơn 367 nghìn lần với hơn 1,1 triệu lượt dân quân tự vệ; xử lý 193 vụ, bắt giữ giao công an 277 đối tượng, số tiền thu được hơn 400 triệu đồng; hơn 191 nghìn lượt dân quân tự vệ tham gia phối hợp điều hòa giao thông trong các giờ cao điểm.

Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ tham gia xây sửa 2 căn nhà; nạo vét, khai thông 5.381m công kênh mương, cống rãnh; làm 1.000m đường giao thông; khắc phục hậu quả thiên tai 36 lượt; phát quang, khơi thông 2.900m dòng chảy.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai, thực hiện nghiêm túc cho các đối tượng, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân luyện tập. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Các khối quân đội luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Hơn hai tuần qua, tại các thao trường thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình và Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân miệt mài luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Từng người tập trung hoàn thiện từng động tác để sẵn sàng cho ngày lên sân khấu.

Đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để xếp hàng nhận vé tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

[Ảnh] Hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng từ sáng sớm nhận vé concert “Tổ quốc trong tim” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15/8, tại Công viên Lê Văn Tám , phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để xếp hàng nhận vé tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tổ quốc trong tim”. Không khí háo hức, xúc động lan tỏa trong từng nụ cười, từng khoảnh khắc cầm vé trên tay.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội đã và đang tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị và doanh nghiệp.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.