Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên: Chờ lối mở trước mùa tuyển sinh

Gần một năm sau khi chuyển về trực thuộc ngành giáo dục quản lý, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các đơn vị liên kết dạy chương trình GDTX vẫn chông chênh giữa cũ và mới, giữa kỳ vọng cải cách và thực tiễn chưa kịp thích ứng. 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mèo Vạc (Tuyên Quang).
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mèo Vạc (Tuyên Quang).

Trong khi đó, mùa tuyển sinh đang đến gần đang đặt hệ thống này trước thách thức lớn: Vận hành ra sao khi đường hướng còn chưa được vạch rõ.

Cần một hướng đi rõ ràng

Từ tháng 7/2025, hệ thống các trung tâm GDNN-GDTX chính thức chuyển về một đầu mối duy nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) các địa phương, đây là bước ngoặt lớn sau nhiều năm mô hình này vận hành dưới dạng “ba nhà cùng quản”: Bộ GD và ĐT định hướng chương trình dạy văn hóa; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) chịu trách nhiệm đào tạo nghề; còn công tác tổ chức, tài chính và nhân sự do Ủy ban nhân dân các cấp đảm nhiệm.

Việc chuyển về một mối được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng phân mảnh, mở đường cho phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, đồng thời đặt nền móng cho hệ thống học tập suốt đời, đào tạo lại lực lượng lao động.

Tuy nhiên, gần một năm sau khi hoàn tất thủ tục hành chính, nhiều trung tâm vẫn loay hoay trong khoảng trống định hướng.

Chuyển giao về Sở GD và ĐT từ tháng 7/2025, Trung tâm GDNN-GDTX Mèo Vạc (Tuyên Quang) hiện vẫn đang rơi vào trạng thái “lửng lơ”, loay hoay định vị vai trò. “Không rõ sắp tới trung tâm sẽ đi theo hướng nào cho nên không dám tuyển giáo viên, cũng không có đầu tư cơ sở vật chất. Ngay cả việc tuyển sinh cũng không rõ sẽ đi theo mô hình gì”, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều đơn vị trên cả nước: Vừa làm vừa dò đường, vừa chờ vừa tự xoay xở trong khi mùa tuyển sinh đang tới gần.

Tại Hội nghị toàn quốc về giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định: Không tự động chuyển tất cả trung tâm GDNN-GDTX sang mô hình trường trung học nghề…, đây là hai mô hình khác nhau, với đối tượng và sứ mệnh riêng biệt”.

Thông điệp ấy đặt ra yêu cầu cao về tính linh hoạt và định hướng rõ ràng trong giai đoạn “giao thời”.

Vấn đề không chỉ nằm ở sự chuyển giao về mặt tổ chức, mà xa hơn là năng lực vận hành khi không có mô hình chuẩn, thiếu hành lang pháp lý, các trung tâm không thể biết mình đang đi đâu và cần chuẩn bị những gì. Trong bối cảnh ấy, ba điểm nghẽn lớn đang lộ rõ tạo áp lực lên các trung tâm.

Tại Hà Nội, Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND quy định chính sách cấp bù học phí cho học sinh phổ thông nhưng không áp dụng cho học sinh được tuyển sinh từ các trường cao đẳng, trung cấp đồng thời liên kết với trung tâm GDNN-GDTX dạy văn hóa.

Ông Lê Danh Quang, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nêu rõ: “Về bản chất, người học đều học song song văn hóa và nghề, chỉ khác địa điểm tổ chức đào tạo. Chi phí đào tạo là có thật, nhưng hiện nay không có nguồn cấp bù, trong khi việc thu từ người học cũng chưa được phép thực hiện”.

Hệ quả là một số Trung tâm GDNN-GDTX và các trường trung cấp, cao đẳng có liên kết giảng dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông không có nguồn lực để vận hành, thậm chí có nơi phải tạm thu học phí của học viên, rồi lại phải hoàn trả vì áp lực từ phụ huynh. Không chỉ vướng tài chính, nhiều trung tâm còn khủng hoảng về nhân lực.

Tình trạng thiếu giáo viên dạy môn văn hóa, dạy nghề diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, điều đáng lo là tâm lý dè dặt lan rộng, không dám tuyển mới vì chưa rõ mô hình tương lai sẽ yêu cầu gì, thậm chí không dám lập kế hoạch đào tạo dài hạn.

Một vấn đề cơ bản nhưng cũng rất nan giải là để dạy nghề thì cần xưởng thực hành, thiết bị nghề, phòng học bộ môn… nhưng hiện nay, phần lớn các trung tâm đều đang thiếu.

image-1.jpg
Lớp học Công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Theo Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 của Hà Nội, 100% các trung tâm GDNN-GDTX chưa đạt chuẩn quốc gia; 5/30 trung tâm chưa có phòng học nghề; 7 trung tâm chưa có thư viện; 16 trung tâm thiếu thiết bị dạy nghề.

