Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Ông Bùi Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cường cho biết: Địa phương có 8,1 km bờ biển với 119 tàu, thuyền cho nên công tác phòng, chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên, trong đó tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân về chủ trương này. Ngay đầu năm, xã phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU theo cam kết của Chính phủ. Đồng thời, ký chương trình phối hợp Chi cục Biển và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa Lân về quản lý, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định; tổ chức cho chủ tàu ký cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU.

Xã thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm soát hoạt động của các tàu, thuyền trên biển. Thời gian qua, xã hỗ trợ ngư dân cải hoán 2 tàu, bảo đảm các điều kiện theo quy định, hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Qua theo dõi, hơn một năm qua, dù có số lượng tàu, thuyền lớn, địa phương không ghi nhận phương tiện nào vi phạm IUU.

Ông Nguyễn Văn Ngời, xã Nam Cường chia sẻ: “Nếu những năm trước, việc ghi nhật ký khai thác còn khó khăn thì nay đã trở thành thói quen. Khi ra khơi, ngư dân chỉ đánh bắt tại ngư trường đã đăng ký với cơ quan chức năng, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Vi phạm không chỉ bị bắt giữ, xử phạt mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản của cả nước”.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản cho biết, đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 728 tàu cá đã đăng ký, tổng công suất 141.448 CV. Trong đó, tất cả tàu từ 15m trở lên (125 chiếc) đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tỉnh có 39 tàu làm dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, đã được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase và đối soát, cập nhật căn cước công dân đạt 100% gắn với VNeID. Cơ quan chức năng đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho 727/728 tàu, thuyền, đạt 99,86%.

Về công tác đăng kiểm, cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, đôn đốc 387 chủ tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm thực hiện theo quy định. Đến ngày 15/9, qua kiểm tra trên Vnfishbase, có 382/387 tàu còn hạn đăng kiểm, đạt 98,7%; 5 tàu hết hạn, chiếm 1,3%, do nằm bờ không đi khai thác. Ủy ban nhân dân cấp xã đã lập danh sách, hỗ trợ ngư dân mời các cơ sở đăng kiểm kiểm tra, gia hạn đăng kiểm, bảo đảm hoàn thành trước khi tàu hoạt động trên biển.

Công tác theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua Hệ thống VMS được các lực lượng chức năng tổ chức trực 24/24 giờ. Đến ngày 15/9, tỉnh không phát hiện tàu cá mất kết nối trên 10 ngày khi hoạt động trên biển, vi phạm ranh giới cho phép, vùng biển nước ngoài hoặc bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Ông Giang cho biết, hằng tuần, Chi cục Biển và Thủy sản phối hợp lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Đồng thời, danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU được cập nhật đầy đủ trên hệ thống giám sát tàu cá (VMS), giúp các cơ quan thực thi pháp luật kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi đến tận tay ngư dân, tỉnh Hưng Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm IUU. Địa phương tổ chức 5 tổ kiểm soát biên phòng chốt trực 24/24 giờ tại các cửa sông Hóa, Diêm Hộ, Trà Lý, Cửa Lân, Ba Lạt; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến, không để tàu không đủ điều kiện ra khơi.

Từ ngày 20/8 đến 18/9/2026, lực lượng chức năng đã kiểm soát, xác nhận 1.940 lượt tàu cá với 6.072 lượt lao động xuất, nhập bến; trong đó, nhập bến 950 lượt tàu/2.997 lượt lao động, xuất bến 990 lượt tàu/3.075 lượt lao động. Qua kiểm soát, không phát hiện tàu cá vi phạm.

Các đồn biên phòng phối hợp công an, Chi cục Biển và Thủy sản, cán bộ các xã ven biển tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các cửa lạch, bãi ngang không có trạm kiểm soát biên phòng, ngăn tàu cá không đủ điều kiện né tránh kiểm soát, ra biển hoạt động. Từ ngày 1/1 đến ngày 15/9/2026, các lực lượng chức năng đã thực hiện 14 chuyến tuần tra, kiểm tra 1.687 lượt tàu cá đang hoạt động trên biển; lập biên bản, xử phạt 36 vụ, với tổng số tiền 688,25 triệu đồng.

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để tiếp tục giảm các nghề khai thác có nguy cơ gây hại, nhất là nghề lưới kéo, khuyến khích ngư dân chuyển sang nghề thân thiện với môi trường, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 12/6/2026 quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, thay thế thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá từ 50-200 triệu đồng/tàu; hỗ trợ 40% kinh phí mua ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác thủy sản để chuyển đổi nghề; hỗ trợ chủ tàu chuyển đổi nghề khai thác thủy sản sang lĩnh vực phi ngư nghiệp từ 50-200 triệu đồng/tàu; hỗ trợ 100% kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả. Các địa phương phải chuyển từ cách làm “nhắc nhở khi có vi phạm” sang “đồng hành để phòng ngừa vi phạm”, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý. Theo đó, hiệu quả thực chất và mức độ chấp hành pháp luật của người dân cần được xem là thước đo quan trọng trong công tác chống khai thác IUU.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).