Bảo đảm hiệu quả vận hành bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp sau hợp nhất, sáp nhập

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền, rà soát việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt, không chậm trễ, không bỏ sót việc.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt, không chậm trễ, không bỏ sót việc.

Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương rà soát việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; nhất là với các xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải kịp thời tăng cường, hỗ trợ để bảo đảm hiệu quả công việc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã trong quá trình vận hành bộ máy mới.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau gần 2 tuần chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, bước đầu ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm và nỗ lực lớn từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình này đặt ra nhiều yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn trong quản lý, điều hành.

Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng càng trở nên cấp thiết. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy phải kịp thời thích ứng, phát huy hiệu quả trong cơ cấu tổ chức mới. Việc hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính đòi hỏi Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp tỉnh và cấp xã, được tổ chức lại một cách khoa học, tinh gọn, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cần quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là trong triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trước khi sáp nhập, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tập trung tinh gọn tổ chức, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Cơ quan đã giảm 20% đầu mối bên trong, đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương để điều chỉnh phương án tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm phù hợp với quy định của Ban Bí thư.

Việc tổ chức, vận hành bộ máy Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã sau sáp nhập nhằm đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền đô thị là nhiệm vụ cấp bách, còn nhiều thách thức.

Để bộ máy hoạt động thông suốt, cần sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chủ động của Ủy ban Kiểm tra các cấp và nỗ lực rèn luyện của mỗi cán bộ kiểm tra.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; đồng thời, bố trí nhân sự Ủy ban Kiểm tra cấp ủy tại 102 phường, xã mới, bảo đảm 100% số chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không phải người địa phương.

Thành phố cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra để xây dựng đội ngũ thật sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm để đào tạo, tạo nguồn, chuẩn bị nhân sự cho Ủy ban Kiểm tra, đáp ứng yêu cầu chính trị giai đoạn tới

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.