Trao cơ hội khởi nghiệp cho nữ thanh niên dân tộc thiểu số ở Lai Châu

Chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu” do tổ chức Plan International Việt Nam tại Lai Châu tài trợ hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế kinh tế và xã hội, giúp các em được phát triển trong môi trường an toàn không bạo lực; tiếp cận giáo dục, việc làm, khởi nghiệp và các cơ hội phát triển khác.
Tăng cường tuyên truyền giúp thanh niên dân tộc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp hiệu quả.
Tăng cường tuyên truyền giúp thanh niên dân tộc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp hiệu quả.

Em Phàn Thị Chéng ở bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ năm nay vừa bước sang tuổi 19. Qua sự hỗ trợ của chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu”, em được tham gia học nghề miễn phí tại thành phố Lai Châu. Sau một thời gian học nghề, em đã quyết định mở quán kinh doanh các món chè và đồ ăn nhanh.

Thông qua hỗ trợ của chương trình, Chéng đã được hỗ trợ đồ dùng, dụng cụ để kinh doanh quán chè và đồ ăn nhanh như bếp ga, bàn ghế, quạt điện, kinh phí in ấn thực đơn, biển tên quán... Với những kiến thức được học, Chéng đã tự mình tìm địa điểm, trang trí quán chè của mình và thuyết phục gia đình ủng hộ quyết định khởi nghiệp kinh doanh của bản thân. Những ngày đầu còn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, song với mong muốn thay đổi, vươn lên trong cuộc sống, Chéng đang cố gắng từng ngày để kinh doanh và phát triển quán nhỏ của mình

Phàn Thị Chéng tâm sự, sau khi học nghề em nghĩ ngay đến việc mở quán. Thời gian đầu còn nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, bố mẹ cũng không ủng hộ, nhưng sau khoảng 3 tháng mở quán em đã bắt đầu quen hơn với công việc, em cũng học hỏi cách kinh doanh và kết hợp ship đồ cho khách hàng gần, đồng thời cũng thay đổi cách thức trang trí quán phù hợp với giới trẻ và cách trình bày các sản phẩm đẹp mắt.

Khởi nghiệp từ quán chè sau khi có được sự hỗ trợ từ chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu”.

Khởi nghiệp từ quán chè sau khi có được sự hỗ trợ từ chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu”.

Nhờ vậy đến nay quán thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức và thu nhập cũng đang tăng lên. Nếu ổn định như hiện nay thì thu nhập trừ chi phí cũng được khoảng 15-20 triệu đồng/ tháng. Em rất mong rằng chương trình sẽ tiếp tục giúp các phụ nữ trẻ là người dân tộc thiểu số có thêm động lực để khởi nghiệp tự tạo việc làm và tăng thu nhập cho bản thân giống như em.

Trước đây, những người phụ nữ dân tộc thiểu số có tư tưởng cam chịu, lệ thuộc, không có ý chí độc lập, tự chủ vươn lên, quanh năm luôn làm lụng vất vả trên nương, lo nội trợ, chăm sóc gia đình. Tình trạng tảo hôn, mang thai trong độ tuổi vị thành niên, bỏ học… ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ.

Để thay đổi những nếp nghĩ đó, từ sự hỗ trợ của tổ chức Plan International Việt Nam tại Lai Châu thông qua chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã có nhiều hoạt động thiết thực, khuyến khích chị em mạnh dạn tự tin tham gia phát triển kinh tế.

Phụ nữ ở các địa phương được hưởng sự hỗ trợ của chương trình có sự thay đổi về tư duy nhận thức.

Phụ nữ ở các địa phương được hưởng sự hỗ trợ của chương trình có sự thay đổi về tư duy nhận thức.

Chị Phàn Xá Mẻng ở bản Giao Chản, xã Bản Lang cho biết: Trước đây phụ nữ dân tộc mình chỉ biết làm nương, làm ruộng cuộc sống rất vất vả. Phần lớn chị em ngại thay đổi, kể cả thay đổi cách trồng trọt, chăn nuôi. Chị em chủ yếu làm để cung cấp chính cho gia đình, làm quy mô lớn để phát triển kinh tế thì gần như không có. Bây giờ phải thay đổi, nhiều chị em trong bản đã đi làm ở các tỉnh, thành phố phát triển, thậm chí đi xuất khẩu lao động cũng có nhiều, thu nhập cũng ổn định hơn.

Bản thân mình không đi làm xa, ở nhà tự kinh doanh online để phát triển kinh tế gia đình. Mình học hỏi và làm ăn ngay tại quê hương thì có nhiều thứ thuận lợi hơn. Cũng được vay vốn, được hướng dẫn cách phát triển các mô hình kinh tế. Việc kinh doanh phát triển giúp bà con bán các sản phẩm địa phương, đổi lại mình cung cấp nhiều mặt hàng khác cho bà con. Làm như vậy ngoài thu nhập cho gia đình mình cũng giúp bà con có đầu ra cho sản phẩm nông sản. Mình còn trẻ có lợi thế về việc tiếp cận công nghệ thông tin áp dụng vào thì hàng bán ra cũng được nhiều hơn, dễ hơn bà con tự mang đi chợ bán.

Thông qua chương trình giúp phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp từ những thế mạnh sẵn có của địa phương.

Thông qua chương trình giúp phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp từ những thế mạnh sẵn có của địa phương.

Mô hình kinh doanh của chị Phàn Thị Méng là cách làm hay, hiệu quả, có ý nghĩa giá trị hơn nhiều bài tuyên truyền để chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn hiểu rõ phụ nữ có thể làm chủ kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Song song với hỗ trợ đào tạo nghề và các mô hình sinh kế; chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu” còn tổ chức các hoạt động trong trường học, trong cộng đồng, tổ chức các sự kiện truyền thông, hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ để giúp chị em thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm… Từ đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.

Chị Vàng Thị Kiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho rằng, qua sự hỗ trợ của chương trình trên, chị em phụ nữ được tham gia học nghề, được hỗ trợ để khởi nghiệp, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn. Việc chị em được tiếp cận, được hướng dẫn và thay đổi nhận thức trong phát triển các mô hình kinh tế là điều kiện tốt nhất để giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu” được triển khai thực hiện từ năm 2024-2026 tại 5 xã khó khăn thuộc huyện Phong Thổ là: Nậm Xe, Hoang Thèn, Bản Lang, Dào San và Khổng Lào hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số để được học tập, phát triển, không còn phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào trong cuộc sống, trường học và tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.