Nghệ sĩ trẻ chủ động bảo vệ và phát huy giá trị sáng tạo

Ngày 5/4, tại Hà Nội, talkshow "Từ giai điệu đến bản quyền: Bảo vệ âm nhạc của bạn" được cộng đồng kết nối và hỗ trợ nghệ sĩ trẻ HanoiJam tổ chức, tạo diễn đàn đối thoại về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia thị trường nhạc số - một lĩnh vực văn hoá, sáng tạo phát triển nhanh chóng thời gian qua.

Nghệ sĩ Giang Phạm chia sẻ những kiến thức cơ bản về bản quyền và kinh nghiệm đăng ký bản quyền.
Nghệ sĩ Giang Phạm chia sẻ những kiến thức cơ bản về bản quyền và kinh nghiệm đăng ký bản quyền.

Sự kiện nằm trong chuỗi talkshow về bản quyền và phát hành nhạc do HanoiJam khởi xướng, thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ trẻ Thủ đô, các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc và pháp lý như luật sư, giảng viên.

Hai diễn giả chính tại talkshow "Từ giai điệu đến bản quyền: Bảo vệ âm nhạc của bạn" là ca sĩ Giang Phạm - nghệ sĩ Việt đạt được hơn 400 triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu và Tiến sĩ Ji Heon Oh, luật sư chuyên ngành về âm nhạc và giải trí đến từ Seoul, Hàn Quốc.

Sau hơn 10 năm hoạt động sáng tác và trình diễn âm nhạc trực tiếp cũng như trên các nền tảng số chuyên nghiệp, Giang Phạm (tên thật là Phạm Hương Giang, sinh năm 1993) cho rằng giới nghệ sĩ độc lập tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều tài năng, song không ít người đã và đang chịu cảnh mất tiền, mất quyền lợi do chưa hiểu rõ về bản quyền và các quyền liên quan.

Chương trình giải đáp nhiều câu hỏi của các nghệ sĩ, nhạc công, nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh âm nhạc...

Chương trình giải đáp nhiều câu hỏi của các nghệ sĩ, nhạc công, nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh âm nhạc...

Giang Phạm sáng lập và điều hành cộng đồng HanoiJam nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ độc lập, không ngừng tìm hiểu và cập nhật về luật âm nhạc và bản quyền để giúp nghệ sĩ tạo thu nhập chính đáng và nuôi đam mê bền vững với âm nhạc. HanoiJam ra đời từ tháng 11/2024, hiện quy tụ gần 100 nghệ sĩ độc lập hoạt động thường xuyên tại Hà Nội, đa số là người trẻ thế hệ Gen Z.

Từ kinh nghiệm bản thân và những vấn đề nghệ sĩ độc lập thường gặp phải, Giang Phạm đã trình bày chi tiết về các phương thức phát hành nhạc hợp pháp qua nền tảng số phổ biến hiện nay, các điều khoản trong hợp đồng âm nhạc thường bị bỏ lỡ hoặc hiểu sai...

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ cũng nhiều lần nhấn mạnh việc nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ độc lập nên chủ động đăng ký quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), để có cơ sở giải quyết và rút ngắn thời gian khi phát sinh tranh chấp hoặc các vấn đề pháp lý khác.

Ở phần hỏi và đáp, Tiến sĩ, luật sư Ji Heon Oh giải đáp những thắc mắc về việc bảo vệ quyền lợi và tối ưu hoá thu nhập từ sản phẩm âm nhạc.

Ở phần hỏi và đáp, Tiến sĩ, luật sư Ji Heon Oh giải đáp những thắc mắc về việc bảo vệ quyền lợi và tối ưu hoá thu nhập từ sản phẩm âm nhạc.

Với 13 năm kinh nghiệm tại hãng luật One Law Partners và hiện là giảng viên tại Học viện Nghệ thuật Seoul (SeoulArts), ông Ji Heon Oh là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ và âm nhạc. Vị chuyên gia quốc tế bày tỏ ấn tượng với sự năng động, sáng tạo của thị trường âm nhạc đương đại tại Việt Nam và ủng hộ nghệ sĩ trẻ độc lập trong hành trình sáng tạo, đưa tác phẩm của mình ra thế giới.

Tại Hàn Quốc, đất nước có nền công nghiệp âm nhạc đình đám trong khu vực và đang toàn cầu hoá mạnh mẽ, nghệ sĩ độc lập không chỉ sáng tác và phát hành nhạc theo những cách thức truyền thống mà còn hợp tác với các nhà sản xuất game online (trò chơi điện tử), webtoon (truyện tranh xuất bản trực tuyến)... Dù hệ thống pháp luật của các quốc gia không giống nhau, vẫn có những điểm chung cần lưu ý khi gia nhập thị trường âm nhạc quốc tế được chi phối bởi các nền tảng số xuyên quốc gia.

Sau hiệu ứng tốt của chuỗi talkshow, Ban tổ chức cho biết sắp tới sẽ triển khai một số chương trình biểu diễn chuyên nghiệp, kết nối với các câu lạc bộ âm nhạc trong trường THPT và đại học... để tiếp tục mở rộng và củng cố hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ trẻ trên địa bàn Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.