Giám sát, lắng nghe cử tri gắn với hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Chiều 14/7, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị trao đổi thông tin về công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với cơ quan truyền thông, báo chí trong tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thông tin về công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với cơ quan truyền thông, báo chí. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thông tin về công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với cơ quan truyền thông, báo chí. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7 đúng quy định gắn với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoạt động của đoàn cũng đáp ứng cao yêu cầu của Trung ương đặt ra nhằm bảo đảm nâng chất hoạt động, làm sao công tác giám sát của Quốc Hội phải gần dân, sát dân, tiếp cận với hoạt động của chính quyền 2 cấp, nhất là cấp xã.

Hiện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có 44 đại biểu sau sáp nhập gồm đại biểu Trung ương và địa phương, dự kiến chia thành 15 tổ đại biểu.

Ngoài hoạt động thường xuyên, dân nguyện, tiếp công dân, trong thời gian tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hoạt động trọng tâm như tổ chức giám sát các chủ trương, chính sách, quy định của Quốc Hội về vấn đề môi trường; kết quả thực hiện các quy định của Trung ương và thành phố về chính quyền số, giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính.

Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), hoạt động bầu cử Quốc hội các cấp vào tháng 3/2026.

Ông Lợi nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở thêm hai chi nhánh của đoàn ở Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm tạo điều kiện để người dân trao đổi, tiếp cận với đại biểu Quốc hội thuận tiện, kịp thời, không phải di chuyển đi lại xa xôi...

Các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố cũng ghi nhận sự quan tâm, chủ động phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan báo chí nói chung và hoạt động truyền thông nói riêng, đồng thời mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tăng sự chủ động trao đổi, cung cấp thông tin các hoạt động giám sát, chương trình nghị sự của Quốc hội cho cơ quan báo chí, đồng thời có định hướng truyền tải thông tin cho phù hợp, kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Lợi tiếp thu những chia sẻ và đóng góp của các cơ quan báo chí, đồng thời đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cơ quan báo chí, với hoạt động phong phú, mang tính thời sự với nhịp sống sôi động.

Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo mọi điều kiện để phóng viên tác nghiệp, cơ quan báo chí hoạt động, thực hiện vai trò cầu nối giữa cơ quan dân cư với cử tri và nhân dân cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.