EVNHCMC: Thi đua tạo động lực quan trọng để xây dựng và phát triển ngành điện

Ngày 29/5, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đơn vị đã đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2020-2025 nói chung.

Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để đơn vị triển khai thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026-2030.

Thời gian qua, tập thể người lao động đơn vị đã luôn bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của thành phố; hoàn thành với kết quả cao nhất toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng theo kế hoạch, một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã về đích sớm; chất lượng dịch vụ khách hàng đạt nhiều kết quả khả quan: 100% dịch vụ cho khách hàng thực hiện trong môi trường số (tổng đài đa kênh; mạng xã hội...)

Bên cạnh đó, tập thể người lao động đơn vị đã luôn bảo đảm hoàn thành hệ thống đo lường, thu thập, phân tích điện năng sử dụng qua công tơ thông minh với việc lắp đặt 100% các công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, giúp khách hàng có thể theo dõi chất lượng điện năng và lượng điện tiêu thụ hằng ngày.

Ban tổ chức giao lưu với các gương lao động điển hình tại chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ban tổ chức giao lưu với các gương lao động điển hình tại chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đơn vị cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh; đơn vị đầu tiên trong ngành điện hoàn thành chuyển đổi số các hoạt động sản xuất kinh doanh chính; đồng thời hoàn thiện lưới điện thông minh; hoàn thành kế hoạch phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 theo đúng tiến độ.

Trong công tác đào tạo, phong trào thi đua sáng kiến tiếp tục có bước phát triển cả về lượng và chất, cụ thể: có 262 được công nhận kỹ sư ASEAN.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình tiến hành chuyển đổi số toàn diện, phát triển lưới điện thông minh, Tổng công ty đã vinh dự nhận các giải thưởng quan trọng về đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ góp phần đưa các giải pháp công nghệ của Tổng công ty được công nhận ở tầm quốc tế.

Bên cạnh các chỉ tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, đơn vị tiếp tục đề ra mục tiêu bảo đảm cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao; hiện đại hóa lưới điện và công tác quản lý vận hành hệ thống điện; phát triển lưới điện thông minh theo lộ trình; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Trong các giải pháp, đơn vị xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực then chốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Tại Lễ tổng kết, Tổng công ty đã tuyên dương 182 cá nhân và tập thể tiêu biểu về những thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành điện thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.