Đưa giáo dục miền di sản chùa Keo Thái Bình phát triển lên tầm cao mới

Nhiều ý kiến gợi mở có giá trị thực tiễn cao đã được Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tiếp thu tại Hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển ngành giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) Phạm Thị Như Phong mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp xác đáng của đại biểu dự hội thảo khoa học.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) Phạm Thị Như Phong mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp xác đáng của đại biểu dự hội thảo khoa học.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cho biết: Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, huyện Vũ Thư quyết tâm xây dựng Đề án nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp chủ yếu để khắc phục, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đánh giá cao về Đề án này, bởi trước đó mới có thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà có Nghị quyết và Đề án liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo. Điều này cho thấy chính quyền địa phương rất quan tâm đến lĩnh vực này, thể hiện tầm nhìn xa và coi phát triển sự nghiệp giáo dục như quốc sách hàng đầu để địa phương ổn định và phát triển.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Thái Bình về cơ bản thống nhất với những định hướng, mục tiêu phát triển giáo dục ở địa phương được đề cập trong Đề án. Tuy nhiên, huyện phải xác định rõ bước đi đột phá, có nét riêng trong phát triển giáo dục và đào tạo thời gian tới. Từ đó, xây dựng lộ trình cụ thể, huy động nguồn lực để thực hiện.

Ông Thành cho biết thêm, Trường đại học Thái Bình sẵn sàng trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này, bởi nhiều nội dung trong Đề án của huyện Vũ Thư có tính thực tiễn cao, thể hiện quyết tâm và khát vọng của địa phương để nâng tầm ngành giáo dục và đào tạo lên tầm cao mới.

Trước thềm năm học mới, lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn huyện Vũ Thư vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền huyện đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Trước thềm năm học mới, lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn huyện Vũ Thư vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền huyện đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Tại hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình Vũ Mạnh Hiền đánh giá cao việc xây dựng Đề án đúng thời điểm, sẽ kịp thời tháo gỡ căn bản những nút thắt, bất cập trong phát triển giáo dục thời gian qua.

Ông cho rằng, vai trò của Hội Khuyến học các cấp cần được khẳng định rõ trong Đề án, nhất là việc đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các Trung tâm học tập cộng đồng, hay như việc hợp tác quốc tế.

Ông Hiền lưu ý địa phương cần xác định lại tầm nhìn phát triển ngành giáo dục và đào tạo. Trong Đề án nêu ra tầm nhìn đến năm 2050 là quá xa, nên rút ngắn đến năm 2045 cho phù hợp với sự thay đổi, chuyển động sẽ diễn ra rất nhanh trong lĩnh vực giáo dục thời gian tới.

Một số ý kiến của thầy, cô giáo đại diện cho các cấp học cũng nhất trí với đánh giá về thực trạng, mục tiêu, giải pháp thực hiện cũng như hiệu quả của Đề án. Mong muốn sau hội thảo khoa học, chính quyền huyện Vũ Thư tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án để nhanh chóng triển khai, đem đến luồng gió mới cho ngành giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.