Câu chuyện “thiếu phòng, thiếu thiết bị” không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, mà còn khiến cho các trung tâm mất dần sức hút.

Như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng chia sẻ: “Trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng không được quan tâm thường xuyên” - một nghịch lý cần được tháo gỡ nếu muốn các trung tâm thật sự trở thành lựa chọn có giá trị.

Thiếu khung hướng dẫn thống nhất

Tuyển sinh, hoạt động sống còn của mọi cơ sở giáo dục đang là nỗi lo lớn nhất của nhiều trung tâm GDNN-GDTX trong thời điểm này.

Từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm là mùa “cao điểm” tuyển sinh, nhưng nhiều trung tâm hiện đang trong tâm thế vừa chờ đợi vừa dò dẫm khi chưa thể trả lời dứt khoát có nên tiếp tục duy trì mô hình bổ túc văn hóa truyền thống, triển khai chương trình 9+ song bằng, hay chủ động chuyển hướng thành Trường trung học nghề theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Việc thiếu một khung hướng dẫn thống nhất đang khiến cho các trung tâm loay hoay, càng gần mùa tuyển sinh, rủi ro càng lớn. Sự mơ hồ này không chỉ làm rối nội bộ mà còn gây nhiễu định hướng đối với học sinh và phụ huynh. Khi thông tin chưa đầy đủ, khi tâm lý xã hội vẫn còn nặng nề định kiến bằng cấp, mô hình GDNN-GDTX dễ bị xem là lựa chọn cuối cùng, ít hấp dẫn.

Câu chuyện phân luồng sau THCS vì thế tiếp tục bế tắc, mặc dù đã được đặt làm mục tiêu quốc gia từ nhiều năm trước. Không chỉ các trung tâm bị động, các trường cao đẳng, trung cấp - đối tác liên kết đào tạo nghề cũng rơi vào trạng thái: Không dám mở lớp, không dám ký kết hợp đồng, bởi chưa rõ cơ chế tài chính, chưa có chính sách cấp bù học phí cho học sinh học liên kết.

Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực bước đầu đã xuất hiện, cho thấy nỗ lực khơi thông từ cả trung ương và địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về GDNN-GDTX tổ chức tại Phú Thọ cuối năm 2025, gần 1.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên đã được tập huấn chuyên sâu về công tác hướng nghiệp và chuyển đổi số - hai năng lực cốt lõi để thích ứng với giai đoạn tái cấu trúc mô hình.

Ở cấp địa phương, Sở GD và ĐT Hà Nội cho biết đã bố trí hơn 90 tỷ đồng cho cải tạo cơ sở vật chất và hơn 110 tỷ đồng để mua sắm thiết bị trong năm học 2026. Hệ thống đang chuyển động dù chưa nhanh, nhưng đã có lực và có hướng.

Một lực đẩy đủ mạnh từ chính sách sẽ không chỉ giải tỏa những “điểm nghẽn” hiện tại, mà còn mở ra hành lang bền vững để GDNN-GDTX thật sự “lột xác” trở thành cánh tay nối dài của hệ thống phân luồng và học tập suốt đời, góp phần định hình một chiến lược phát triển con người hiện đại, linh hoạt và bao trùm.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Sách giáo khoa bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. (Ảnh: THÙY LINH)

Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

Dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đặt muộn và bổ sung các đầu sách thiếu cục bộ. Trong tháng 9, khoảng triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập tiếp tục được in bổ sung để phát hành theo nhu cầu thực tế và làm nguồn dự phòng.

Trại hè thực nghiệm bán trú “The Eclipsed-Những sắc màu khuất lấp” vào tháng 8 vừa qua tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), thu hút hơn 50 học sinh trung học cơ sở từ 12 đến 14 tuổi (lớp 7, 8, 9) tham gia. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đánh thức những tiềm năng đa diện của thế hệ trẻ

Trong môi trường học đường, kết quả học tập và các kỳ thi vẫn là thước đo quen thuộc đối với học sinh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bảng điểm còn là những giá trị được phản ánh qua khả năng sáng tạo, tư duy không gian, năng khiếu âm nhạc, sự linh hoạt vận động hay năng lực kết nối cộng đồng. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế, liên kết Đại học La Trobe

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng khóa 5, Chương trình Cử nhân quốc tế hệ chính quy, liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học La Trobe (Australia). Đại diện lãnh đạo hai trường, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và đông đảo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ.

Học sinh Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B trong Lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Trung học cơ sở Cầu Giấy B đặt mục tiêu nâng chất lượng sau sắp xếp

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường mới của Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B sau sắp xếp. Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường xác định trọng tâm là phát huy thế mạnh của hai trường trước đây, thống nhất chất lượng giáo dục giữa trụ sở chính và phân hiệu, tạo môi trường để mỗi học sinh được phát triển toàn diện.