Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản kịp thời, đúng quy định kể cả khi bão, lũ

Thời gian qua, công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản bảo đảm kịp thời, đúng quy định kể cả trong thời gian ảnh hưởng của bão, lũ. Qua đó, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của nhiều lượt người lao động và thân nhân.
"Em bé Làng Nủ" M.H.T.N., nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ quét thảm khốc ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Em đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 600 triệu đồng trong công tác điều trị, góp phần giúp em phục hồi một cách kỳ diệu. (Ảnh: VSS)
"Em bé Làng Nủ" M.H.T.N., nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ quét thảm khốc ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Em đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 600 triệu đồng trong công tác điều trị, góp phần giúp em phục hồi một cách kỳ diệu. (Ảnh: VSS)

Ngày 6/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành về công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Báo cáo về công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Đỗ Ngọc Thọ cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc đã giải quyết cho 163.198 người hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hằng tháng; 2.288.282 người hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; 15.141.159 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiếp nhận 1.753.542 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả, 34.840 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề được chi trả.

Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản bảo đảm kịp thời, đúng quy định kể cả trong thời gian ảnh hưởng của bão, lũ, qua đó góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của nhiều lượt người lao động và thân nhân.

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý và chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VSS)

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VSS)

Đặc biệt, nhằm kịp thời bảo đảm người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới trong thời gian sớm nhất, ngay sau khi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ có hiệu lực, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã quyết liệt, tập trung triển khai công tác chi trả ngay từ ngày Nghị định có hiệu lực để người hưởng được nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất. Qua đó, nâng cao lòng tin của nhân dân vào chính sách bảo hiểm xã hội và công tác tổ chức thực hiện của ngành.

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý và chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thống nhất trong tổ chức thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; tổ chức triển khai hiệu quả nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Đến tháng 9/2024, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và xử lý 13.384 hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí, tử tuất của dịch vụ công này.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với nhiều vụ việc điển hình đã được phát hiện.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lưu ý, tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và hướng dẫn người lao động, thân nhân người lao động lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kiểm tra kỹ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trước khi giải quyết, lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt đối với quỹ ốm đau, thai sản và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng của hệ thống bưu điện để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót nhằm thực hiện đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết. Bám sát các nội dung hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thẩm định, quyết toán số người, số tiền phải trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động nghiên cứu, kịp thời phản ánh các nội dung vướng mắc, các nội dung còn chưa hiểu rõ để được giải đáp và tháo gỡ kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội giới thiệu những quy định mới về quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH; Công văn số 333/BHXH-CSXH ngày 5/2/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/7/2024 hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH.

Đồng thời, các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến cũng đã thảo luận, trao đổi những tình huống, nội dung còn khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hiệu quả…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, cần phải thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các vụ, ban của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội địa phương. Đi liền với đó là đồng bộ thể chế, kịp thời những phát sinh trong thực tiễn.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội địa phương cần cụ thể hóa các quy trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn để đạt được hiệu quả hơn trong quản lý, chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thực hiện để bảo hiểm xã hội các địa phương học tập, áp dụng phù hợp tại địa phương của mình.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hùng Sơn yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua 10 tháng đầu năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,365 triệu người, tăng 11,39%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 15,560 triệu người, tăng 9,2%. Số người tham gia bảo hiểm y tế: đạt 93,937 triệu người, tăng 3,16%.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?