Bay thẳng đến Australia:

Giấc mơ về "xứ sở Kangaroo"

Trong 30 năm khai thác đường bay thẳng tới Australia, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, mở rộng giao thương quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Hiện nay, hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay thẳng đến Australia.
Hiện nay, hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay thẳng đến Australia.

Đường bay kết nối giao thương-ngoại giao

Vào ngày 5/3 tới đây, Vietnam Airlines sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam-Australia, đón hành khách thứ 6 triệu do Vietnam Airlines vận chuyển giữa hai quốc gia.

Trong thời gian hơn 1/4 thế kỷ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành trọng trách kết nối giao thương, ngoại giao để mở thêm những đường bay mới với biểu tượng Bông Sen Vàng đến "Xứ sở Chuột túi".

Khi mới mở đường bay, Vietnam Airlines đã khai thác các chuyến bay không thường lệ đến 2 điểm tại Australia là Sydney và Melbourne bằng máy bay Boeing 767 và Airbus A310, với tần suất trung bình là 1 hoặc 2 chuyến/tháng. Vào mùa cao điểm như dịp Tết, hãng tăng thêm các chuyến bay nhằm chuyên chở hành khách đi lại giữa 2 nước.

Vietnam Airlines khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Perth (Australia). Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Perth (Australia). Ảnh: VNA.

Với sự mở cửa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giao thương của nước ta, năm 1996, Vietnam Airlines bắt đầu khai thác thường lệ tới Australia trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Sydney/Melbourne với tần suất 2 chuyến/tuần. Đường bay này đã "kích hoạt" mở ra cơ hội thương mại và thu hút vốn đầu tư của Australia vào Việt Nam, góp phần đưa dải đất hình chữ S trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Hiện nay, hãng khai thác 5 đường bay thẳng đến Australia bao gồm Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Melbourne; Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Sydney; Thành phố Hồ Chí Minh-Perth bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900, với tổng tần suất lên đến 23 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Sau đó, giai đoạn 1997-2014, hãng liên tục tăng dần tần suất bay đến Australia, đạt từ 6-7 chuyến bay đến Australia mỗi tuần. Tiếp nối thành công đó, năm 2017, Vietnam Airlines mở mới đường bay thẳng giữa Hà Nội-Sydney.

Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia (26/2/1973-26/2/2023), vào giữa tháng 12/2023, hãng chính thức mở thêm đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Perth.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Australia là một trong những thị trường lớn và quan trọng của Vietnam Airlines. Không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân, làm việc hay học tập, các đường bay của Vietnam Airlines tự hào góp phần tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước, tạo cầu nối thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội,… Qua đó, thị trường Việt Nam có thêm cơ hội thu hút đầu tư, trao đổi thương mại".

Hiện nay, hãng khai thác 5 đường bay thẳng đến Australia bao gồm Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Melbourne; Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Sydney; Thành phố Hồ Chí Minh-Perth bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900, với tổng tần suất lên đến 23 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Là Hãng hàng không quốc gia và có bề dày 30 năm hoạt động tại Australia, phía Vietnam Airlines cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu tăng tần suất, mở mới các đường bay nhằm hoàn thiện sản phẩm đường bay giữa Việt Nam và Australia trong thời gian tới.

Lượng du khách tăng trưởng nhanh

Nhìn lại chặng đường hợp tác 50 năm qua, có thể thấy, quan hệ Việt Nam-Australia đã đạt được nhiều bước tiến lớn khi từ quan hệ "Đối tác toàn diện" vào năm 2009 trở thành quan hệ "Đối tác toàn diện tăng cường" vào năm 2015 và tiếp tục nâng cấp lên quan hệ "Đối tác chiến lược" năm 2018. Trong đó, Vietnam Airlines là đơn vị đi đầu, đại diện cho ngành hàng không và đất nước hội nhập quốc tế rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội, du lịch phát triển, mở rộng giao thương quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

"Những nỗ lực của Chính phủ hai nước Việt Nam-Australia thời gian gần đây trong việc tăng cường quan hệ nhiều mặt, cùng chính sách cởi mở của Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở Australia và ở nước ngoài là yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường hàng không giữa hai nước phát triển", ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Một con số khảo sát đánh giá cho thấy, tiềm năng thị trường hàng không Việt Nam-Australia rất lớn, với số lượng người Việt Nam đang làm việc, sinh sống và học tập tại Australia lên tới gần 200.000 người. Đây là con số khá lớn so với nhiều cộng đồng khác. Đặc biệt, nếu tính cả người Australia gốc Việt, con số này có thể lên đến 300.000 người. Chính vì thế mà tại Australia, số lượng người nói tiếng Việt rất nhiều và là ngôn ngữ phổ biến thứ 4 tại "Xứ sở Kangaroo" này.

Chưa kể, Việt Nam còn có gần 30.000 du học sinh đến Australia, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có số sinh viên nhiều nhất đang theo học tại quốc gia này. Điều đó cho thấy tiềm năng du lịch, kiều bào và du học sinh Việt Nam sang Australia trong thời gian tới rất dồi dào.

Để có thể khai thác và hoạt động bay liên tục trong 30 năm qua, đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay từ những ngày đầu, hãng đã mở văn phòng đại diện, xúc tiến cơ hội hợp tác với các đối tác nhằm gia tăng lượng khách, đồng thời luôn kiểm soát chặt chẽ chi phí, hiệu quả của từng chuyến bay, bảo đảm phương án khai thác hiệu quả, hợp lý trong từng điều kiện cụ thể.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines luôn nắm bắt được thị trường và lên kế hoạch khai thác hợp lý để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là phục vụ những giai đoạn cao điểm như kỳ nghỉ lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Đồng thời, hãng không ngừng tăng cường chất lượng dịch vụ trên các đường bay đi Australia như nâng cao tiện nghi, hệ thống giải trí, suất ăn trên không,…

"Trong năm 2023, thị trường hàng không đi lại giữa Việt Nam và Australia tăng trưởng tốt, tổng lượng khách bằng 123% so với cùng kỳ năm 2019 - giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Nếu so với các thị trường quốc tế khác mà Vietnam Airlines khai thác, Australia là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất, với mức tăng trưởng khách của hãng năm 2023 so sánh năm 2019 là 15%", ông Đặng Anh Tuấn thông tin thêm.

Với vai trò là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đã sớm có sự hiện diện thương mại tại Australia từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước nhằm xúc tiến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không, làm cầu nối cho việc phát triển giao thương, đầu tư, du lịch hai chiều.

Từ đó đến nay, hãng không ngừng nghiên cứu tăng tần suất, mở rộng mạng bay tới các điểm đến mới, nhằm hoàn thiện sản phẩm đường bay giữa hai quốc gia và giữ vị thế là hãng hàng không chủ lực kết nối Việt Nam và Australia.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.