Gặp gỡ bạn bè quốc tế, những người đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam

Chiều 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ bạn bè quốc tế là những nhân chứng lịch sử, những người có nhiều đóng góp cho Việt Nam.
Ông Charles Leslie Clements tặng bức tranh vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng chí Đỗ Văn Chiến.
Ông Charles Leslie Clements tặng bức tranh vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng chí Đỗ Văn Chiến.

Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng khoảng 100 đại biểu là bạn bè quốc tế, những người đã có những đóng góp tích cực cho Việt Nam suốt thời gian qua.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đều bày tỏ vui mừng khi được trực tiếp dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đồng thời cũng chia sẻ về những kỷ niệm, tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam.

Đồng chí Alicia Corredera Morales, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc kể lại, bản thân từng học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và đã chứng kiến những xúc động mãnh liệt của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 của Việt Nam. Khi có tin miền nam hoàn toàn giải phóng, cả hội trường đại học như vỡ òa trong những cái ôm nghẹn ngào. Thầy cô và sinh viên quây quần bên nhau quanh tách trà đơn sơ mà ấm áp nghĩa tình. Mọi người cùng xúc động, cùng hiểu rằng: “Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Hồi tưởng về thời khắc ý nghĩa ấy, đồng chí Alicia Corredera Morales cho rằng, ký ức đẹp nhất về ngày 30/4 ấy là hình ảnh nhóm sinh viên Cuba tại Hà Nội ùa ra bờ hồ Hoàn Kiếm với đàn guitar, trống tumbadora và kèn. "Chúng tôi đi quanh hồ trong tiếng nhạc sôi động. Người dân Hà Nội ban đầu ngỡ ngàng trước điệu nhảy lạ, nhưng rồi hòa theo nhịp vỗ tay vui mừng. Đó là ngôn ngữ chung của niềm vui chiến thắng. Đối với Cuba, ngày 30/4 không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của tất cả các dân tộc đấu tranh vì chính nghĩa” - đồng chí xúc động nói.

Đồng chí Alicia Corredera Morales, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc kể lại những kỷ niệm khi học tập tại Việt Nam.

Đồng chí Alicia Corredera Morales, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc kể lại những kỷ niệm khi học tập tại Việt Nam.

Chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đồng chí Viên Mẫn Đạo, Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cho biết, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chỉ ra, nền tảng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nằm ở nhân dân, mạch máu nằm ở nhân dân, sức mạnh nằm ở nhân dân. Nhiều năm qua, chúng ta đã phát huy tích cực vai trò đặc biệt của ngoại giao nhân dân, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược và đích thân thúc đẩy của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt-Trung duy trì đà phát triển tích cực, tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em" tiếp tục tỏa sáng, mang lại sức sống mới.

Đồng chí Viên Mẫn Đạo cũng nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua đã góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Tại buổi gặp gỡ, ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới nhấn mạnh: Chiến thắng ngày 30/ 4/1975 của Việt Nam không chỉ là ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Việt Nam mà còn là thắng lợi vang dội của hòa bình, tự do và cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết trên thế giới. Cuộc đấu tranh của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu

“Trong 50 năm qua, đất nước các bạn đã vươn lên mạnh mẽ. Ngày nay, Việt Nam là hình mẫu phát triển, với nền công nghiệp mạnh, y tế và giáo dục ngày càng được cải thiện, cùng tiếng nói ngày càng có trọng lượng trong các vấn đề quốc tế. Quan trọng hơn, Việt Nam luôn kiên định với con đường hòa bình” - ông Pallab Sengupta khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã bày tỏ xúc động khi nghe những chia sẻ của các đại biểu, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc về những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ nhiệt thành và tình đoàn kết quốc tế cao cả mà các bạn quốc tế đã dành cho Việt Nam.

Đồng chí cũng cho biết, sau 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Việt Nam đã vươn lên gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao năm 2045. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 đạt 7,09%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới, GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 476 tỷ đô-la Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 đô-la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN, tăng gấp 58,75 lần so với năm 1976 (80 đô-la Mỹ/người) khi Việt Nam vừa kết thúc chiến tranh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cảm ơn những tình cảm mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm yêu mến đó.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cảm ơn những tình cảm mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm yêu mến đó.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 12 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trên kênh nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện có quan hệ với hàng nghìn tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ, là một dân tộc đã phải trải qua nhiều hy sinh, đau thương và mất mát trong các cuộc chiến chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam hết sức trân quý và luôn đề cao những giá trị của hòa bình. Đồng chí bày tỏ mong muốn, bạn bè khắp năm châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Về phần mình, với lập trường trước sau như một, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.