Giáo dục nghề nghiệp - Một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái nhân lực công nghệ quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những trụ cột then chốt của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic phát biểu tại hội nghị.
Ông Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, một trong những “điểm nghẽn” hiện nay không nằm ở chủ trương, chính sách, mà ở nguồn nhân lực có khả năng làm chủ và triển khai công nghệ.

Tại Hội nghị “Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân”, ông Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Tập đoàn FPT đã chia sẻ nhiều góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, động lực nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, hiện đóng góp khoảng 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, hơn 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi Việt Nam mới có khoảng 500.000 nhân lực công nghệ, thấp hơn nhiều so với nhu cầu dự báo 2 triệu lao động vào năm 2030. Khoảng thiếu hụt lớn về nhân lực công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, đang trở thành rào cản đáng kể đối với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Từ thực tiễn đó, đại diện FPT Polytechnic cho rằng: “Giáo dục nghề nghiệp cần được nhìn nhận đúng vị trí là một mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái nhân lực quốc gia, chứ không phải là “lối đi phụ”. Giáo dục nghề nghiệp có lợi thế rất rõ ràng trong bối cảnh hiện nay: đào tạo tinh gọn, thời gian ngắn, bám sát nhu cầu thực tế; tập trung kỹ năng thực hành để người học có thể làm việc được ngay; đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp tư nhân – lực lượng chiếm đa số trong nền kinh tế.

Một trong những minh chứng cụ thể được chia sẻ tại hội nghị là mô hình đào tạo của Trường cao đẳng FPT Polytechnic – đơn vị thành viên trong hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn FPT. Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết 57, Tập đoàn FPT đã xác định chiến lược đầu tư dài hạn vào các công nghệ chiến lược và công nghệ lõi, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ Chiến lược, tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm gồm Quantum AI, UAV, Data, Cyber Security và Công nghệ đường sắt.

pic2.jpg
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chú trọng đưa công nghệ vào hoạt động đào tạo

Kế thừa thành tựu khoa học và hệ sinh thái FPT, FPT Polytechnic triển khai mô hình “trường học trong lòng doanh nghiệp” với triết lý “Thực học-Thực nghiệp”, tập trung đào tạo nhân lực thực chiến cho các ngành công nghệ và kinh tế số như Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ Chip & Bán dẫn, Công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, Marketing số, Thiết kế đồ họa…

Nhà trường áp dụng phương châm đào tạo gắn chặt với thực tiễn, đào tạo theo dự án, tích hợp AI trong chương trình đào tạo, 100% sinh viên được tham gia thực tập tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học. Nhà trường chủ động mở rộng và tăng cường hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, 100% sinh viên được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, qua đó sớm tiếp cận môi trường làm. Theo thống kê từ nhà trường, 97,7% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động.

pic3.png
Sinh viên FPT Polytechnic được giảng dạy theo mô hình “Thực học - Thực nghiệp” đào tạo gắn liền với thực tiễn
pic4.jpg
Sinh viên FPT Polytechnic thường xuyên được tham quan và trải nghiệm tại doanh nghiệp

Bên cạnh đào tạo trong nhà trường, FPT Polytechnic còn triển khai nhiều hoạt động phổ cập năng lực số cho cộng đồng. Tiêu biểu là dự án “Xung kích số” được triển khai trên quy mô toàn quốc, tập trung vào ba nội dung: công dân số, phòng vệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tính từ ngày 25/11/2025 đến nay, dự án đã được triển khai tại 78 trường trung học phổ thông ở 18 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 35.000 học sinh, giáo viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng làm chủ công nghệ cho thế hệ trẻ.

pic5.jpg
Hoạt động đào tạo về AI trong chiến dịch "Xung kích số" đã lan tỏa tới 78 trường học, trải dài 18 tỉnh thành và tiếp cận gần 35.000 học sinh chỉ trong hơn 40 ngày triển khai

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế như vậy, ông Vũ Chí Thành đề xuất 3 kiến nghị để phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên mới. Đó là cần sớm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng những cơ chế, chính sách triển khai mang tính thực hành cao đối với giáo dục nghề nghiệp; mở rộng cơ chế để doanh nghiệp được tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo; đổi mới cách tiếp cận chuẩn đầu ra, chú trọng năng lực thực hành, khả năng triển khai công nghệ và thích ứng nhanh với chuyển đổi số.

Đồng thời, ông khẳng định Trường cao đẳng FPT Polytechnic sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn, góp phần đưa khoa học công nghệ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.

(Ảnh có sử dụng AI)

Mỗi hồ sơ được giải mã là thêm một hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhiều cơ quan, đơn vị, nhà khoa học đang chung sức khai thác những nguồn tư liệu lịch sử trong và ngoài nước, góp phần bổ sung thông tin để nhanh chóng tìm kiếm các liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bài 2: Trả lại danh tính cho các liệt sĩ

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về cần thời gian và nguồn lực, đòi hỏi cách tiếp cận mới: Quản trị bằng dữ liệu, kết hợp khoa học với thực chứng, mở rộng sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Những đề xuất từ thực tiễn đang góp phần mở hướng đi đột phá cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam; Phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ chứa thông tin vô cùng quý giá; … là một số tin tức nổi bật ngày 26/7.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình giải mã "không ảnh" tìm kiếm mộ liệt sĩ. (Ảnh có yếu tố AI)

Giải mã “không ảnh” - “chìa khóa” mở lối tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ

Nhiều năm qua, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là nhiệm vụ thiêng liêng. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng đã xuất hiện những cá nhân tâm huyết, trong đó phải kể đến kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã dùng phương pháp giải mã “không ảnh” góp phần xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ.

Buổi tọa đàm đã chia sẻ những câu chuyện phát triển kinh tế, những mô hình sinh kế của những người khuyết tật tại các địa phương.

Trao cơ hội để người khuyết tật vững bước hòa nhập

Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.