Giúp thanh niên dân tộc thiểu số vùng khó vươn lên

Tại nhiều xã vùng cao Lai Châu, chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững đang phát huy hiệu quả rõ nét. Thông qua các mô hình sản xuất, tập huấn kỹ năng tài chính và ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp, nhiều thanh niên đã thay đổi tư duy làm ăn, cải thiện thu nhập ổn định đời sống.

Mô hình phát triển chanh leo giúp nhiều thanh niên dân tộc thiểu số xã Dào San cải thiện thu nhập ổn định đời sống.
Mô hình phát triển chanh leo giúp nhiều thanh niên dân tộc thiểu số xã Dào San cải thiện thu nhập ổn định đời sống.

Dự án “Tăng cường trao quyền kinh tế cho thanh niên khó khăn tại Lai Châu” do tổ chức Plan International khu vực Lai Châu đã tổ chức các chương trình tập huấn, hỗ trợ cây giống, kỹ thuật canh tác và ứng dụng mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu... Qua đó, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu đã từng bước thay đổi tư duy, cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập.

Đơn cử như mô hình trồng chanh leo, nuôi gà, nuôi ong... tại các xã Dào San, Khổng Lào đang cho thấy hiệu quả rõ nét, trở thành hướng phát triển mới cho thanh niên vùng cao.

z5196665696315-7e6e7476b2ef2fb0dc5af222ed71324c-1711333857181-7451.jpg
Tham gia mô hình nuôi ong giúp thanh niên dân tộc thiểu số cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Anh Cứ A Chinh, người dân bản Sì Phài, xã Dào San chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi chỉ trồng sắn, giá rẻ, thu nhập thấp, có năm không đủ công thu hoạch. Nhờ tham gia dự án trồng chanh leo, tôi được đi học tập mô hình, được hỗ trợ giống và kỹ thuật. 160 gốc chanh leo, sau sáu tháng chăm sóc theo hướng dẫn, hiện gia đình đã có thu hoạch lứa đầu, thu về 7 triệu đồng. Với diện tích đất trồng 160 gốc chanh leo, nếu mỗi năm được ba lứa thì thu nhập gấp 4-5 lần so với trồng sắn".

Tương tự, em Vàng Thị Hoa, sinh năm 2005 ở bản Dền Thàng B đã lấy chồng, sinh con khi mới 15 tuổi. Trải qua những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh sau khi có gia đình, Hoa được tuyên truyền, vận động tham gia dự án và được hỗ trợ cây, con giống, được tập huấn các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế bản thân. “Em được hướng dẫn lập kế hoạch tài chính, học kỹ thuật trồng cây, chăm sóc vật nuôi. Trước đây trồng su su, mỗi lần thu hoạch phải mang xuống Mường So cách 35km mới bán được 150.000 đồng. Giờ trồng chanh leo, nuôi gà nên có thu nhập ổn định hơn. Em mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để mở rộng thêm diện tích chanh leo và quy mô chuồng trại nhằm phát triển kinh tế, nuôi con ăn học”, Hoa chia sẻ.

z5281816139107-4f0c9b8b4ef539b8c7075821a4f80194-1711334126686-2547.jpg
Nữ thanh niên dân tộc thiểu số học cách lập kế hoạch tài chính trong gia đình; giới thiệu về chuỗi giá trị, phân tích sản phẩm, tìm hiểu về tiếp thị và bán hàng.

Theo ông Vương Biên Thùy, Trưởng phòng Văn hóa–Xã hội xã Dào San: “Khi triển khai mô hình phát triển cây chanh leo trên địa bàn, ban đầu nhiều người hoài nghi về tính khả thi của mô hình. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập khá ổn định. Điều quan trọng nhất là thanh niên đã thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất không còn phụ thuộc, trông chờ vào bố mẹ, mà tự lập, chủ động tìm hướng làm ăn. Nhiều người còn tự nguyện học hỏi, làm theo dù không nằm trong diện được hỗ trợ".

Ngoài xã Dào San, dự án “Tăng cường trao quyền kinh tế cho thanh niên khó khăn tại Lai Châu” còn được triển khai tại nhiều xã như Khổng Lào, Sin Suối Hồ... Hàng nghìn lượt thanh niên dân tộc thiểu số đã tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp bền vững.

Đến nay, đã có hàng vạn cây, con giống; hàng chục tấn phân hữu cơ vi sinh... được cung cấp cho thanh niên dân tộc thiểu số để triển khai các mô hình phát triển kinh tế.

z6858947542918-8ea28f517ae75033eeefef56c6ca838f-1275.jpg
Cán bộ dự án Plan trực tiếp đến tận gia đình để tìm hiểu và hỗ trợ giúp thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Ngoài các dự án tăng cường trao quyền kinh tế cho thanh niên khó khăn tại Lai Châu; tổ chức Plan International cũng triển khai hàng loạt các dự án như: “Bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu”; “Trẻ em gái, phụ nữ trẻ và thanh niên Việt Nam là động lực tích cực của sự thay đổi trong việc thực hiện quyền của họ đối với tương lai xanh và bền vững ở Lai Châu”; “Mô hình tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và biến đổi khí hậu”...

Các dự án trên, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có tình trạng tảo hôn, sinh con sớm, học sinh bỏ học.

Thông qua tuyên truyền và hỗ trợ kinh tế thực tiễn, nhiều phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số được trao quyền phát triển bản thân, có cơ hội học nghề, tham gia lao động và thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

Từ hiệu quả trên, chính quyền và người dân địa phương kỳ vọng các chương trình, dự án hỗ trợ như đã nêu trên sẽ được mở rộng quy mô, tăng đối tượng thụ hưởng và tiếp tục duy trì để góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển toàn diện ở vùng cao Lai Châu.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.