Giám sát, chấn chỉnh công tác an toàn thực phẩm ở Thường Tín

Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn, vừa tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với huyện Thường Tín về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thị sát tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín.
Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thị sát tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín.

Huyện Thường Tín là một trong những địa phương có quy mô sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn của thành phố.

Thời gian qua, huyện đã nỗ lực thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trên địa bàn huyện Thường Tín hiện có hơn 2.200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó còn có hệ thống chợ đầu mối lớn như chợ gia cầm Hà Vỹ, chợ nông sản Liên Phương, chợ rau củ quả Hà Hồi…

Đẩy mạnh việc kiểm tra, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tính đến tháng 5/2025, Ủy ban nhân dân huyện đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 142 cơ sở.

Với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy, chỉ thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận 7.752 bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (chiếm 98,97%).

Còn một số cơ sở huyện và xã vẫn tiếp tục rà soát để đôn đốc các cơ sở thực hiện ký cam kết theo quy định. Công tác tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Về quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất thực phẩm an toàn, huyện hiện có gần 658ha trồng các loại rau, củ, quả.

Trong đó hơn 355ha đã được công nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

Hệ thống trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 200ha cũng đang được quản lý chặt chẽ theo hướng an toàn sinh học, tuân thủ quy định về thú y và vệ sinh môi trường.

Công tác quản lý theo phân cấp cũng là một điểm sáng của huyện Thường Tín trong thực hiện Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các xã, thị trấn được giao quyền chủ động trong quản lý các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và chợ truyền thống.

Phòng Y tế huyện là cơ quan thường trực, phối hợp với các phòng chuyên môn khác triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng được giao.

Trong công tác thanh, kiểm tra, huyện Thường Tín duy trì các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là vào những thời điểm cao điểm như Tết, Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về điều kiện vệ sinh, giấy tờ pháp lý, giúp chấn chỉnh và nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện đã tiến hành kiểm tra hơn 6.600 cơ sở, phát hiện gần 90 cơ sở vi phạm, đã xử lý 100% các cơ sở vi phạm theo hình thức phạt tiền với tổng số tiền gần 386 triệu đồng; đồng thời đã tiêu hủy 95 lít rượu, gần 4.000 hộp bánh, trên 470kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Thường Tín vẫn còn một số tồn tại, khó khăn.

Đại diện lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu. Trong khi, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn lớn, phân tán, chủ yếu là hộ cá thể, cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố... nên việc quản lý, kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Công tác kiểm tra, giám sát mới tập trung vào dịp cao điểm, chưa duy trì thường xuyên. Công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm sau kiểm tra còn hạn chế do thiếu lực lượng.

Trang thiết bị, nguồn kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, xét nghiệm mẫu thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhận thức và ý thức chấp hành quy định pháp luật của một bộ phận người dân và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã đề nghị huyện làm rõ một số nội dung liên quan đến các vi phạm chủ yếu về an toàn thực phẩm, phương án khắc phục sau khi tiến hành thanh tra, xử phạt; việc giám sát tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Đồng thời, đề nghị huyện Thường Tín cần đánh giá kỹ những vấn đề lớn còn tồn tại, khó khăn về nhân sự, phân cấp quản lý; hiệu quả thực hiện thanh tra, kiểm tra trong bối cảnh hiện nay khi số lượng cán bộ còn thiếu.

Hiện trên địa bàn huyện có số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tự phát không ít, việc quản lý, giám sát, kiểm tra được thực hiện như thế nào là vấn đề cũng được các thành viên trong Đoàn khảo sát quan tâm.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bổ sung, làm rõ thêm các vấn đề đoàn quan tâm. Trong đó, cần đánh giá những tồn tại chính, vấn đề lớn cần khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; những khó khăn về công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý; mức độ thực hiện thanh, kiểm tra; kết quả công tác tuyên truyền đến người tiêu dùng…

Trên cơ sở khảo sát thực tế và những phản ánh từ địa phương, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổng hợp, đánh giá và đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành chức năng để góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.